Giải đua xe đạp cúp Truyền hình lần thứ 23
Sau gần 10 ngày khởi tranh, đoàn đua hoàn tất chặng cuối tại đích đến là dinh Thống Nhất
Ngày 30/4, tại TP HCM diễn ra sự kiện thể thao lớn có ý nghĩa là Cuộc đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 23 năm 2011. Sau gần 10 ngày khởi tranh, đoàn đua hoàn tất chặng cuối tại đích đến là dinh Thống Nhất –nơi cách đây 36 năm, chiếc xe tăng của quân giải phóng húc đổ cánh cổng tiến vào sào huyệt cuối cùng của chế độ Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Cuộc đua xe đạp năm nay bắt đầu từ 21/4, với lộ trình hơn 1.000 km. Năm nay cuộc đua thu hút 14 đội đua mạnh với hơn 80 tay đua tham gia, trong đó đội Đồng Nai lần đầu tiên góp mặt và không có tay đua ngoại tham gia tranh tài. Nét mới của cuộc đua năm nay là có 2 chặng thi đấu với những cung đường hoàn toàn mới, có tính thử thách cao hơn những năm trước.
Sau hơn 9 ngày đoàn đua đã đi từ TP HCM qua các tỉnh thành là Vũng Tàu, Phan Thiết, Phan Rang, Nha Trang, Đà Lạt, Bảo Lộc và về lại TP HCM, cán đích trước dinh Thống Nhất.
Mặc dù hôm nay thời tiết tại TP HCM nắng nóng nhưng rất đông người dân thành phố đã có mặt từ sáng sớm tại 2 bên đường xung quanh khu vực dinh Thống Nhất để chờ đón các vận động viên.
Sau 8 chặng đua vất vả, chặng đua cuối từ Bảo Lộc về TP Hồ Chí Minh hôm nay đã diễn ra vô cùng hào hứng. Đây là chặng thi đấu dài với lộ trình 158 km nên ngay từ khi xuất phát các tay đua đã tranh tài quyết liệt để giành chiến thắng. Và đúng 11h20 trưa nay đoàn đua đã về tới đích an toàn.
Tại chặng đua cuối cùng này, tay đua Nguyễn Nam Cực, của Bảo vệ Thực vật Sài Gòn 1 đã phát huy hết sở trường của mình để cán đích đầu tiên .Cán đích thứ 2 là tay đua số 51 Đinh Quốc Việt của đội Domesco Đồng Tháp và tay đua Nguyễn Thanh Nhân của đội Bảo vệ Sài Gòn 2 đã về đích thứ 3. Ngay sau kết thúc chặng đua, Ban Tổ chức đã tiến hành lễ trao thưởng cho các vận động đạt thành tích cao nhất.
Sau 23 năm liền được tổ chức, có thể nói Cuộc đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP HCM là một trong những giải đấu quan trọng nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia hàng năm của xe đạp Việt Nam. Từ giải đấu này, nhiều vận động viên xuất sắc của xe đạp nước ta có cơ hội trưởng thành, phát triển và hướng tới những thành tích quốc tế cao hơn./.