Gerrard: Thua Pháp vẫn chưa phải là ngày tận thế

Đội trưởng Tam Sư thừa nhận rằng Les Bleus là một đội bóng mạnh và tin rằng thất bại trong ngày đầu ra quân sẽ không quyết định đến sự thành công của đội bóng trong một giải đấu.

Tam Sư không có được đội hình mạnh nhất ở Euro 2012. (Ảnh: Getty images)

Kỳ vọng của người hâm mộ vào ĐT Anh ngày một giảm dần khi lần lượt những trụ cột như Gareth Barry, Frank Lampard và mới nhất là Gary Cahill dính chấn thương và phải dời Euro 2012 sớm; trong khi đó trung phong Wayne Rooney không thể cùng Tam Sư thi đấu trong 2 trận đầu tin do lĩnh án treo giò.

Dường như hiểu được sức ép lên đội bóng, thủ quân Steven Gerrard cho rằng việc để thua Pháp trong trận đầu tiên chẳng có gì là to tát.

"Đây không phải là ngày tận thế dù cho đó là trận đấu đầu tiên".

"Điều quan trọng là chúng tôi không được mang trong đầu ý nghĩ buộc phải thắng trong mọi trận đấu và cũng không được nhụt chí nếu chúng tôi thất bại. Bởi vì chúng tôi còn 2 trận đấu phía trước để làm lại" - Gerrard khẳng định.

"Pháp là một đội bóng mạnh" - Anh tiếp tục - "Trận đấu này sẽ rất nóng, vì vậy chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ càng. Chìa khóa thành công của chúng tôi là tinh thần đoàn kết".

Trở lại trận đấu tối nay, với sự thiếu vắng của Rooney, nhiều khả năng tiền đạo Liverpool Andy Carroll sẽ lĩnh ấn tiên phong trên hàng công của Tam Sư. Phong độ gần đây của Andy Carroll đang có những dấu hiệu tích cực và người hôm mộ bóng đá xứ sở sương mù hoàn toàn có thể tin vào tiền đạo cao to này. Ở hàng phòng ngự, sự thiếu vắng của Cahill sẽ được thay thế bằng trung vệ Lescott, cầu thủ của Man City sẽ hợp với Terry để thành tấm bình phong vững chắc trước khung thành thủ môn Joe Hart.

Trận đấu sẽ diễn ra vào 23h tối nay (theo giờ Việt Nam). Trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng hệ VOV2 và VOV online Đài TNVN bắt đầu từ lúc 22h55 phút./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên