FIFA điều tra nội bộ nạn dàn xếp tỉ số
Điều tra liên quan đến 2 trận đấu của đội tuyển Campuchia và Lào tại vòng loại thứ nhất khu vực châu Á - World Cup 2014.
Bóng đen u ám về nạn dàn xếp tỉ số bóng đá tiếp tục ám ảnh tâm trí các nhà lãnh đạo bóng đá hàng đầu thế giới. Điều đó được thể hiện rõ trong bài phát biểu của Chủ tịch FIFA Sepp Blatter khai mạc lễ bốc thăm phân bảng vòng loại World Cup 2014 tại Rio de Janeiro, Brazil. Hơn thế, nguồn tin nội bộ từ FIFA cho biết, một trong nhiều trận đấu vòng loại World Cup 2014 của khu vực châu Á đang nằm trong diện điều tra nội bộ, bởi có thể trận đấu này đã bị dàn xếp kết quả.
Các nhà điều tra đã được cảnh báo về những tỉ lệ cá cược bất thường liên quan đến 2 trận đấu của đội tuyển Campuchia và Lào, tại vòng loại thứ nhất khu vực châu Á. Theo đó, trận đấu lượt đi diễn ra tại Phnom Penh vào ngày 29/6 đã kết thúc với phần thắng 4-2 thuộc về đội chủ nhà Campuchia. Trận lượt về tại Vientiane, kết thúc với chiến thắng 6-2 của đội Lào. Trong thời gian 90 phút chính thức, Lào thắng Campuchia 4-2 và 2 đội phải đá thêm hiệp phụ. Trong thời gian này, đội Lào ghi thêm 2 bàn thắng - một kết quả đủ để họ đi tiếp vào vòng sơ loại thứ 2.
Tuy nhiên, người ta cho rằng kết quả trận lượt đi đã bị “một số thế lực đen tối nhúng tay điều khiển”. Cáo buộc này dựa trên các dữ liệu thu thập từ hệ thống phần mềm giám sát tỉ lệ cá cược bóng đá, bao gồm cả hệ thống cảnh báo sớm được FIFA sử dụng, cho thấy các tỉ lệ cá cược bất thường đã xuất hiện, đặc biệt là ở trận lượt đi của cặp đấu này.
Bàn thắng cuối ở trận đấu lượt đi, được cầu thủ Samel Nasa của đội Campuchia thực hiện ở phút 89 – một bàn thắng được ghi vào thời điểm rất nhậy cảm với giới cá cược bóng đá. Theo đó, bắt đầu từ phút 86 trở đi, các cá nhân và mạng lưới cá cược có thể “báo rung”, một thuật ngữ trong giới cá độ bóng đá để chỉ quyền đặt vào cửa có đội ghi thêm bàn thắng trong quãng thời gian này. Tại thời điểm đó, một tỉ lệ bất thường về kết quả trận đấu đã được tung ra. Video có thể xem được trên trang YouTube cho thấy, đội tuyển Campuchia đã bị từ chối 2 bàn thắng ở các phút 84 và 86; trong khi đó, đội tuyển Lào cũng bị từ chối một quả penalty ở phút 88, ngay trước khi cầu thủ Samel Nasa ghi bàn cho đội tuyển Campuchia.
FIFA từ chối xác minh thông tin về việc kết quả các trận đấu giữa đội Lào và Campuchia đang bị điều tra nội bộ, cũng như từ chối bình luận về thông tin các trận đấu này có thể đã bị dàn xếp tỉ số. Thông cáo báo chí của FIFA cho biết: “Chúng tôi không thể xác nhận hay từ chối bất kỳ thông tin nào về việc có hay không việc tiến hành điều tra về những trận đấu này”.
Liên đoàn bóng đá Campuchia đang tiến hành một cuộc điều tra nội bộ, sau khi nhận được cáo buộc về khả năng các trận đấu đã bị “điều khiển”. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào được tìm thấy. Trong bức thư điện tử trả lời về sự việc này, ông May Tola, Phó Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Campuchia, cho biết họ đã “nghe được những tin đồn không có cơ sở” về khả năng các trận đấu bị dàn xếp kết quả, và rằng các cổ động viên đã tẩy chay các trận cầu tại Campuchia sau đó.
Phát biểu với báo chí, Chủ tịch lâm thời Liên đoàn Bóng đá châu Á khẳng định không biết gì về khả năng các trận đấu giữa 2 đội bóng này đã bị điều khiển kết quả. Ông Trương Chí Long nói: “Nạn dàn xếp tỉ số hiện đang là mối đe dọa thực sự đối với nền bóng đá thế giới và bóng đá châu Á. Liên đoàn bóng đá châu Á sẽ tuyên chiến với bệnh dịch này cho đến khi quét sạch nó ra khỏi châu lục này”.
Trong thời gian tới, FIFA sẽ sớm phải đưa ra án phạt đối với 6 quan chức bóng đá có liên quan tới 2 trận đấu giao hữu tai tiếng tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 2 vừa qua. Ở các trận đấu đó, 7 bàn thắng đã được ghi, và đều là những quả phạt 11m. Tuần tới, các trọng tài người Hungary và Bosnia làm nhiệm vụ ở những trận đấu này sẽ được triệu tập điều trần trước Ủy ban kỷ luật. Trước đó, các ông này đã bị Liên đoàn bóng đá quốc gia của họ cấm hoạt động bóng đá suốt đời./.