Đã đến lúc Việt Nam và Indonesia nghĩ đến việc nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới

VOV.VN - Đại sứ Indonesia tại Việt Nam nói: "Đã đến lúc hai nước nghĩ đến việc nâng mối quan hệ lên một tầm cao hơn. Tôi chắc chắn rằng, trong dịp này, hai nhà lãnh đạo sẽ trao đổi nhiều về các nỗ lực và cam kết nhằm nâng cấp mối quan hệ đối tác chiến lược trở nên ngày càng bền chặt và toàn diện hơn".

Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống nước Cộng hoà Indonesia, Joko Widodo tới Việt Nam từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 01 năm 2024 theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ mở ra cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Đây là cơ hội để lãnh đạo hai bên bàn về các nỗ lực và cam kết trong việc nâng cấp quan hệ song phương. Đó là nhận định của ông Denny Abdi, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Indonesia tại Việt Nam khi trả lời phỏng vấn phóng viên VOV.

PV: Thưa Đại sứ , đây là  chuyến thăm thứ  hai của Tổng thống Indonesia, Joko Widodo đến  Việt Nam và là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của nguyên thủ nước ngoài tới Việt Nam trong năm mới 2024. Vậy ý nghĩa của chuyến thăm này là gì?

Đại sứ Denny Abdi: Tôi rất vui mừng khi Tổng thống Indonesia thăm lại Việt Nam, thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước, sau chuyến thăm gần đây nhất vào năm 2018. Đây là chuyến thăm rất kịp thời khi quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển nhanh chóng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là nền kinh tế gần như đã phục hồi hoàn toàn sau những khó khăn trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Tôi cho rằng, chuyến thăm này sẽ mở ra cánh cửa hợp tác rộng lớn hơn giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực. Và tất nhiên, hai quốc gia thành viên ASEAN cùng tiếp tục hợp tác để xây dựng một ASEAN vững mạnh trong khu vực và trên trường quốc tế.

PV: Như Đại sứ vừa nói, chuyến thăm này sẽ mở ra những hướng hợp tác mới. Cụ thể, sau chuyến thăm này, chúng ta có thể mong đợi điều gì từ mối quan hệ giữa hai nước trong tương lai?

Đại sứ Denny Abdi: Chúng ta đều biết, mục tiêu kim ngạch thương mại song phương giữa Indonesia và Việt Nam là 15 tỷ USD phải đạt được vào năm 2028. Chỉ riêng năm 2022, con số này đã lên tới 14,2 tỷ USD. Đây là con số rất lớn nên tôi rất lạc quan rằng, mục tiêu này có thể dễ dàng đạt được trước thời hạn. Trong khi đó, cả hai nước đều đặt mục tiêu rất cao, cụ thể là trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045, tức là 100 năm sau khi Indonesia và Việt Nam giành được độc lập (năm 1945). Ngoài ra, Indonesia và Việt Nam cũng mong muốn đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và Indonesia vào năm 2060. Hai mục tiêu này hiện nay là những mục tiêu không hề dễ dàng, đó là vừa đạt được tăng trưởng để trở thành một quốc gia giàu có, vừa giữ được môi trường tốt. Điều này cần sự hợp tác từ cả hai bên. Tôi cho rằng chuyến thăm của Tổng thống lần này là cơ hội tốt để hai nước tăng cường nền tảng kinh tế và hợp tác song phương dựa trên thế mạnh của hai nước, đó là dân số trẻ và rất năng suất. Vì vậy, với lợi thế về nhân khẩu học mà hai nước đang có cùng với sự đầu tư cho ngành giáo dục và nghiên cứu, chúng ta có thể chuyển từ nền kinh tế thông thường trước đây sang nền kinh tế dựa trên công nghệ cao.

PV: Trong lần tiếp xúc gần đây, Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã nhất trí phát triển hiệu quả các cơ chế để đưa quan hệ Đối tác Chiến lược lên tầm cao mới, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Đại sứ đánh giá như thế nào về điều này?

Đại sứ Denny Abdi:  Năm ngoái, năm 2023, là 10 năm sau khi Indonesia ký quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam và chúng ta đã tận mắt chứng kiến những ​​kết quả rất ấn tượng. Tiến triển trong quan hệ được thể hiện trên nhiều lĩnh vực: quan hệ chính trị giữa hai bên ngày càng bền chặt, quan hệ kinh tế cũng rất chặt chẽ, trong khi mối quan hệ xã hội và văn hóa của chúng ta cũng được thúc đẩy, nên đã đến lúc chúng ta phải nghĩ đến việc nâng mối quan hệ lên một tầm cao hơn. Tôi chắc chắn rằng, trong dịp này, hai nhà lãnh đạo sẽ trao đổi nhiều về các nỗ lực và cam kết nhằm nâng cấp mối quan hệ đối tác chiến lược trở nên ngày càng bền chặt và toàn diện hơn.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Indonesia thăm Việt Nam: Khai phá cơ hội hợp tác mới
Tổng thống Indonesia thăm Việt Nam: Khai phá cơ hội hợp tác mới

VOV.VN - Hai nước sẽ khai phá cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, lưu trữ carbon, phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng xanh, phát triển kinh tế xanh bền vững...

Tổng thống Indonesia thăm Việt Nam: Khai phá cơ hội hợp tác mới

Tổng thống Indonesia thăm Việt Nam: Khai phá cơ hội hợp tác mới

VOV.VN - Hai nước sẽ khai phá cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, lưu trữ carbon, phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng xanh, phát triển kinh tế xanh bền vững...

Tổng thống Indonesia sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam
Tổng thống Indonesia sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

VOV.VN - Tổng thống nước Cộng hoà Indonesia Joko Widodo sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 01 năm 2024.

Tổng thống Indonesia sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Tổng thống Indonesia sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

VOV.VN - Tổng thống nước Cộng hoà Indonesia Joko Widodo sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 01 năm 2024.