Góc BLV: Hà Lan sẽ dẫn đầu, Ukraine gây bất ngờ ở bảng C EURO 2021

VOV.VN - Theo nhận định của BLV Thành Lương, bảng C là bảng đấu mở nhưng Hà Lan sẽ đi tiếp với ngôi đầu và Ukraine là đội bóng hứa hẹn gây ra bất ngờ thú vị.

Bảng C EURO 2021 có sự góp mặt của Hà Lan, Áo, Ukraine và Bắc Macedonia. Theo nhận định của giới chuyên môn, đây là bảng đấu có khoảng cách trình độ vừa phải và cơ hội đi tiếp gần như chia đều cho các đội bóng. Báo điện tử VOV có cuộc phỏng vấn BLV Thành Lương để phân tích cục diện bảng đấu này. 

PV: Xin chào BLV Thành Lương, anh đánh giá như thế nào về sức mạnh của các đội bóng tại bảng C EURO 2021?

BLV Thành Lương: Nếu như bảng F được coi là “bảng tử thần”, bảng C có thể xem là bảng mở cho tất cả các đội bóng. Dù đội tuyển Hà Lan được đánh giá là đội bóng có truyền thống và thành công nhất bảng trên đấu trường châu Âu, họ cũng không nghiễm nhiên, dễ dàng giành được vị trí đầu bảng.

Sau khi không vượt qua được vòng loại ở cả EURO 2016 và World Cup 2018, toàn đội sẽ rất háo hức tìm lại thời hoàng kim. Sự vắng mặt của đội trưởng Virgil Van Dijk chắc chắn sẽ cản trở bước tiến của đội bóng này trong giải đấu và lỗ hổng đó rõ ràng đã bị Thổ Nhĩ Kỳ khai thác vào tháng 3 trong trận đấu ở vòng loại World Cup của họ kết thúc với tỷ số thua 2-4.

Sau khi bị loại từ vòng bảng ở cả EURO 2012 và 2016, thua 5/6 trận trong quá trình này, Ukraine sẽ đến với EURO 2021 với mục tiêu chứng tỏ rằng họ có thể lọt vào vòng loại trực tiếp.

Bất chấp những kết quả nghèo nàn gần đây, tuyển Áo vẫn được đánh giá cao hơn Bắc Macedonia trong trận ra quân đầu tiên, và điều đó sẽ nâng cao vị thế của họ trong việc lọt vào vòng loại trực tiếp.

Sau khi bất ngờ đánh bại chủ nhà Đức với tỉ số 2-1 ở vòng loại World Cup 2022, Bắc Macedonia sẽ rất tự tin và sẵn sàng gây ra những xáo trộn nữa. Có một số tài năng tấn công và được xếp vào một bảng mở, họ có mọi cơ hội để tin tưởng. Vấn đề của Bắc Macedonia là hiếm khi giữ sạch lưới và lỗ hổng ở tuyến phòng ngự có thể giết chết cơ hội lọt vào vòng loại trực tiếp của họ.

PV: Hà Lan là đội bóng tên tuổi nhất tại bảng C nhưng đang có phong độ khá thất thường dưới thời HLV Frank De Boer (thua 2, hòa 4, thắng 4), anh nghĩ sao về cơ hội của Hà Lan ở bảng đấu này cũng như khả năng tiến sâu ở EURO 2021?

BLV Thành Lương: Rõ ràng, Hà Lan là ứng viên hàng đầu giành vị trí số 1 tại bảng C. Như tôi đã phân tích ở trên, vấn đề của Hà Lan lúc này là một thủ lĩnh ở hàng phòng ngự.

Frank De Boer sẽ cần phải quyết định giữa Stefan de Vrij và Daley Blind để trở thành đối tác với Matthijs De Ligt ở trung tâm hàng phòng ngự. Trên thực tế, quyết định này cũng có thể ảnh hưởng đến Owen Wijndal, người đang phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Blind cho vị trí hậu vệ trái. Nên để mắt đến Denzel Dumfries, người đã tham gia rất nhiều vào các bàn thắng và đường kiến ​​tạo ở PSV. Vị trí thủ môn của Jasper Cillessen cũng là một tình huống thú vị, bởi bị loại do mắc Covid-19 thay vì lý do chuyên môn. Tim Krul sẽ phải chứng tỏ rất nhiều.

Những người Hà Lan bay luôn nổi tiếng chơi thứ bóng đá giải trí, và thế hệ này cũng không khác. Frenkie de Jong của Barcelona là một nhạc trưởng ở hàng tiền vệ và là một nhân tố không thể thiếu trong đội hình tuyển Hà Lan. Nhưng ở góc độ phòng ngự, anh lại không phải là nhân vật lý tưởng. Mặt khác, Georginio Wijnaldum là một sự lựa chọn thú vị, vì vai trò của anh ở ĐTQG hoàn toàn khác với những gì ở Liverpool, và điều đó được thể hiện qua 8 bàn thắng ghi được ở vòng loại. Memphis Depay sẽ dẫn dắt hàng công, tiền đạo của Lyon hiện đang có phong độ tuyệt vời khi ghi 20 bàn tại Ligue 1 và kiến ​​tạo 10.

PV: Thiếu vắng Virgil Van Dijk do chấn thương, nhưng Hà Lan đang sở hữu một loạt hậu vệ giỏi như Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Nathan Ake hay Daley Blind. Anh nghĩ sao về kịch bản Hà Lan giữ sạch lưới trong cả 3 trận vòng bảng EURO 2021?

BLV Thành Lương: Khó có thể giữ sạch mành lưới trong cả 3 trận đấu tại EURO 2021, đơn giản bởi tuyển Hà Lan có thể làm điều đó trước Latvia (2-0) hay Gibraltar (7-0), nhưng đã bị thủng lưới trước Ba Lan (2-1) và thua 2-4 trước Thổ Nhĩ Kỳ - những đội bóng được đánh giá là gần bằng hoặc ngang hàng với Hà Lan hiện tại.

Vấn đề của Frank de Boer là lựa chọn trung vệ nào đá cặp với Matthijs de Ligt: Stefan de Vrij hay Daley Blind. Mặt khác, ông này cũng cần phải có những sự điều chỉnh về cách chơi của 2 hậu vệ biên, vốn đều trẻ, đương nhiên non kinh nghiệm và đều có thiên hướng dâng cao hỗ trợ tấn công hơn là phòng ngự.

PV: 3 cái tên còn lại tại bảng C gồm Ukraine, Áo và Bắc Macedonia, theo anh đội bóng nào có thể trở thành “ngựa ô” ở giải đấu năm nay?

BLV Thành Lương: Ukraine có thể là đội bóng thứ 2 giành quyền đi tiếp cùng tuyển Hà Lan tại bảng C. Lý do vì sao tôi lựa chọn Ukraine? Họ đã giành vé dự VCK EURO 2021 mà không bị đánh bại lần nào, buộc Bồ Đào Nha đứng vị trí thứ hai. Họ đã thể hiện sự kiên cường ở tuyến sau và chỉ để lọt lưới 4 bàn sau 8 trận vòng loại. Hai lựa chọn nổi bật ở hàng thủ của họ là Oleksandr Karavaev và Oleksandr Zinchenko.

Một trong những điểm yếu của đội bóng Ukraine là họ không ghi bàn thường xuyên và các trận vòng loại World Cup gần đây của họ đã nhấn mạnh rắc rối này: bị cầm hòa 1-1 với cả Phần Lan và Kazakhstan.

Tuy nhiên, bước vào VCK Euro lần này, đoàn quân của HLV Shevchenko sở hữu những cá nhân có thể tạo ra đột biến. Đầu tiên là Ruslan Malinovskyi của Atalanta, người đã có 8 bàn thắng và 12 đường kiến ​​tạo ở Serie A mùa này.

Andriy Yarmolenko luôn có khả năng tạo ra những khoảnh khắc kỳ diệu, tuy anh không chơi nhiều ở West Ham mùa này và có dấu hỏi về độ nhạy bén của anh.

Roman Yaremchuk đã có một mùa giải đáng nể: ghi 20 bàn và kiến ​​tạo 7 bàn cho câu lạc bộ Gent. Đây sẽ là người lĩnh xướng hàng công và rất đáng để mắt tới, đặc biệt là trong trận đấu với Bắc Macedonia.

PV: Anh dự đoán thế nào về BXH chung cuộc tại bảng C?

BLV Thành Lương: Theo nhận định của tôi, Hà Lan sẽ giành ngôi nhất bảng, Ukraine về nhì, Áo xếp thứ ba và Bắc Macedonia đứng cuối cùng.

PV: Vâng, xin cảm ơn anh./.

BLV Thành Lương hiện đang công tác tại kênh VOV2 - Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong gần 20 năm làm nghề, anh đã có mặt tại hầu hết các giải đấu thể thao lớn của thế giới như World Cup, EURO. Anh cũng từng đồng hành cùng bóng đá Việt Nam ở những sự kiện lịch sử như U20 World Cup 2017 ở Hàn Quốc hay U23 châu Á ở Thường Châu (Trung Quốc) 2018.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Góc BLV: Bỉ, Đan Mạch và Nga sẽ đi tiếp ở bảng B EURO 2021
Góc BLV: Bỉ, Đan Mạch và Nga sẽ đi tiếp ở bảng B EURO 2021

VOV.VN - Theo nhận định của BLV Việt Anh, bảng B nhiều khả năng sẽ có 3 đội bóng giành vé vào vòng knock-out tại vòng chung kết EURO 2021 là  Bỉ, Đan Mạch và Nga.

Góc BLV: Bỉ, Đan Mạch và Nga sẽ đi tiếp ở bảng B EURO 2021

Góc BLV: Bỉ, Đan Mạch và Nga sẽ đi tiếp ở bảng B EURO 2021

VOV.VN - Theo nhận định của BLV Việt Anh, bảng B nhiều khả năng sẽ có 3 đội bóng giành vé vào vòng knock-out tại vòng chung kết EURO 2021 là  Bỉ, Đan Mạch và Nga.

Góc BLV: Italia vượt trội, sẽ dẫn đầu bảng A EURO 2021
Góc BLV: Italia vượt trội, sẽ dẫn đầu bảng A EURO 2021

VOV.VN - Theo nhận định của BLV Huy Phước, ĐT Italia vượt trội so với các đối thủ và sẽ dễ dàng dẫn đầu bảng A EURO 2021 nhưng bảng đấu này sẽ hấp dẫn bởi sự cạnh tranh quyết liệt của các đội bóng còn lại.

Góc BLV: Italia vượt trội, sẽ dẫn đầu bảng A EURO 2021

Góc BLV: Italia vượt trội, sẽ dẫn đầu bảng A EURO 2021

VOV.VN - Theo nhận định của BLV Huy Phước, ĐT Italia vượt trội so với các đối thủ và sẽ dễ dàng dẫn đầu bảng A EURO 2021 nhưng bảng đấu này sẽ hấp dẫn bởi sự cạnh tranh quyết liệt của các đội bóng còn lại.

Van De Beek bỏ lỡ EURO 2021 vì chấn thương
Van De Beek bỏ lỡ EURO 2021 vì chấn thương

VOV.VN - Sau một mùa giải thất vọng ở MU, "vận đen" vẫn chưa buông tha Van De Beek khi tiền vệ này không thể tham dự EURO 2021 cùng ĐT Hà Lan vì chấn thương.

Van De Beek bỏ lỡ EURO 2021 vì chấn thương

Van De Beek bỏ lỡ EURO 2021 vì chấn thương

VOV.VN - Sau một mùa giải thất vọng ở MU, "vận đen" vẫn chưa buông tha Van De Beek khi tiền vệ này không thể tham dự EURO 2021 cùng ĐT Hà Lan vì chấn thương.

Bảng C EURO 2021: Hà Lan gợi lại ký ức World Cup 2014?
Bảng C EURO 2021: Hà Lan gợi lại ký ức World Cup 2014?

VOV.VN - Nhận định tổng quan về bảng C của EURO 2021, nơi Hà Lan tranh tài cùng Ukraine, Áo và Bắc Macedonia.

Bảng C EURO 2021: Hà Lan gợi lại ký ức World Cup 2014?

Bảng C EURO 2021: Hà Lan gợi lại ký ức World Cup 2014?

VOV.VN - Nhận định tổng quan về bảng C của EURO 2021, nơi Hà Lan tranh tài cùng Ukraine, Áo và Bắc Macedonia.