Đội trưởng MU ẩu đả với cảnh sát, bị bắt ở Hy Lạp

VOV.VN - Đội trưởng MU, trung vệ Harry Maguire đã bị bắt giữ ở Hy Lạp sau khi ẩu đả với khách du lịch và chống trả cảnh sát.

Harry Maguire bị bắt giữ sau cuộc ẩu đả tại Hy Lạp. (Ảnh: The Sun)

Theo tờ Daily Mail, trung vệ Harry Maguire đã bị bắt giữ vì ẩu đả với một nhóm người Anh và chống lại cảnh sát khi đi du lịch ở đảo Mykonos, Hy Lạp.

Đội trưởng MU cùng vợ, Fern Hawkins và gia đình, bạn bè đến đảo Mykonos du lịch sau khi Quỷ đỏ bị loại khỏi Europa League vì trận thua ngược 1-2 trước Sevilla ở bán kết.

Theo các nhân chứng, nhóm của Harry Maguire đã có cuộc ẩu đả với một nhóm người Anh khác bên ngoài một quán bar. Cảnh sát địa phương nhanh chóng xuất hiện để can thiệp.

Tuy nhiên, sau khi bị bắt Harry Maguire đã có hành vi chống đối lại các cảnh sát. Các nguồn tin cho biết, ngôi sao MU đã bị còng tay sau đó đưa tới đồn cảnh sát. 

Đáng chú ý, theo các chia sẻ trên mạng xã hội, cùng đi du lịch với Harry Maguire còn có 2 đồng đội khác ở MU là hậu vệ cánh Brandon Williams và tiền đạo Marcus Rashford./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên