Góc BLV: Thụy Sĩ có thể đưa Pháp tới loạt sút luân lưu

VOV.VN - Theo nhận định của BLV Thành Lương, Thụy Sĩ có thể đưa Pháp tới loạt sút luân lưu khi hai đội so tài ở vòng 1/8 EURO 2021 diễn ra vào đêm nay.

2h ngày 29/6, Pháp sẽ đọ sức với Thụy Sĩ trong khuôn khổ vòng 1/8 EURO 2021. Trước trận đấu này, phóng viên VOV.VN có cuộc phỏng vấn BLV Thành Lương để nhận định, phân tích về cơ hội của hai đội.

PV: Thưa BLV Thành Lương, Pháp và Thụy Sĩ được đánh giá rất cao ở bảng đấu của họ, nhưng con đường vào vòng 1/8 của hai đội bóng này chưa giúp người hâm mộ yên tâm, đặc biệt là tuyển Pháp, anh nghĩ sao về vấn đề này?

BLV Thành Lương: Những nhà đương kim vô địch World Cup không thể giành trọn vẹn 9 điểm từ bảng tử thần EURO 2021, vì các học trò của Didier Deschamps không thể tái hiện màn trình diễn ngày mở màn trước Đức, trong các cuộc đối đầu với Hungary và Bồ Đào Nha ở bảng F.

Mặc dù không thể toàn thắng, nhưng Deschamps và các học trò vẫn giành vị trí đầu bảng F - bảng tử thần của EURO 2021. Tuy nhiên, không thể phủ nhận là Hungary đã chứng tỏ rằng Pháp khác xa so với lực lượng mà họ đã có ở Nga 3 năm trước.

Trong khi đó, bất chấp tất cả những khó khăn tại Liverpool, Xherdan Shaqiri vẫn là nguồn động lực, cảm hứng chơi bóng và mũi nhọn ghi bàn cho Thụy Sĩ để giành quyền đi tiếp. Cú đúp của anh vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ trong chiến thắng 3-1 cho thấy vai trò đầu tàu của anh ở đội bóng này.

Vấn đề của Thụy Sĩ là trận đấu nào họ cũng thủng lưới ít nhất 1 bàn. Trong đó, trận thua trước Italia với 2 cú sút xa cho thấy vấn đề phòng ngự từ xa của Thụy Sĩ có vấn đề, đồng thời là thói quen lùi sâu của cặp trung vệ Thụy Sĩ tạo không gian hở giữa tiền vệ phòng ngự và trung vệ cho đối phương chiếm lĩnh và dứt điểm. 

Pháp và Thụy Sĩ đã chơi một trận đấu tẻ nhạt không bàn thắng tại EURO 2016. Hai năm sau Les Bleus giành chiến thắng 5-2 tại World Cup 2018. Thống kê cho thấy, Thụy Sĩ không có chiến thắng nào trước tuyển Pháp kể từ lần trận giao hữu năm 1992.

PV: Pháp đương nhiên được đánh giá cao hơn ở cuộc so tài này nhờ có dàn cầu thủ chất lượng, chiều sâu đội hình, nhưng sẽ là sai lầm nếu như đánh giá thấp Thụy Sĩ đúng không thưa BLV Thành Lương?

BLV Thành Lương: Trong một bài viết phân tích trước, tôi có đánh giá rằng tuyển Thụy Sĩ chính là phiên bản nâng cấp của Hungary, đội bóng khiến Pháp chật vật mới có được 1 điểm.

Trong đội hình của Thụy Sĩ cũng có những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm thi đấu quốc tế, như Sommer, Xhaka, Xherdan Shaqiri, Seferovic; các cá nhân chơi thành công ở cấp CLB như Elvedi, Akanji, Zakaria, Embolo (đều tại Bundesliga) hoặc đã tỏa sáng ở EURO như Shaqiri, Zuber (3 đường kiến tạo thành bàn cho đồng đội).  

Điều đáng chú ý là các tiền đạo của Thụy Sĩ đều đã ghi bàn, Embolo và Seferovic 1 bàn/người, trong khi Shaqiri lập cú đúp. So với tuyển Pháp, Benzema và Griezmann đều đã lập công, nhưng Mbappe được kỳ vọng vẫn đang im lặng.

Mặt khác, tính tổ chức, kỷ luật và một bộ khung chơi bóng nhiều năm cùng nhau cũng giúp các cầu thủ Thụy Sĩ chơi gắn kết và khó xuyên phá. Nếu có điều gì cần lo lắng về Thụy Sĩ thì đó là tính tốc độ. Họ cần một tiền vệ chiến đấu dũng mãnh, cơ động ở khu vực giữa sân, như cách Renato Sanches (Bồ Đào Nha) đã làm khổ các tiền vệ Pháp. Họ cũng cần một hậu vệ đủ tốc độ để không hoảng loạn trước những pha tăng tốc của Mbappe.

PV: Hiện tại, Mbappe vẫn chưa ghi bàn ở EURO 2021, trong khi 2 hậu vệ trái của họ là Lucas Hernandez và Lucas Digne dính chấn thương, để ngỏ khả năng ra sân. Theo anh thì nhà đương kim vô địch sẽ gặp những thử thách gì ở trận đấu này?

BLV Thành Lương: Mặc dù Mbappe chưa ghi bàn thắng nào, nhưng anh đứng thứ 2 ở tuyển Pháp (sau Benzema - 8) về số lần dứt điểm cầu môn với 6 lần; đứng thứ 2 về số cơ hội kiến tạo cho đồng đội (sau Griezmann - 4); đứng đầu về tỉ lệ kỳ vọng ghi bàn và quãng đường di chuyển trong trận - 13,7 km/trận.

Trên thực tế, Mbappe chính là điểm đến của những tình huống phất bóng dài từ trung vệ hoặc từ Pogba đang chơi sâu bên sân nhà. Bởi vậy, tiền đạo này vẫn là nhân tố nguy hiểm nhất trong đội tuyển Pháp, tiếp đến là Benzema và Griezmann.

Với việc tuyển Thụy Sĩ thường để lộ những khoảng trống giữa tiền vệ phòng ngự và trung vệ ở ngay bên ngoài vòng cấm địa, HLV Deschamp cần khuyến khích Pogba chơi nhô cao hơn, gần vòng 16m50 để thực hiện nhiều hơn các cú sút xa.

Lucas Hernandez đang có dấu hiệu bình phục chấn thương, trong trường hợp không kịp thì vẫn có thể sử dụng Clement Lenglet hoặc Leo Dubois. Tuy nhiên, cả 2 đều không có xu hướng nhô cao hỗ trợ tấn công hiệu quả như Hernandez hay Digne.

Nếu không thể tận dụng những tình huống phất bóng dài, tạo đột biến bằng các pha tăng tốc của Mbappe vào trong vòng cấm, các tình huống bóng tĩnh và sút xa ngoài vòng cấm địa, tuyển Pháp có thể phải đối mặt với nguy cơ đá luân lưu.

PV: Trong 3 trận đấu ở vòng bảng thì Pháp vận hành chiến thuật khá đa dạng, tấn công có, phòng ngự có và chơi cả phòng ngự phản công. Theo anh trước Thụy Sĩ bị đánh giá yếu hơn, Pháp sẽ chọn cách tiếp cận trận đấu như thế nào?

BLV Thành Lương: Không có gì nghi ngờ, tuyển Pháp sẽ buộc phải chơi kiểm soát bóng, dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng trước. Đơn giản là Thụy Sĩ sẽ chủ động phòng ngự sâu ở sân nhà và tìm kiếm cơ hội tổ chức phản công.

Pháp đặc biệt nguy hiểm ở những tình huống lên biên trái, với sự hiện diện của hậu vệ trái, Pogba và Mbappe, trong khi Benzema cũng sẵn sàng dạt biên trái để phối hợp với đồng đội.

Thụy Sĩ cũng đặc biệt nguy hiểm từ những pha lên biên, nhất là mũi nhọn từ tuyến 2 mang tên Zuber, với 3 pha kiến tạo thành bàn. Khóa chặt được hành lang phải, Thụy Sĩ sẽ chỉ có thể phất bóng dài lên cho tiền đạo hoặc Shaqiri, khi đó hậu vệ Pháp sẽ “dễ thở” hơn.

PV: Trong quá khứ, Pháp và Thụy Sĩ đọ sức với nhau 38 lần, Pháp giành 16 chiến thắng, 10 trận hòa và 12 thua. Ở 5 lần so tài gần nhất, Pháp chỉ 1 lần đánh bại Thụy Sĩ, anh có cho rằng trận đấu này sẽ phải kéo sang hiệp phụ không?

BLV Thành Lương: Với việc đánh giá “Thụy Sĩ là phiên bản Hungary nâng cấp, nếu không thể tận dụng những tình huống phất bóng dài, tạo đột biến bằng các pha tăng tốc của Mbappe vào trong vòng cấm, các tình huống bóng tĩnh và sút xa ngoài vòng cấm địa”, theo tôi đây là trận đấu không có nhiều bàn thắng. Nếu thắng, Pháp cũng chỉ có thể vượt qua với tỉ số 1-0. Nếu không có được bàn thắng trong 90 phút, tuyển Pháp có thể phải đối mặt với nguy cơ đá luân lưu.

PV: Anh có thể dự đoán tỉ số trận đấu này?

BLV Thành Lương: Tôi cho đây là trận đấu khó khăn nhất của Pháp từ vòng bảng đến nay và nếu giành chiến thắng, tỉ số chỉ có thể là 1-0 nghiêng về HLV Deschamp cùng các học trò.

Nếu phải giải quyết bằng thi đấu luân lưu, áp lực tâm lý có thể khiến các cầu thủ Pháp sút hỏng, Thụy Sĩ giành chiến thắng bằng “cái chết trên chấm phạt đền” của đối thủ.

PV: Xin cảm ơn BLV Thành Lương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những lý do khiến Bồ Đào Nha bị loại sớm ở EURO 2021
Những lý do khiến Bồ Đào Nha bị loại sớm ở EURO 2021

VOV.VN - Bồ Đào Nha có đội hình chất lượng hơn hẳn năm 2016, nhưng đội bóng này lại gây thất vọng lớn khi bị loại từ vòng 1/8 EURO 2021.

Những lý do khiến Bồ Đào Nha bị loại sớm ở EURO 2021

Những lý do khiến Bồ Đào Nha bị loại sớm ở EURO 2021

VOV.VN - Bồ Đào Nha có đội hình chất lượng hơn hẳn năm 2016, nhưng đội bóng này lại gây thất vọng lớn khi bị loại từ vòng 1/8 EURO 2021.

Bồ Đào Nha bị loại ở EURO 2021, HLV Santos đặt mục tiêu vô địch World Cup 2022
Bồ Đào Nha bị loại ở EURO 2021, HLV Santos đặt mục tiêu vô địch World Cup 2022

VOV.VN - Sau khi bị Bỉ loại khỏi EURO 2021, HLV Santos của Bồ Đào Nha đặt mục tiêu cùng các học trò sẽ vô địch World Cup 2022.

Bồ Đào Nha bị loại ở EURO 2021, HLV Santos đặt mục tiêu vô địch World Cup 2022

Bồ Đào Nha bị loại ở EURO 2021, HLV Santos đặt mục tiêu vô địch World Cup 2022

VOV.VN - Sau khi bị Bỉ loại khỏi EURO 2021, HLV Santos của Bồ Đào Nha đặt mục tiêu cùng các học trò sẽ vô địch World Cup 2022.

Lịch thi đấu bóng đá EURO 2021 hôm nay 28/6: Croatia đấu Tây Ban Nha, Pháp gặp Thụy Sĩ
Lịch thi đấu bóng đá EURO 2021 hôm nay 28/6: Croatia đấu Tây Ban Nha, Pháp gặp Thụy Sĩ

VOV.VN - Theo lịch thi đấu bóng đá EURO 2021 hôm nay 28/6 và rạng sáng 29/6, Croatia vs Tây Ban Nha, Pháp vs Thụy Sĩ sẽ so tài với nhau tại vòng 1/8.

Lịch thi đấu bóng đá EURO 2021 hôm nay 28/6: Croatia đấu Tây Ban Nha, Pháp gặp Thụy Sĩ

Lịch thi đấu bóng đá EURO 2021 hôm nay 28/6: Croatia đấu Tây Ban Nha, Pháp gặp Thụy Sĩ

VOV.VN - Theo lịch thi đấu bóng đá EURO 2021 hôm nay 28/6 và rạng sáng 29/6, Croatia vs Tây Ban Nha, Pháp vs Thụy Sĩ sẽ so tài với nhau tại vòng 1/8.

Bỉ đối đầu với Italia, CH Séc gặp Đan Mạch ở tứ kết EURO 2021
Bỉ đối đầu với Italia, CH Séc gặp Đan Mạch ở tứ kết EURO 2021

VOV.VN - Với chiến thắng trước Bồ Đào Nha và Hà Lan sáng nay (28/6), Bỉ với CH Séc sẽ gặp Italia và Đan Mạch ở tứ kết EURO 2021.

Bỉ đối đầu với Italia, CH Séc gặp Đan Mạch ở tứ kết EURO 2021

Bỉ đối đầu với Italia, CH Séc gặp Đan Mạch ở tứ kết EURO 2021

VOV.VN - Với chiến thắng trước Bồ Đào Nha và Hà Lan sáng nay (28/6), Bỉ với CH Séc sẽ gặp Italia và Đan Mạch ở tứ kết EURO 2021.