Lầu Năm Góc hoan nghênh việc nối lại liên lạc quân sự Mỹ - Trung

VOV.VN - Lầu Năm Góc ngày 15/11 hoan nghênh việc nối lại liên lạc quân sự cấp cao với Trung Quốc, vốn đã bị Bắc Kinh cắt đứt hơn một năm trước.

“Duy trì đường dây liên lạc cởi mở giữa quân đội hai nước là điều cần thiết để tránh những hiểu lầm và tính toán sai lầm có thể dẫn đến khủng hoảng hoặc xung đột”, Người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 15/11 đã gặp nhau bên lề Thượng đỉnh APEC ở San Francisco, Mỹ. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước kể từ cuộc gặp bên lề Thượng đỉnh G20 ở Bali năm ngoái.

Phát biểu với báo giới ngày 14/11, Tổng thống Joe Biden cho biết mục đích cuộc gặp của ông với Chủ tịch Tập Cận Bình là nối lại liên lạc bình thường với Trung Quốc bao gồm các kênh liên lạc quân sự. Theo Tổng thống Biden, ông đang tìm cách cải thiện quan hệ của Mỹ với Trung Quốc sau một thời gian căng thẳng.

Trung Quốc đã đình chỉ các đường dây liên lạc chính thức với quân đội Mỹ bao gồm liên lạc cấp chỉ huy, điều phối chính sách quốc phòng và tham vấn an ninh hàng hải vào năm ngoái sau chuyến thăm Đài Loan (Trung Quốc) của Chủ tịch Hạ viện Mỹ lúc bấy giờ là bà Nancy Pelosy.  

Bên cạnh đó, các nội dung thảo luận khác giữa hai nhà lãnh đạo cũng bao gồm những vấn đề liên quan đến xung đột Hamas-Israel, xung đột Nga - Ukraine, khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) cũng như lĩnh vực thương mại và kinh tế.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dư luận cho rằng Mỹ đang từ bỏ lợi thế khi thỏa thuận về AI với Trung Quốc
Dư luận cho rằng Mỹ đang từ bỏ lợi thế khi thỏa thuận về AI với Trung Quốc

VOV.VN - Giới quan sát có những ý kiến khác nhau về thỏa thuận giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quân sự. Trong khi một số người cho rằng đây là việc cần thiết thì những ý kiến khác nhận định Washington đang từ bỏ lợi thế của mình.

Dư luận cho rằng Mỹ đang từ bỏ lợi thế khi thỏa thuận về AI với Trung Quốc

Dư luận cho rằng Mỹ đang từ bỏ lợi thế khi thỏa thuận về AI với Trung Quốc

VOV.VN - Giới quan sát có những ý kiến khác nhau về thỏa thuận giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quân sự. Trong khi một số người cho rằng đây là việc cần thiết thì những ý kiến khác nhận định Washington đang từ bỏ lợi thế của mình.

Nội dung đáng chú ý trong cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc bên lề APEC
Nội dung đáng chú ý trong cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc bên lề APEC

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 15/11 đã gặp nhau bên lề Thượng đỉnh APEC ở San Francisco, Mỹ. Đây là cuộc gặp trực tiếp thứ hai giữa lãnh đạo hai nước kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức tháng 1/2021.

Nội dung đáng chú ý trong cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc bên lề APEC

Nội dung đáng chú ý trong cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc bên lề APEC

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 15/11 đã gặp nhau bên lề Thượng đỉnh APEC ở San Francisco, Mỹ. Đây là cuộc gặp trực tiếp thứ hai giữa lãnh đạo hai nước kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức tháng 1/2021.

Ngoại trưởng Mỹ - Nhật – Hàn gặp gỡ trước thềm APEC bàn về nhiều vấn đề nóng
Ngoại trưởng Mỹ - Nhật – Hàn gặp gỡ trước thềm APEC bàn về nhiều vấn đề nóng

VOV.VN - Hôm qua (14/11), trước thềm Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại San Francisco, Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ - Nhật - Hàn đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi về hàng loạt các vấn đề nóng hiện nay.

Ngoại trưởng Mỹ - Nhật – Hàn gặp gỡ trước thềm APEC bàn về nhiều vấn đề nóng

Ngoại trưởng Mỹ - Nhật – Hàn gặp gỡ trước thềm APEC bàn về nhiều vấn đề nóng

VOV.VN - Hôm qua (14/11), trước thềm Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại San Francisco, Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ - Nhật - Hàn đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi về hàng loạt các vấn đề nóng hiện nay.