Latvia gia hạn lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân Nga cho đến tháng 3/2024

VOV.VN - Sau những diễn biến gần đây nhất ở Nga, Cộng hòa Latvia đã quyết định gia hạn lệnh cấm nhập cảnh hiện có đối với hầu hết công dân Nga cho đến tháng 3/2024. Điều tương tự lần đầu tiên được áp dụng vào ngày 19/9/2022 và dự kiến ​​sẽ hết hạn vào ngày 30/6 này.

Trong một thông báo, chính phủ Latvia cho biết, các hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine vẫn đang diễn ra và là mối đe dọa đối với an ninh nội bộ của Latvia, do đó Nội các đã quyết định gia hạn thời hạn cấm nhập cảnh của công dân Nga vào Latvia cho đến ngày 4/3/2024.

Các trường hợp ngoại lệ được áp dụng đối với những công dân Nga có một trong các giấy tờ sau: Giấy phép cư trú do chính quyền Latvia, Liên minh Châu Âu, một quốc gia thuộc Khu vực Kinh tế Châu Âu hoặc Thụy Sĩ cấp; Thị thực của một quốc gia thành viên của Hiệp định Schengen; hoặc là các thành viên gia đình của công dân EU và Thụy Sĩ, cũng như những người nhập cảnh vào Latvia có liên quan đến lý do nhân đạo, nhân viên của các nhà cung cấp dịch vụ vận tải và vận tải hành khách...

Quyết định này được đưa ra sau cuộc nổi dậy của nhóm lính đánh thuê Oắc-nơ (Wagner) ở Nga vào thứ Sáu tuần trước. Động thái này đã báo động các nước EU láng giềng Nga, những nước đã gấp rút củng cố biên giới của họ ngay sau khi thông báo được đưa ra, trong bối cảnh lo ngại rằng một cuộc xung đột có thể xảy ra ở Nga có thể ảnh hưởng đến an ninh nội bộ của họ và an ninh của toàn EU.

Trong số các biện pháp đầu tiên mà Latvia thực hiện vào thứ Bảy tuần trước là đình chỉ tất cả các loại đơn xin thị thực của công dân Nga, bao gồm cả những đơn vì lý do nhân đạo, hiện đã được nối lại. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Latvia Edgars Rinkevics cũng đã cảnh báo rằng Latvia sẽ không tổ chức bất kỳ hình thức tiếp đón nào đối với những người tuyên bố họ tham gia đảo chính hoặc những người chạy trốn khỏi cuộc nổi dậy.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc trừng phạt cá nhân Nga liên quan chương trình hạt nhân Triều Tiên
Hàn Quốc trừng phạt cá nhân Nga liên quan chương trình hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm 28/6 công bố lệnh trừng phạt mới đối với 2 cá nhân và 2 tổ chức do cáo buộc liên quan đến các chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Hàn Quốc trừng phạt cá nhân Nga liên quan chương trình hạt nhân Triều Tiên

Hàn Quốc trừng phạt cá nhân Nga liên quan chương trình hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm 28/6 công bố lệnh trừng phạt mới đối với 2 cá nhân và 2 tổ chức do cáo buộc liên quan đến các chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố đáp trả gói trừng phạt thứ 11 của EU
Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố đáp trả gói trừng phạt thứ 11 của EU

VOV.VN - Ngày 23/6, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố mở rộng danh sách các đại diện và cấu trúc của các quốc gia thành viên EU bị cấm nhập cảnh vào lãnh thổ Nga để đáp trả gói trừng phạt thứ 11 của EU.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố đáp trả gói trừng phạt thứ 11 của EU

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố đáp trả gói trừng phạt thứ 11 của EU

VOV.VN - Ngày 23/6, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố mở rộng danh sách các đại diện và cấu trúc của các quốc gia thành viên EU bị cấm nhập cảnh vào lãnh thổ Nga để đáp trả gói trừng phạt thứ 11 của EU.

EU đã thông qua gói trừng phạt thứ 11 chống Nga
EU đã thông qua gói trừng phạt thứ 11 chống Nga

VOV.VN - Hôm qua ( 21/6), đại diện thường trực của các nước Liên minh châu Âu đã nhất trí về gói trừng phạt thứ 11 chống lại Nga, trong đó sẽ bao gồm các biện pháp chống lách các hạn chế, cũng như danh sách các biện pháp trừng phạt cá nhân mở rộng.

EU đã thông qua gói trừng phạt thứ 11 chống Nga

EU đã thông qua gói trừng phạt thứ 11 chống Nga

VOV.VN - Hôm qua ( 21/6), đại diện thường trực của các nước Liên minh châu Âu đã nhất trí về gói trừng phạt thứ 11 chống lại Nga, trong đó sẽ bao gồm các biện pháp chống lách các hạn chế, cũng như danh sách các biện pháp trừng phạt cá nhân mở rộng.