Goetz: Herzlich Willkommen!

Một câu tiếng Đức, nồng nhiệt chào mừng ông Goetz! Vậy là bóng đá Việt Nam đã có một vị thuyền trưởng mới sau thời gian dài chờ đợi.

Một “triều đại” mới đã được mở ra sau lễ ký hợp đồng chính thức vào chiều 6/6. Những người yêu bóng đá Việt Nam hy vọng “triều đại” mới cũng sẽ mở ra những “trang sử mới” rực rỡ hơn, huy hoàng hơn cho bóng đá nước nhà. Phía trước sẽ là nhiều thử thách cho chiến lược gia người Đức, trước mắt là mục tiêu HCV SEA Games 26.

Falko Goetz trở thành HLV thay thế ông Calisto dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam.

Vị HLV này phải trải qua cuộc “tuyển chọn” có thể được coi là gắt gao nhất trong làng bóng đá để có thể ngồi vào chiếc ghế nóng. Gần 3 tháng tìm kiếm và sàng lọc, từ xấp xỉ 80 bộ hồ sơ của các HLV gửi đến, VFF và Hội đồng HLV Quốc gia đã quyết định lựa chọn ông Goetz làm HLV trưởng ĐTQG.

Báo chí cũng đã tốn nhiều giấy mực cho "thương vụ” mang tên Goetz.

HLV Goetz chính thức đảm nhận chiếc ghế nóng của ĐTVN (Ảnh: Hoàng Hà)

HLV Goetz sẽ bắt đầu công việc của mình từ tháng 6, tức là ông sẽ có khoảng 5 tháng chuẩn bị cho mục tiêu quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam trong SEA Games 26 diễn ra ở Indonesia. Ông cũng nên biết rằng, đây là lần đầu tiên VFF “dám” công khai mục tiêu là chiếc HCV SEA Games, ở các kỳ đại hội trước, mục tiêu thường chỉ là lọt vào trận chung kết.

Được coi là rất có năng lực, HLV sinh năm 1962 này đã từng khoác áo nhiều CLB danh tiếng ở châu Âu như Bayer Leverkusen, FC Koln, Hertha Berlin, Garatasaray. Ông cũng từng đoạt cúp UEFA năm 1988, Á quân Bundesliga.

Mức lương của tân HLV trưởng ĐTVN là 22.000USD/tháng (không tính thuế, phụ phí sinh hoạt và phần thưởng thành tích). 50% trong số này do Tổng cục TDTT hỗ trợ, phần còn lại do VFF tự tìm nguồn chi trả

Còn trong sự nghiệp huấn luyện, ông Goetz cũng đã để lại nhiều ấn tượng trong đó nổi bật nhất là thành tích dẫn dắt Hertha Berlin thi đấu thành công ở Bundesliga khi đưa đội bóng này giành vị trí thứ 4 mùa 2002, 2005. Ông cũng đã từng đóng vai trò Giám đốc thể thao cho CLB Holstein Kief. Goetz cũng có bằng tốt nghiệp đào tạo HLV nhà nghề cao nhất của DBF (LĐ Bóng đá Đức).

Về mục tiêu chiếc HCV của SEA Games 26, ông Goetz không khẳng định là sẽ giành được song ông cho biết, sẽ sử dụng lối chơi tấn công đẹp mắt dựa vào 3 yếu tố là thể lực, kỷ luật và tinh thần đồng đội.

Còn nhớ ở SEA Games 18 (1995), lần đầu tiên bóng đá nam Việt Nam giành thành tích cao ở một giải đấu khu vực, dù nó là một chiếc HCB nhưng cũng đã đủ để làm nức lòng người hâm mộ nước nhà. Sau một quãng thời gian dài quay lưng với bóng đá, chính chiếc huy chương đó đã tạo ra bước ngoặt lớn trong trang sử bóng đá Việt Nam, một ĐTVN chơi khí thế hào hùng và không hề run sợ. Cũng từ đó, vị thế của bóng đá nước nhà được ghi danh trong khu vực và một phần nào đó là ở cấp độ châu lục.

Thành công trên đạt được một phần rất lớn là do công của ông thầy ngoại, Karl Heinz Weigang, cũng là một người Đức.

Bóng đá Đức hiện tại đang thu được những thành công rất lớn ở tất cả các cấp độ đội tuyển từ U19, U21, cho tới ĐTQG… Tân HLV trưởng của ĐTVN cũng từng là một người tham gia công tác đào tạo bóng đá trẻ.

Phát biểu tại buổi lễ ký hợp đồng, ông Goetz khẳng định, việc ông dẫn dắt ĐTQG không chỉ để nâng cao thành tích của đội tuyển mà ông còn rất chú trọng tới công tác đào tạo trẻ. Đây chính là một điểm khác biệt của ông Goetz với những người tiền nhiệm của mình.

Hy vọng, với những kinh nghiệm tại nước Đức, ông Goetz sẽ áp dụng thành công vào bóng đá Việt Nam để tạo ra bước ngoặt như người đồng hương của ông đã làm được hơn 10 năm trước. Đồng thời, đáp ứng kỳ vọng hiện thực hóa giấc mơ vàng cho người hâm mộ nước nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.