Falko Goetz trong mắt VFF: Thay đổi quá nhanh
Cái nhìn về trình độ chuyên môn của ông HLV người Đức đã thay đổi một cách nhanh chóng chỉ trong vòng vỏn vẹn 21 ngày.
“Con cá đã nằm trên thớt”, đó là câu đơn giản và dễ hiểu nhất để nói về việc quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Falko Goetz. Trong buổi họp chiều 22/12, 19/23 đại biểu trong Ban chấp hành VFF có mặt đều biểu quyết thông qua khuyến nghị sa thải HLV người Đức. Mọi quyết định bây giờ sẽ được chuyển sang cho Hội đồng HLV Quốc gia nơi đã tín nhiệm và đề cử ông Goetz vào vị trí này. Nói một cách ngắn gọn hơn, VFF đã “chuyền” quả bóng sa thải Falko Goetz cho Hội đồng HLV Quốc gia, "sút" hay không đó là quyết định của hội đồng.
![]() |
|
HLV Falko Goetz và chủ tịch VFF tại lễ ký hợp đồng chính thức ngày 6/6/2011. |
Sau SEA Games 26, khi dư luận đang lên tiếng mạnh mẽ về việc sa thải ông Goetz, ngày 1/12, chính Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã nêu rõ quan điểm của VFF: “Chúng tôi nhìn nhận ông ấy chỉ thiếu hiểu biết về bóng đá Đông Nam Á chứ không yếu về chuyên môn. Ông Goetz cũng đã đề ra hàng loạt giải pháp để vực dậy đội U23. Trong năm 2012, đội tuyển quốc gia sẽ dự AFF Cup”. Như vậy với những lời nói chắc như đinh đóng cột của ông Chủ tịch VFF không khác nào lời khẳng định, ông Goetz chắc chắn sẽ được tiếp tục dẫn dắt ĐTQG trong năm 2012. Tóm lại, ông Goetz không yếu kém về chuyên môn.
Trước đó, vào ngày 28/11, ông Nguyễn Lân Trung, Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông của VFF đã lên tiếng bào chữa cho ông Goetz. Về nguyên nhân thất bại của ĐT U23: Do HLV trưởng của ĐT có ít thời gian để làm việc với đội, các cầu thủ trải nghiệm ít, kinh nghiệm còn non. V- League của thi đấu một kiểu, ĐT không có VĐV ngoại nên thi đấu một kiểu khác; hầu hết các CLB đều không chơi lối chơi bóng nhỏ mà là bóng dài. Lối chơi của V League như thế là đối lập với lối chơi của cầu thủ Việt Nam. Như vậy, nếu chiếu theo những kết luận trên thì không có lỗi của ông Goetz, lỗi do V – League.
Xa hơn, ngày 6/6 ngày ông Goetz chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng với VFF, ông Nguyễn Trọng Hỷ đã nói rằng: Vị HLV này phải trải qua cuộc “tuyển chọn” có thể được coi là gắt gao nhất trong làng bóng đá để có thể ngồi vào chiếc ghế nóng. Gần 3 tháng tìm kiếm và sàng lọc, từ xấp xỉ 80 bộ hồ sơ của các HLV gửi đến, VFF và Hội đồng HLV Quốc gia đã quyết định lựa chọn ông Goetz làm HLV trưởng ĐTQG. Chứng tỏ VFF đánh giá rất cao ông Goetz.
Trong vòng hơn 5 tháng (từ ngày 6/6 tới 1/12), ông Goetz vẫn được các lãnh đạo VFF đánh giá tốt về mặt chuyên môn. Vậy bây giờ thì sao?
21 ngày sau lời khẳng định của ông Hỷ, trong cuộc họp BCH VFF, 100% số đại biểu thuộc BCH có mặt đều nhất trí sa thải ông Goetz.
Ông Phạm Ngọc Viễn, Phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn nêu rõ những tồn tại và thiếu sót của ông Goetz trong quá trình sử dụng lối chơi cho các cầu thủ, theo đánh giá của các trợ lý HLV thì lối chơi ông Goetz sử dụng chưa phù hợp với đặc điểm của cầu thủ Việt Nam.
Ngoài ra đó còn là việc sử dụng lực lượng VĐV không được ổn định. Trong giải tập huấn (Eximbank Cup, VFF Cup), 20 cầu thủ đều được sử dụng, nhưng đây là cơ hội thử nghiệm. Tuy nhiên trong quá trình thi đấu ở giải (SEA Games) 20 cầu cũng lại đều được đưa vào sân. Theo ý kiến đánh giá của các trợ lý thì ông Goetz chưa xây dựng được một đội hình thi đấu ổn định.
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ nói thêm: “Trong hội nghị, các thành viên của BCH VFF đều thống nhất rằng nguyên nhân chính dẫn tới thất bại này là do lực lượng của U23 Việt Nam còn yếu kém và phương pháp huấn luyện của HLV trưởng Falko Goetz. Trên cơ sở đó, các thành viên BCH đã đi tới thống nhất: thanh lý hợp đồng trước thời hạn với HLV Falko Goetz”.
Như vậy, có thể nhận thấy rằng, VFF giờ đây đánh giá HLV Goetz kém về mặt chuyên môn và đưa ra khuyến nghị với Hội đồng trọng tài QG chấm dứt hợp đồng. Những điều này trái ngược hoàn toàn với các đánh giá thời gian trước đó của các lãnh đạo VFF.
Kết luận, trình độ chuyên môn của ông Goetz thay đổi một cách cực kỳ nhanh chóng dưới con mắt của các nhà lãnh đạo VFF./.
