Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2008: Việt Nam vào chung kết

Tỷ số 2-1 là chiến thắng của các nữ cầu thủ bóng đá Việt Nam trước các cô gái người Thái, diễn ra chiều ngày 18/10 trên sân Thành Long- thành phố Hồ Chí Minh.

Ở phút thứ 6 đội tuyển Việt Nam được hưởng quả phạt đền do bóng đã chạm tay đối phương, sau pha dẫn bóng của Bùi Thị Tuyết Mai. Trần Thị Kim Hồng đã không bỏ lỡ cơ hội, mở tỉ số 1- 0 cho đội tuyển Việt Nam. Cũng chính Trần Thị Kim Hồng ở phút thứ 2 của hiệp 2 đã nâng tỉ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. Lần này, đội tuyển Việt Nam được hưởng quả phạt đền là do thủ môn Thái Lan đã cố tình phạm lỗi với Đỗ Thị Ngọc Châm trong vòng cấm. Cú đúp của Kim Hồng mang về tấm vé trận chung kết cho đội tuyển Việt Nam.

Cả trong hai hiệp đấu, đội tuyển Việt Nam luôn chơi ở thế chủ động và nhanh chóng áp đặt được lối chơi, triển khai các pha bóng phối hợp ngắn và các đợt câu bóng bổng từ tuyến tiền vệ lên và từ hai biên vào cho tiền đạo. Ở hiệp thứ nhất Việt Nam chơi lấn lướt, tổ chức nhiều pha bóng nguy hiểm, đáng kể nhất là cú căng ngang rất đẹp của Ngọc Châm cho Tuyết Mai nhưng Tuyết Mai đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Cuối hiệp 1, Ngọc Châm dẫn bóng và chuyền thuận lợi cho Lê Thị Thương nhưng bàn thắng đã không được ghi. Chính trong tình huống dẫn bóng của Ngọc Châm, đội tuyển Việt Nam đáng được hưởng một quả phạt đền khi đối phương phạm lỗi rõ ràng nhưng trọng tài người Malaixia đã không công nhận. Thái Lan có được bàn thắng duy nhất vào lưới Việt Nam ở phút thứ 4 của hiệp 2; người ghi bàn là cầu thủ mang số áo 23- Romyen Nisa. Thế trận ngang ngửa ở hiệp 2 và cũng trong hiệp đấu này, Nguyễn Thị Ngọc Anh đã có pha bóng dội khung thành Thái Lan.

Đây là trận đấu được mong đợi nhiều nhất. Các cầu thủ Việt Nam ra sân với quyết tâm lớn, là trả được món nợ mà trong năm 2007, họ đã thua Thái Lan ở cả giải bóng đá nữ Đông Nam Á (trận bán kết) và giải SEA Games 24 (trong trận chung kết); hơn nữa các cầu thủ của chúng ta với một mong muốn lớn là lọt vào trận chung kết. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng Trần Vân Phát hài lòng về kết quả này và cho biết sẽ triển khai nhiều phương án chiến thuật cũng như tăng cường sức tập luyện cho các cầu thủ để chuẩn bị cho trận chung kết. Huấn luyện viên trưởng Thái Lan đánh giá cao sự chuyển biến rõ rệt của đội tuyển nữ chúng ta.

Như vậy, thắng Thái Lan 2-1, đội tuyển Việt Nam chẳng những đã trả được nợ cho người Thái mà còn có mặt trong trận chung kết, diễn ra ngày 20/10 trên sân Thành Long với đội tuyển Australia.

Cũng trong chiều nay, sau trận đấu giữa Việt Nam với Thái Lan đã diễn ra trận bán kết thứ hai giữa Aurtralia và Myanmar. Kết quả chung cuộc, đội tuyển Australia đã thắng đậm 5-1 trước đội tuyển Myanmar. Các cầu thủ ghi bàn của đội tuyển Australia lần lượt là Amy Chapman (mang áo số 13- phút thứ 3 hiệp 1), Yesim Servet Uzunlar (mang áo số 14- phút thứ 19 hiệp 1), Lauren Colthorpe (mang áo số 16- phút thứ 26), Jenna Tristram (mang áo số 9- phút thứ 42 hiệp 1), Kim Carroll (mang áo số 19- phút thứ 22 hiệp 2). Ở phút thứ 30 hiệp 2, cầu thủ mang áo số 7- Aye Nandar Hlaing đã ghi bàn thắng danh dự cho đội tuyển My anmar. Ở phút thứ 33 và 34 của hiệp 2, hai cầu thủ Australia đã dính thẻ đỏ là Clare Polkingorne (mang áo số 4) và Amy Chapman (mang áo số 17). Hai cầu thủ này sẽ không có mặt trong trận chung kết với đội tuyển Việt Nam. Trận tranh giải ba giữa đội tuyển Thái Lan và Myanmar sẽ diễn ra cùng ngày 20/10 trên sân Thành Long- thành phố Hồ Chí Minh ./.