Hà Nội FC tìm ngoại binh “khủng” để bước ra AFC Champions League

VOV.VN - Hà Nội FC đang tích cực tìm kiếm ngoại binh chất lượng để phục vụ các mục tiêu ở mùa giải 2023, đặc biệt là tham dự AFC Champions League.

Sau khi lập cú đúp vô địch V-League và Cúp Quốc gia ở mùa giải 2022, Hà Nội FC sẽ là đại diện của bóng đá Việt Nam tại AFC Champions League 2023. Đội bóng Thủ đô đang đứng trước bài toán nâng cấp đội hình, nếu muốn gây tiếng vang khi bước ra sân chơi châu lục.

Chủ tịch Hà Nội FC - ông Đỗ Vinh Quang cho biết đội bóng đang tích cực tìm kiếm ngoại binh, nhằm đáp ứng các mục tiêu ở mùa giải 2023. Thậm chí, chất lượng ngoại binh của Hà Nội FC ở mùa giải tới có thể là tốt nhất từ trước tới nay.

 “Ở mùa giải 2023, Hà Nội FC sẽ phải tham dự nhiều giải đấu khác nhau, đặc biệt là AFC Champions League. Đó là sân chơi mà nhiều đội bóng Việt Nam ít khi đi sâu. Thấu hiểu khó khăn đó nên ngay khi V-League và cúp Quốc gia hạ màn, chúng tôi ráo riết bắt tay vào việc chuẩn bị nghiêm túc cho mùa bóng mới.

Đặc biệt là việc tuyển chọn ngoại binh phải có chuyên môn thật tốt thì mới mong cạnh tranh cùng các CLB sừng sỏ của châu Á. Dù nhiều việc đã và đang làm nhưng chúng tôi chưa thể công bố vào lúc này” - Ông Đỗ Vinh Quang cho hay.

Hiện tại, Hà Nội FC đã chia tay bộ đôi Tonci Mujan và Vladimir Siladji sau mùa giải 2022. Nhiều khả năng, đội bóng Thủ đô sẽ chỉ giữ lại tiền đạo Lucao ở mùa giải tới.

“Mùa tới, việc chọn ngoại binh sẽ làm gắt gao với sự thẩm định của hội đồng tuyển chọn. CLB bóng đá Hà Nội chỉ ký hợp đồng với cầu thủ ngoại có chất lượng cao nhất để chia sẻ gánh nặng cho cầu thủ nội.

Chúng tôi đã tìm kiếm cầu thủ ngoại từ hơn tháng qua để không bị động, nhưng chưa thể công bố danh tính. Sau mùa bóng này, khả năng chỉ còn tiền đạo Lucao được lưu dụng đến hết năm 2023” - Ông Đỗ Vinh Quang chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Hà Nội FC có điều ước “bất ngờ” cho V-League
Chủ tịch Hà Nội FC có điều ước “bất ngờ” cho V-League

VOV.VN - Chủ tịch Hà Nội FC - ông Đỗ Vinh Quang ước V-League có thêm nhiều đội bóng mạnh để tăng tính cạnh tranh.

Chủ tịch Hà Nội FC có điều ước “bất ngờ” cho V-League

Chủ tịch Hà Nội FC có điều ước “bất ngờ” cho V-League

VOV.VN - Chủ tịch Hà Nội FC - ông Đỗ Vinh Quang ước V-League có thêm nhiều đội bóng mạnh để tăng tính cạnh tranh.

Hà Nội FC giành cú đúp danh hiệu, Văn Quyết gửi “chiến thư” tới các đối thủ
Hà Nội FC giành cú đúp danh hiệu, Văn Quyết gửi “chiến thư” tới các đối thủ

VOV.VN - Văn Quyết cho rằng, Hà Nội FC vô địch V-League 2022 hơi khó khăn một chút, nhưng nó là sự khẳng định về sức mạnh của đội chủ sân Hàng Đẫy đối với các đối thủ ở Việt Nam.

Hà Nội FC giành cú đúp danh hiệu, Văn Quyết gửi “chiến thư” tới các đối thủ

Hà Nội FC giành cú đúp danh hiệu, Văn Quyết gửi “chiến thư” tới các đối thủ

VOV.VN - Văn Quyết cho rằng, Hà Nội FC vô địch V-League 2022 hơi khó khăn một chút, nhưng nó là sự khẳng định về sức mạnh của đội chủ sân Hàng Đẫy đối với các đối thủ ở Việt Nam.

Hà Nội FC lập "siêu kỷ lục" sau khi vô địch Cúp Quốc gia 2022
Hà Nội FC lập "siêu kỷ lục" sau khi vô địch Cúp Quốc gia 2022

VOV.VN - Hà Nội FC trở thành đội bóng đầu tiên 3 lần vô địch Cúp Quốc gia liên tiếp, thành tích mà chưa đội bóng nào ở Việt Nam có được.

Hà Nội FC lập "siêu kỷ lục" sau khi vô địch Cúp Quốc gia 2022

Hà Nội FC lập "siêu kỷ lục" sau khi vô địch Cúp Quốc gia 2022

VOV.VN - Hà Nội FC trở thành đội bóng đầu tiên 3 lần vô địch Cúp Quốc gia liên tiếp, thành tích mà chưa đội bóng nào ở Việt Nam có được.

Giá vé xem trận ĐT Việt Nam - ĐT Philippines đắt nhất là 500.000 đồng
Giá vé xem trận ĐT Việt Nam - ĐT Philippines đắt nhất là 500.000 đồng

VOV.VN - Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã công bố mức giá vé xem trận ĐT Việt Nam với ĐT Philippines diễn ra trên sân Hàng Đẫy.

Giá vé xem trận ĐT Việt Nam - ĐT Philippines đắt nhất là 500.000 đồng

Giá vé xem trận ĐT Việt Nam - ĐT Philippines đắt nhất là 500.000 đồng

VOV.VN - Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã công bố mức giá vé xem trận ĐT Việt Nam với ĐT Philippines diễn ra trên sân Hàng Đẫy.

ĐT Việt Nam biến động nhân sự trước AFF Cup 2022
ĐT Việt Nam biến động nhân sự trước AFF Cup 2022

VOV.VN - ĐT Việt Nam sẽ chỉ có 28 cầu thủ đi tập huấn tại Bà Rịa Vũng Tàu khi trung vệ Lương Duy Cương là cái tên không nằm trong danh sách lựa chọn của HLV Park Hang Seo.

ĐT Việt Nam biến động nhân sự trước AFF Cup 2022

ĐT Việt Nam biến động nhân sự trước AFF Cup 2022

VOV.VN - ĐT Việt Nam sẽ chỉ có 28 cầu thủ đi tập huấn tại Bà Rịa Vũng Tàu khi trung vệ Lương Duy Cương là cái tên không nằm trong danh sách lựa chọn của HLV Park Hang Seo.