Góc BLV: Tây Ban Nha sẽ khiến Thụy Điển ôm hận

VOV.VN - Theo nhận định của BLV Huy Phước, Tây Ban Nha sẽ gặp khó khăn trước Thụy Điển, nhưng với lợi thế sân nhà và dàn cầu thủ chất lượng hơn, Bò tót sẽ biết cách gieo sầu cho đối thủ.

Trước trận ra quân của Tây Ban Nha ở vòng chung kết EURO 2021 với Thụy Điển, phóng viên VOV.VN có bài phỏng vấn BLV Huy Phước để phân tích, nhận định về cơ hội giành chiến thắng của Bò tót cũng như đối thủ của họ.

PV: Thưa BLV Huy Phước, anh đánh giá thế nào về tương quan lực lượng của Tây Ban Nha với Thụy Điển?

BLV Huy Phước: Cả Tây Ban Nha và Thụy Điển đều đã yếu đi nhiều trong những năm trở lại đây. Trước kia, Tây Ban Nha họ luôn có những tiền đạo khét tiếng như David Villa hay Torres, còn hàng tiền vệ luôn được đưa vào danh sách những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới như Xavi hay Inniesta. Hơn nữa, hậu vệ cũng là điểm tựa khá vững chắc cho Bò tót với những cái tên mà bất kì ai nghe thấy đã cảm thấy khiếp sợ như Puyol hay Ramos.

Giờ đây, hàng công Tây Ban Nha có gì? Họ có Morata - người từng thất sủng ở cả Chelsea và Juventus. Họ có Gerard Moreno, mãi tới mùa này mới tỏa sáng cùng Villarreal dù năm nay đã 29 tuổi. Ở hàng thủ, Ramos không được gọi lên tuyển, thay vào đó người cầm trịch lại là người cũ của ĐT Pháp - Laporte. Anh cũng không được trọng dụng ở Man City sau khi có sự xuất hiện của Ruben Dias. Ở tuyến tiền vệ của Tây Ban Nha chỉ còn Sergio Busquets là người dạn dày kinh nghiệm, nhưng cũng không thể thi đấu.

Với Thụy Điển, cá tính của họ cũng thiếu hẳn đi sau khi không thể đưa Ibrahimovic trở lại vì anh này gặp chấn thương. Thành phần tuyển Thụy Điển giờ đây dựa chủ yếu vào 3 cái tên phía trên để ghi bàn, đó là Isak, Kulusevski và Forsberg.

Đại dịch Covid 19 đã ảnh hưởng tới sự chuẩn bị của Tây Ban Nha và Thụy Điển nhưng nhìn chung, với những con người mà Tây Ban Nha đang có thì họ vẫn được đánh giá cao hơn so với đội bóng Bắc Âu.

PV: HLV Luis Enrique và Tây Ban Nha chuẩn bị rất chu đáo cho vòng chung kết EURO 2021, nhưng dịch Covid-19 bất ngờ ập đến, điều này ảnh hưởng thế nào tới Tây Ban Nha.

BLV Huy Phước: Việc thiếu vắng đi Busquets sẽ ảnh hưởng khá lớn tới tuyến giữa của Tây Ban Nha. Chúng ta biết rằng, Busquets là một nhân tài, một người luân chuyển bóng cực kì thông minh. Bên cạnh đó, những tiểu xảo của một tiền vệ tinh quái cũng giúp ích rất nhiều cho Tây Ban Nha. Ở mùa giải 2020/2021, Busquets vẫn là nhân tố quan trọng của Barcelona với việc ra sân 36/38 trận ở La Liga, 6/8 trận ở Champions League. Do đó, việc thiếu vắng Busquets sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới Tây Ban Nha ở kỳ EURO lần này.

Người sẽ thay thế Busquets ở vị trí này là Rodri. Tiền vệ phòng ngự của Man City cũng là một người chơi ấn tượng mùa vừa qua, anh phòng ngự tốt, thể chất mạnh mẽ, và cũng khá thông minh. Nếu Rodri không mắc những sai lầm thì anh hoàn toàn có thể thay thế cho Busquets. Nhưng ở sân chơi này, kinh nghiệm là yếu tố cầu thủ Man City chưa có nhiều. Câu hỏi đặt ra là khi Tây Ban Nha gặp vấn đề trên sân, ai sẽ là người sốc lại tinh thần cho các cầu thủ để tránh hoảng loạn?

PV: Tây Ban Nha đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng nhưng họ vẫn được đánh giá rất cao, là một trong những ứng viên vô địch. Theo anh vũ khí lợi hại nhất của Tây Ban Nha ở EURO 2021 là gì?

BLV Huy Phước: Truyền thống của Tây Ban Nha đó là lối đá kiểm soát bóng. Họ có thể cầm bóng lâu và tạo ra lối chơi khó chịu lên đối thủ. Theo tôi năm nay Tây Ban Nha vẫn dựa vào lối đá này để áp chế lên trận đấu. Hiện tại hàng tiền vệ có lẽ là nơi được tin tưởng hơn (dù đã yếu đi do vắng Busquets) so với hàng thủ và hàng công. Tây Ban Nha sẽ cố gắng luân chuyển bóng rồi sau đó đưa bóng ra 2 hành lang cánh.

Theo các số liệu thống kê, họ đã tấn công chủ đạo bên cánh của Alba - tức cánh trái với con số 40%. Bên cánh đối diện là 37%. Việc đưa bóng xuống sát đường biên rồi thực hiện các quả tạt hoặc căng ngang chính là điểm mạnh của Bò tót. Những cầu thủ chạy cánh như Ferran Torres, Moreno sẽ đảm đương trọng trách này.

PV: Rõ ràng ở bất cứ giai đoạn nào thì Tây Ban Nha cũng được đánh giá cao, nhưng Thụy Điển lại được đánh giá cao ở lối chơi tập thể và tinh thần đoàn kết. Theo anh hai thứ vũ khí nói trên của Thụy Điển giúp ích gì cho họ ở trận đấu này?

BLV Huy Phước: Thụy Điển sẽ phải cạnh tranh tấm vé đi tiếp với không chỉ Tây Ban Nha mà còn cả Ba Lan nữa. Đó đều là những đối thủ được đánh giá cao hơn họ. Vì vậy nếu tận dụng được 2 yếu tố là lối chơi tập thể và tinh thần đoàn kết thì họ nên chơi phòng ngự phản công. Đó là lối đá mà 2 câu lạc bộ của châu Âu mùa vừa qua đã đăng quang, đó là Villarreal ở Europa League và Chelsea tại Champions League. Tây Ban Nha chơi tấn công nên đội hình sẽ có rất nhiều khoảng trống phía sau lưng hàng hậu vệ. Khi đó những cầu thủ có tốc độ như Isak hay Forsberg cần tận dụng để bứt tốc tạo ra bất ngờ.

PV: Ở World Cup 2018, Thụy Điển gây ấn tượng mạnh khi kết thúc vòng bảng ở ngôi đầu, thậm chí lọt vào tới tứ kết. Mặc dù thua 4 và hòa 1 ở 5 lần so tài gần nhất với Tây Ban Nha, nhưng theo anh, Thụy Điển liệu có thể gây sốc trước Bò tót ở cuộc so tài rạng sáng mai không?

BLV Huy Phước: Tây Ban Nha ở các kì World Cup và EURO gần đây thường gặp trục trặc. Trước đó là trảm tướng trước khi bước vào World Cup, giờ lại gặp Covid 19. Thụy Điển nếu phòng ngự chặt thì họ hoàn toàn có thể kiếm được trận hòa trước Tây Ban Nha. Đương nhiên là cần thêm cả may mắn nữa vì Tây Ban dưới thời của Luis Enrique có khá nhiều bài vở. Để gây sốc được, họ phải chiến đấu như Phần Lan đối đầu với Đan Mạch.

PV: Trận đấu ra quân bao giờ cũng khó khăn và các đội đều không muốn bại trận, theo anh thì Tây Ban Nha và Thụy Điển sẽ chọn cách tiếp cận trận đấu như thế nào? Anh có thể dự đoán tỉ số trận đấu?

BLV Huy Phước: Thụy Điển sẽ phòng ngự vì đối thủ của họ mạnh hơn nhiều. Chờ đợi đối phương dâng cao và tung đòn hồi mã thương. Tây Ban Nha cũng sẽ giống như các đội chủ nhà trước là Anh và Hà Lan. Họ sẽ dồn lên tấn công ngay từ hiệp 1 để chứng minh sức mạnh trên sân nhà. Tại sân nhà, thành tích của Tây Ban Nha cũng đang khá tốt với chuỗi 13 trận bất bại với 11 thắng và 2 hòa. Lần gần nhất họ bại trận ở đây là vào 10/2018 khi thua tuyển Anh 2-3 tại Nations League. Tôi dự đoán Tây Ban Nha thắng Thụy Điển 1-0.

PV: Cũng tại bảng E thì Ba Lan sẽ so tài với Slovakia, anh đánh giá thế nào về cặp đấu này, liệu Robert Lewandowski có thể giúp Ba Lan “ca khúc khải hoàn” hay không? 

BLV Huy Phước: Ba Lan là một đối bóng không thể xem thường tại giải đấu năm nay. Tinh thần là thứ mà chúng ta luôn cảm nhận được khi theo dõi Đại bàng trắng thi đấu. Họ có chiếc giày vàng châu Âu - Lewandowski – thứ vũ khí không đội nào sánh bằng. Hàng thủ của Slovakia sẽ liên tục phải chống đỡ những đợt chồng biên nhanh chớp nhoáng của đội chủ nhà.

Mặc dù không có được phong độ cao, khi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất, nhưng đối thủ của Ba Lan cũng chẳng phải là một đội tuyển quá mạnh khi hòa 4 trong 5 trận gần đây (đặc biệt trong đó có trận hòa trước đối thủ yếu Malta hạng 175 thế giới, thấp hơn cả Việt Nam hạng 92). Đây sẽ là trận đấu mà Ba Lan bay cao với những con người cơ động như Zielinski hay Lewandowski. Theo tôi, 3 điểm sẽ nằm trong tay “Đại bàng trắng”.

PV: Xin cảm ơn BLV Huy Phước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cách xem trực tiếp ĐT Tây Ban Nha vs ĐT Thụy Điển bảng E - EURO 2021
Cách xem trực tiếp ĐT Tây Ban Nha vs ĐT Thụy Điển bảng E - EURO 2021

VOV.VN - Hướng dẫn cách xem trực tiếp ĐT Tây Ban Nha vs ĐT Thụy Điển trong khuôn khổ bảng E Vòng chung kết EURO 2021 diễn ra vào lúc 02h00 ngày 15/6.

Cách xem trực tiếp ĐT Tây Ban Nha vs ĐT Thụy Điển bảng E - EURO 2021

Cách xem trực tiếp ĐT Tây Ban Nha vs ĐT Thụy Điển bảng E - EURO 2021

VOV.VN - Hướng dẫn cách xem trực tiếp ĐT Tây Ban Nha vs ĐT Thụy Điển trong khuôn khổ bảng E Vòng chung kết EURO 2021 diễn ra vào lúc 02h00 ngày 15/6.

Dự đoán tỷ số, đội hình xuất phát trận Tây Ban Nha - Thụy Điển
Dự đoán tỷ số, đội hình xuất phát trận Tây Ban Nha - Thụy Điển

VOV.VN - Dự đoán tỷ số, đội hình xuất phát trận đấu giữa Tây Ban Nha và Thụy Điển trong khuôn khổ bảng E - EURO 2021 diễn ra lúc 02h00 ngày 15/6 theo giờ Việt Nam.

Dự đoán tỷ số, đội hình xuất phát trận Tây Ban Nha - Thụy Điển

Dự đoán tỷ số, đội hình xuất phát trận Tây Ban Nha - Thụy Điển

VOV.VN - Dự đoán tỷ số, đội hình xuất phát trận đấu giữa Tây Ban Nha và Thụy Điển trong khuôn khổ bảng E - EURO 2021 diễn ra lúc 02h00 ngày 15/6 theo giờ Việt Nam.

Lịch thi đấu bóng đá EURO 2021 hôm nay 14/6: Tây Ban Nha ra quân gặp Thụy Điển
Lịch thi đấu bóng đá EURO 2021 hôm nay 14/6: Tây Ban Nha ra quân gặp Thụy Điển

VOV.VN - Theo lịch thi đấu bóng đá EURO 2021 hôm nay 14/6 và rạng sáng 15/6, ứng viên vô địch Tây Ban Nha sẽ có trận ra quân gặp Thụy Điển.

Lịch thi đấu bóng đá EURO 2021 hôm nay 14/6: Tây Ban Nha ra quân gặp Thụy Điển

Lịch thi đấu bóng đá EURO 2021 hôm nay 14/6: Tây Ban Nha ra quân gặp Thụy Điển

VOV.VN - Theo lịch thi đấu bóng đá EURO 2021 hôm nay 14/6 và rạng sáng 15/6, ứng viên vô địch Tây Ban Nha sẽ có trận ra quân gặp Thụy Điển.

Góc BLV: Tây Ban Nha và Thụy Điển hãy dè chừng Slovakia
Góc BLV: Tây Ban Nha và Thụy Điển hãy dè chừng Slovakia

VOV.VN - Theo nhận định của BLV Việt Anh về bảng E - EURO 2021, Tây Ban Nha và Thụy Điển được đánh giá cao, nhưng hãy coi chừng đối thủ Slovakia.

Góc BLV: Tây Ban Nha và Thụy Điển hãy dè chừng Slovakia

Góc BLV: Tây Ban Nha và Thụy Điển hãy dè chừng Slovakia

VOV.VN - Theo nhận định của BLV Việt Anh về bảng E - EURO 2021, Tây Ban Nha và Thụy Điển được đánh giá cao, nhưng hãy coi chừng đối thủ Slovakia.