Hà Nội – T&T hội tụ nhiều yếu tố để trở thành nhà vô địch

Chức vô địch V-League mùa bóng 2009 – 2010 hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực của Hà Nội T&T. Đánh giá về thành tích này, các nhà chuyên gia cho rằng do đội bóng này hội tụ nhiều yếu tố để mang lại thành công

Chức vô địch của CLB Hà Nội – T&T tại giải bóng đá vô địch quốc gia Petro Vietnam Gas 2010 đã chấm dứt cơn khát danh hiệu của bóng đá miền Bắc kéo dài suốt 12 năm. Kể từ lần lên ngôi của đội Thể Công năm 1998, giờ mới có một câu lạc bộ ở phía Bắc lặp lại được thành tích này.

Trước đó, bóng đá Thủ đô cũng chỉ có một lần được ăn mừng niềm vui này khi CLB Công an Hà Nội vô địch từ mùa giải năm 1984.

Ông Nguyễn Sỹ Hiển – Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia chia sẻ: “Đã lâu rồi đối với Thủ đô Hà Nội, sau mười mấy năm thì bây giờ mới có đội vô địch. Đây là điều mà tôi thấy đáng hoan nghênh và đáng chúc mừng với tập thể đội bóng Hà Nội - T&T.

Tập thể đoàn kết

Nhận xét về ĐKVĐ quốc gia mùa bóng này, ông Hiển cho rằng đội hình của Hà Nội - T&T không có nhiều cá nhân xuất sắc. Tuy nhiên, Hà Nội - T&T lại có một tập thể đoàn kết, có một đường hướng từ lãnh đạo đến huấn luyện viên, vận động viên. Đây cũng là thành công và đáng khích lệ.

Để làm lên một tập thể gắn kết đó, công lao rất lớn thuộc về HLV Phan Thanh Hùng. Nhà cầm quân gốc Đà Nẵng này từng có danh hiệu vô địch quốc gia lúc còn là cầu thủ. Lên làm huấn luyện viên, ông Phan Thanh Hùng từng có danh hiệu vô địch lứa tuổi 21 và sau đó là chức vô địch Đông Nam Á – AFF Cup với cương vị trợ lý huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam.

Hà Nội - T&T thành công nhờ có một tập thể đoàn kết

Sau mùa giải không thành công với SHB – Đà Nẵng, giờ đây khi dẫn dắt CLB Hà Nội – T&T, ông Phan Thanh Hùng đã có danh hiệu cao nhất khi dẫn dắt 1 đội bóng ở V – League và cũng được các đồng nghiệp 2 lần bầu chọn là huấn luyện viên xuất sắc nhất trong tháng. Đánh giá về thành công của HLV Phan Thanh Hùng trong mùa bóng này, bình luận viên Đình Khải cho rằng có hai nguyên nhân đưa lại thành công cho ông Hùng. Thứ nhất là HLV Phan Thanh Hùng có nhiều kinh nghiệm khi từng làm huấn luyện viên cho đội trẻ của Đà Nẵng và trợ lý cho ông Calisto ở đội tuyển Việt Nam.

Thứ hai là ông Phan Thanh Hùng đang cầm quân ở một đội bóng có sự đoàn kết và nhất trí cao. Huấn luyện viên trưởng được giao toàn quyền quyết định những vấn đề về chuyên môn, vấn đề tư tưởng của đội bóng. Các cầu thủ Hà Nội - T&T luôn tôn trọng huấn luyện viên. Họ tuân thủ ý đồ kỹ chiến thuật của huấn luyện viên, cho nên họ đã tạo ra được sức mạnh tập thể ở trên sân và dẫn đến thành công.

Nếu ông Phan Thanh Hùng là thuyền trưởng đưa “chiến hạm” Hà Nội – T&T tới đích thì những cầu thủ như: Hồng Minh, Sỹ Cường, Hồng Sơn, Công Vinh, Gonzalo… đều là những “chiến binh” tinh nhuệ.

Lối chơi hợp lý

Trong mùa giải mà chấn thương khiến Công Vinh – ngôi sao tên tuổi nhất của CLB không thể đóng góp nhiều, dù không được đánh giá cao về bề dày lực lượng như Becamex – Bình Dương hay SHB – Đà Nẵng, Hà Nội – T&T vẫn lên ngôi vô địch nhờ lối chơi hợp lý và sự đồng lòng của từng nhân tố.

Bầu Hiển trong men say chiến thắng

Ông Nguyễn Sỹ Hiển – Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia nhấn mạnh: “Tuy không có chiến thuật thật sự sắc nét, không có nhiều cá nhân hay, nhưng Hà Nội - T&T lại biết vận dụng một lối đá hợp lý. Đấy là những đường bóng vượt tiến, tổ chức xuống biên và lật vào cùng các cầu thủ ngoại có chiều cao để dứt điểm. “Nhìn vào đấu pháp của Hà Nội - T&T, tôi cho rằng họ biết vận dụng thế mạnh của từng vị trí trong đội hình, đấy là yếu tố mang lại thành công cho Hà Nội - T&T ở mùa giải năm nay”, ông Hiển phân tích.

Thần may mắn đứng về phía Hà Nội – T&T

Không thể phủ nhận, trong chiến thắng ở mùa giải này, Hà Nội – T&T đã có sự đồng hành của thần may mắn, điều không thể thiếu đối với những nhà vô địch. Trong đội bóng, họ có được “gà son” Gonzalo – người mà mỗi bàn thắng đều mang về những điểm số quyết định. Còn yếu tố khách quan là các đối thủ luôn tự “đầu hàng” ở những thời điểm quan trọng nhất.

Chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải cho rằng: “Hình như không có sự kiên cường đua tranh của các đội bóng lớn khác, mà chúng ta thường gọi là “tứ đại gia”. Các đội bóng đá đó, tôi nghĩ rằng họ dửng dưng và họ cảm thấy rằng chỉ cần chơi một số trận mang đủ một cái uy tín, một cái thương hiệu thôi”.

Chức vô địch xứng đáng cho Hà Nội - T&T

Ông Hải lấy ví dụ như đội Bình Dương. Đây là đội bóng từng lọt vào AFC Cup thì họ không còn nhiều khát vọng nữa. Còn Hoàng Anh – Gia Lai rõ ràng việc đầu tư của bầu Đức là khá dửng dưng. Sự tụt dốc của Đồng Tâm Long An và một vài điểm sáng của đội này ở những vòng đấu cuối cũng chỉ đủ giữ lại thể diện mà. Tất cả những điều đó cho thấy, sự lên ngôi vô địch của Hà Nội - T&T có những cái bất ngờ và cũng không bất ngờ như con mắt nhìn nhận về chuyên môn.

Từng lập kỷ lục 3 năm thăng liền 3 hạng để đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam, chỉ 4 năm kể từ ngày thành lập, Hà Nội – T&T đã đăng quang ngôi vô địch giải đấu cao nhất. Một thành tích đáng tự hào đối với đội bóng còn là “tân binh” của V – League. Nhưng trong niềm vui đoạt cúp, ban huấn luyện và các cầu thủ Hà Nội – T&T cũng đã tính đến nhiệm vụ ở mùa bóng sau, khi mà họ thi đấu với tư cách là nhà đương kim vô địch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.