Giải bóng bàn Đạm Phú Mỹ 2011 kết thúc thành công
Đây là giải đấu quy tụ nhiều đối tượng, lứa tuổi, mang lại không khí thể thao cho những người hâm mộ bóng bàn trên cả nước.
Giải bóng bàn Đạm Phú Mỹ lần thứ 5 vừa kết thúc tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TP HCM) sau 5 ngày tranh tài.
Cũng như các giải từ năm 2006, Giải bóng bàn Đạm Phú Mỹ lần thứ 5 đã trở thành một giải phong trào lớn nhất với gần 500 tay vợt, của 72 đội bóng từ các tỉnh miền Trung, miền Đông Nam bộ, miền Tây Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh đủ các đối tượng nam nữ trình độ khác nhau của các hạng A2 – bán chuyên nghiệp, hạng B (nghiệp dư), lão tướng, các lãnh đạo. Với tính chất đó, Giải thực sự là một ngày hội của những người đam mê bóng bàn - Festival của bóng bàn TPHCM và các tỉnh phía Nam. VĐV lớn tuổi nhất dự giải là ông Trần Văn Lợi (76 tuổi) trong khi VĐV nhỏ tuổi nhất là Mai Tú Uyên (11 tuổi ).
![]() |
Sau 5 ngày tranh tài, nhất đôi nam khối lãnh đạo thuộc về cặp Lê Mạnh Hà/Trần Trọng Châu của UBND TP HCM; nhất đơn nam lãnh đạo thuộc về tay vợt Nguyễn Tiến Dũng của tỉnh Đồng Nai.
Ở các nội dung đồng đội, các tay vợt của In Tiến Thuận giành giải nhất của nội dung đồng đội nam A2; còn nhất đồng đội nữ A2 thuộc về đội Khang Pháp; hạng nhất của đồng đội nam B thuộc về Chấn Á, còn đồng đội nữ B là Nét Việt.
Còn ở các nội dung cá nhân, nhất đơn nữ hạng B thuộc về tay vợt Trần Thị Kim Dung (CLB Tiến Phú); còn tay vợt nam Đặng Lê Trung (Sing Việt) đã giành chức quán quân ở nội dung đơn nam. Hạng A2, Lâm Thị Nghĩa (Khang Phát) có chiến thắng 4 – 0 trước Nguyễn Thu Hằng để vô địch đơn nữ. Cũng ở nội dung này của đơn nam, giải nhất thuộc về tay vợt Nguyễn Minh Thới.
Có thể nói, một giải đấu đã có lúc thu hút tới gần 1.000 người tham dự, đủ lứa tuổi từ già đến trẻ và có những buổi đấu kết thúc vào 12 giờ đêm như giải Đạm Phú Mỹ đã thực sự gây tiếng vang. Chính từ mô hình tổ chức thành công của giải mà ở nhiều tỉnh thành khác đã tổ chức những giải tương tự.
Chỉ từng ấy con số cũng đủ nói lên sự phong phú hấp dẫn riêng của giải. Với các nhà tổ chức, cũng chỉ cần như vậy là đã có thể mang lại một bầu không khí sôi nổi cho bóng bàn TP HCM cũng như các tỉnh phía Nam./.
