Thị trường bất động sản phía Đông Hà Nội khởi sắc

VOV.VN - Cuối tuần qua, sự kiện ra mắt Mega Grand World Hà Nội đã thu hút hơn 1000 khách tham dự. Nối tiếp hàng loạt những tín hiệu tích cực gần đây như lãi suất giảm, dòng tiền có xu hướng quay trở lại BĐS…, sự kiện ra mắt Mega Grand World được ví như ngòi nổ tái kích hoạt thị trường bất động sản, đặc biệt khu vực phía Đông.

Bom tấn kích hoạt thị trường BĐS bùng nổ trở lại

Là một cư dân của Vinhomes và đã nhiều lần đưa gia đình tới Ocean City vui chơi, trải nghiệm tắm biển vào các dịp cuối tuần, chị Thu Hương ấn tượng ngay khi đọc các thông tin về Mega Grand World Hà Nội – tổ hợp thương mại du lịch, mua sắm, nghỉ dưỡng đầu tiên nằm trong lòng Thành phố điểm đến Ocean City.

“Tôi thực sự bất ngờ vì sự kiện ra mắt Mega Grand World đông ngoài sức tưởng tượng. Càng bất ngờ hơn khi được nghe chủ đầu tư chia sẻ trực tiếp kế hoạch tâm huyết của Vingroup với dự án này. Hai vợ chồng tôi đã quyết định đặt cọc 1 căn tại Mega Grand World để mở thêm một địa điểm kinh doanh tại Ocean City”, chị Hương chia sẻ.

Là người trực tiếp trao đổi với khách hàng, chị Thuý Tình – chuyên viên môi giới cho biết, bản thân sản phẩm đã rất hấp dẫn từ vị trí, concept cho tới quần thể, nhưng điều khiến khách hàng quan tâm chính là quy hoạch ngành hàng bài bản và đặc biệt là sự cộng hưởng đến từ kế hoạch xây dựng Mega Grand World Hà Nội trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo, đặc sắc của quốc gia.

“Lâu lắm rồi, chúng tôi mới nhìn thấy không khí khách hàng tấp nập giao dịch và đến tìm hiểu về dự án như thế này”, chị Thuý Tình phấn khích nói. 

Có cái nhìn bao quát hơn về thị trường, ông Hoàng Đình Khiêm - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kinh doanh và phát triển địa ốc Vietstarland cho biết: “Những sản phẩm mang lại giá trị thật với đầy đủ pháp lý và giàu tiềm năng như Mega Grand World Hà Nội đang tạo ra sự khác biệt và sắp tới sẽ còn bùng nổ hơn nữa. Đặc biệt với uy tín, vị thế và sự đầu tư đặc biệt bài bản, tâm huyết của Vingroup, niềm tin đang quay trở lại với thị trường bất động sản”.

Những tín hiệu tích cực được thể hiện bằng những con số biết nói. Không chỉ thu hút hàng nghìn khách đến tham dự, dự án đã ghi nhận con số ấn tượng với tổng diện tích sàn đã bán đạt 30.690 m2, doanh thu gần 1.500 tỷ đồng kể từ khi ra mắt. Đặc biệt, Mega Grand World được giới chuyên gia và các nhà đầu tư ví như ngòi nổ tái kích hoạt lại sự sôi động của thị trường BĐS bởi ngay sau sự kiện do Vinhomes tổ chức, nhiều chủ đầu tư khác cũng đang có kế hoạch quay trở lại thị trường. Điểm khác biệt lớn nhất của giai đoạn mới sau thời gian thị trường trầm lắng là người mua tìm kiếm các sản phẩm có thể kinh doanh ngay và tạo ra dòng tiền đều đặn cho nhà đầu tư.

Sức hút từ siêu phẩm 3 trong 1

Mega Grand World sở hữu vị trí đắc địa tại tâm điểm giải trí mới tại cửa ngõ Thủ đô, kết nối với trung tâm thành phố thông qua các tuyến đường quốc lộ 5B, đường vành đai 3.5 và tới đây sẽ là đường vành đai 4 vừa mới được khởi công. Vị trí  này giúp Mega Grand World đón trọn dòng khách du lịch tới Thủ đô muốn khám phá Hà Nội.

Quần thể cũng đồng thời sở hữu “tứ trụ trải nghiệm” cực kỳ hấp dẫn với du khách, bao gồm: Thuận tiện di chuyển với hơn 100 chuyến xe bus miễn phí mỗi ngày từ các tỉnh thành lân cận, từ trung tâm thành phố và tuyến E10 trợ giá từ sân bay Nội Bài; Mua sắm thời thượng với hàng trăm các thương hiệu nổi tiếng thế giới; Giải trí đẳng cấp với những show diễn trên sông mãn nhãn, mãn nhĩ và các trò chơi hấp dẫn chạm đến mọi giác quan; Ẩm thực tinh hoa với tinh hoa văn hoá ẩm thực đông đây hội ngộ. Bốn yếu tố này là bảo chứng cho Mega Grand World Hà Nội sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn bậc nhất Thủ đô, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Tiếp đó, Mega Grand World Hà Nội được thừa hưởng “bộ tứ quyền lực” cực hấp dẫn – bảo chứng thu hút dòng khách khổng lồ từ Ocean City. Đó là bộ đôi công viên VinWonder Wave Park (Vinhomes Ocean Park 2) và VinWonders Water Park (Vinhomes Ocean Park 3),  Quảng trường Kinh đô ánh sáng 3,2ha, Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall được thiết kế đặc biệt cho những trải nghiệm shoppertainment độc đáo cùng Tổ hợp tiện ích Vinhomes Ocean Park 1 đã thành hình, phục vụ 60.000 cư dân đã về đây sống, làm việc.

Cuối cùng, Mega Grand World Hà Nội được quy hoạch dựa trên nguyên tắc tối ưu hoá hành trình trải nghiệm của khách hàng. Quy hoạch ngành hàng tại đây được phân bổ bài bản, khoa học với tỷ lệ vàng 20% ngành hàng dịch vụ - 42% ngành hàng ẩm thực và 38% ngành hàng mua sắm, đáp ứng đầy đủ và đa dạng nhu cầu của từng nhóm khách hàng khác nhau, từ trẻ em, thanh thiếu niên, người cao tuổi, nam giới, phụ nữ. Các khu vực cũng được bố trí khoa học dọc theo các trục giao thông chính giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận. Đơn vị quản lý vận hành Vincom Retail cũng là bảo chứng làm nên sự chuyên nghiệp, đẳng cấp ở nơi đây.

Trong bối cảnh miền Bắc thiếu các điểm đến quy mô, tích hợp được các trải nghiệm mua sắm, vui chơi, giải trí…, Mega Grand World Hà Nội thực sự là bom tấn không chỉ của thị trường BĐS mà còn của cả thị trường bán lẻ và du lịch khi vừa mang đến một kênh đầu tư với tiềm năng sinh lời vượt trội; một địa điểm kinh doanh lý tưởng cho đa dạng các ngành hàng bán lẻ và đồng thời là một điểm đến hấp dẫn hoàn thiện các sản phẩm của du lịch Thủ đô trong kế hoạch thu hút dòng khách quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thị trường bất động sản vẫn thiếu vắng những căn hộ giá bình dân
Thị trường bất động sản vẫn thiếu vắng những căn hộ giá bình dân

VOV.VN - Thị trường bất động sản đang gặp khó khăn về tín dụng, cơ cấu nguồn hàng và tính thanh khoản. Căn hộ giá rẻ vẫn khan hiếm, căn hộ giá 25 triệu đồng/m2 đã vắng bóng trên thị trường.

Thị trường bất động sản vẫn thiếu vắng những căn hộ giá bình dân

Thị trường bất động sản vẫn thiếu vắng những căn hộ giá bình dân

VOV.VN - Thị trường bất động sản đang gặp khó khăn về tín dụng, cơ cấu nguồn hàng và tính thanh khoản. Căn hộ giá rẻ vẫn khan hiếm, căn hộ giá 25 triệu đồng/m2 đã vắng bóng trên thị trường.

Không nên bắt buộc mua bán bất động sản qua sàn
Không nên bắt buộc mua bán bất động sản qua sàn

VOV.VN - Thảo luận ở tổ về dự án Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi), các đại biểu đề nghị không nên bắt buộc mua bán bất động sản qua sàn vì nếu không minh bạc sẽ phát sinh chi phí, tăng giá bán và người mua phải chịu.

Không nên bắt buộc mua bán bất động sản qua sàn

Không nên bắt buộc mua bán bất động sản qua sàn

VOV.VN - Thảo luận ở tổ về dự án Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi), các đại biểu đề nghị không nên bắt buộc mua bán bất động sản qua sàn vì nếu không minh bạc sẽ phát sinh chi phí, tăng giá bán và người mua phải chịu.

Có nên bắt “đáy” bất động sản lúc này?
Có nên bắt “đáy” bất động sản lúc này?

VOV.VN - Thời gian gần đây, giá bất động sản điều chỉnh dần về mức hợp lý, nhiều khách mua vì thế có xu hướng chờ đợi để bắt đáy.

Có nên bắt “đáy” bất động sản lúc này?

Có nên bắt “đáy” bất động sản lúc này?

VOV.VN - Thời gian gần đây, giá bất động sản điều chỉnh dần về mức hợp lý, nhiều khách mua vì thế có xu hướng chờ đợi để bắt đáy.