Thua tan tác cùng Solskjaer, MU có nợ Mourinho một lời xin lỗi?

VOV.VN- HLV Jose Mourinho có thể bảo thủ, lạc thời hay độc đoán trong cách cầm quân, nhưng những lời nhận xét của ông về MU lại... không trượt phát nào.

"Tôi luôn khắc ghi câu nói của Sir Alex Ferguson, rằng 'khi cầu thủ nghĩ mình quan trọng hơn đội bóng, anh ta nên ra đi'. Bóng đá hiện đại tồn tại vấn đề rất lớn giữa HLV và cầu thủ. Giờ đây, chúng tôi không đủ quyền lực để giáo dục hay đương đầu với cầu thủ mỗi khi anh ta không chuyên nghiệp nữa", Jose Mourinho trả lời BeIN Sport, phá vỡ sự im lặng từ sau trát sa thải đau đớn tại  MU.

HLV Mourinho bị sa thải không thương tiếc. 

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha không thể im lặng lâu hơn, dù ông từng khẳng định sẽ "không nói gì" và "mong báo chí tôn trọng cuộc sống riêng tư". Thời điểm Mourinho lên tiếng, MU đang thăng hoa cùng Ole Gunnar Solskjaer. Quỷ đỏ thắng một mạch 8 trận ở Ngoại hạng Anh. Pogba, ngôi sao từng đăng ảnh cười nhếch mép đúng thời điểm Mourinho mất việc, lại thăng hoa với 6 bàn thắng và 8 đường kiến tạo.

Sự tương phản giữa MU có và không có Mourinho khiến những lời bào chữa của ông trở nên vô giá trị. Năm tháng dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford, Mourinho không ngừng biện hộ cho mình. Thành tích bết bát, cầu thủ bất mãn, lối chơi nghèo nàn, "Người đặc biệt" không còn đặc biệt để khiến người ta phải lắng nghe ông.


Thay vào đó, những buổi họp báo có Mourinho trở thành buổi trình diễn của giới báo chí, với nhiều cây bút sẵn sàng chờ đợi ông "lỡ lời" để giật tít cho bài viết nóng hổi hôm sau. Cuộc chiến quyền lực ở Old Trafford, Mourinho sa lầy với cái kết bi kịch không thể tránh khỏi. Nhưng ở nửa đỏ thành Manchester, dù Mourinho hay cầu thủ thắng thế, đội bóng vẫn thua cuộc.

Là chủ tịch CLB, bạn chọn sa thải HLV, vốn là lựa chọn có thể thực thi ở mọi thời điểm, hay thải loại nhóm cầu thủ mà bạn tốn hàng trăm triệu bảng để mang về? Gia đình Glazer cùng Phó Chủ tịch Ed Woodward không khó lựa chọn. Mourinho bị sa thải, Pogba trở lại vị trí "con cưng", MU thăng hoa, ngược dòng kỳ vĩ ở Champions League, bắt kịp top 4 Ngoại hạng Anh. 

Solskjaer mang đến cho MU sức sống mới, nhưng phải thừa nhận: sở dĩ MU đá hay, vì họ... không thể tệ hơn được nữa. Dưới thời Mourinho, Quỷ đỏ đã xuống đáy, do đó chỉ có thể đi lên. Pogba, Rashford, Martial hay Lindelof thăng hoa sau khi họ bị ông thầy cũ đè nén. Sự mới mẻ và khoáng đạt của Solskjaer giúp MU "cởi trói", song cũng như câu chuyện ở bao đội bóng khác, khi "tuần trăng mật" qua đi, sóng gió sẽ ập đến nếu đội bóng ấy không thăng hoa bằng năng lực thật của các cầu thủ.

 

HLV Solskjaer đang không kiểm soát được tình hình.


Người ta đăng tải một đoạn video về pha phối hợp ở phần sân nhà của các cầu thủ MU trên mạng xã hội. Không gặp sức ép nào trước Everton, nhưng các hậu vệ áo trắng đã liên tục "tấu hài" với những pha trượt chân, chuyền hỏng, đỡ bước một hỏng. MU trước Everton tối hôm kia thực sự thảm hại, và đấy hiển nhiên không phải câu chuyện thuộc về "cảm hứng" đơn thuần.

Đấy là vấn đề năng lực. Mặt bằng trình độ của Quỷ đỏ quá kém, và chuỗi trận thăng hoa đã qua chỉ là cơn vùng lên nhất thời, cũng như hiện tượng "hồi quang phản chiếu", khi con người ta bất ngờ minh mẫn trước lúc lâm chung. MU của Mourinho như ngọn đèn cháy lên lần cuối khi đánh bại Juventus 2-1 trên sân khách để rồi... tắt hẳn.

Với Solskjaer, 3 tháng ngọt ngào cùng MU cũng vậy. "Hồi quang phản chiếu" lâu hơn, nhưng suy cho cùng, sự trỗi dậy của Quỷ đỏ chỉ là hiện tượng. MU không hề sa sút, họ chỉ đang trở về đúng đẳng cấp của mình.

Solskjaer hiểu rõ vấn đề. Ngay sau thảm bại trước Everton, ông khẳng định "sẽ thành công cùng MU, song rất nhiều cầu thủ hôm nay sẽ không phải một phần của thành công ấy". Trước đó, chiến lược gia người Na Uy muốn thanh lọc "tàn khốc" với lực lượng hiện tại của Quỷ đỏ. 6 cái tên chắc chắn phải ra đi, nhưng để phục sinh MU, Solskjaer sẽ phải chia tay thêm nhiều học trò nữa.

 

Pogba (phải) muốn mình là số 1 ở MU.


Ông nhìn thấy sự chán chường và uể oải của các cầu thủ. Cựu danh thủ Gary Neville nói rằng "MU chạy ít hơn Everton 4 km và nỗ lực chỉ bằng một nửa Manchester City hay Liverpool". Gramae Souness nói rằng "cầu thủ áo đỏ vẫn đang ngồi ghế bành, trong khi các đối thủ vắt sức chạy đua cho Champions League". MU xuống dốc một lần dưới thời Mourinho, người ta có thể đổ lỗi cho ông, nhưng đã xuống dốc lần hai khi Solskjaer dẫn dắt, lỗi chắc chắn thuộc về các cầu thủ.

Trùng hợp thay, đà sa sút của Quỷ đỏ lại đúng lúc Pogba... "tắt nắng". Cầu thủ người Pháp chơi bóng vật vờ, thiếu sức sống, chưa bao giờ vươn tới đẳng cấp siêu sao, nhưng lại đòi mức lương "trên trời" của một siêu sao. Không được đáp ứng, Pogba bóng gió yêu cầu sang Real Madrid (cũng như đòi sang Man City trước đây). Có một cầu thủ "sáng nắng chiều mưa" trong đội, Mourinho không thanh trừng mới lạ.

Đó là chưa kể không ít cầu thủ "có vấn đề về thái độ và động lực" như Solskjaer miêu tả. Đúng, Mourinho từng đưa một tập thể như thế giành tới 82 điểm ở Ngoại hạng Anh. Ấy là lý do ông mô tả đây là thành tựu vĩ đại nhất trong sự nghiệp, dù đã giành tới 25 danh hiệu trước đó. 

 

Còn bao nhiêu cầu thủ MU xứng đáng được gọi là ngôi sao? (Ảnh: Reuters)


Mourinho có thể bảo thủ, lạc thời hay độc đoán trong cách cầm quân, nhưng những lời nhận xét của ông về MU không sai chút nào. MU có thể không cần Pogba, Rashford, Bailly ngoan như những... Messi, Xavi, Iniesta ở Barcelona (HLV bảo gì nghe nấy), nhưng việc để quyền lực rơi vào tay cầu thủ lại là thất bại quá lớn.

Dưới thời Sir Alex Ferguson, Bechkham, Van Nistelrooy hay chính Pogba đều phải ra đi, nếu anh ta nghĩ mình lớn hơn đội bóng. Đó là thứ chất thép quản trị MU còn thiếu. Quỷ đỏ cần tinh thần của Sir Alex trong việc loại bỏ những kẻ "bất trị" ở Old Trafford, thay vì cố biến Solskjaer trở thành "bản sao lờ mờ" của người thầy cũ. Khi mầm mống nổi loạn vẫn được nuôi dưỡng bởi sự bạc nhược của người đứng đầu, ngày MU trở lại đỉnh cao nước Anh vẫn còn rất xa xôi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Everton 4-0 MU:  "Quỷ đỏ" chết chìm ở Goodison Park
Everton 4-0 MU: "Quỷ đỏ" chết chìm ở Goodison Park

VOV.VN - Everton giành chiến thắng 4-0 trước MU ở cuộc đọ sức tại vòng 35 Premier League trên sân vận động Goodison Park.

Everton 4-0 MU:  "Quỷ đỏ" chết chìm ở Goodison Park

Everton 4-0 MU: "Quỷ đỏ" chết chìm ở Goodison Park

VOV.VN - Everton giành chiến thắng 4-0 trước MU ở cuộc đọ sức tại vòng 35 Premier League trên sân vận động Goodison Park.

Solskjaer lên tiếng xin lỗi CĐV MU sau thảm bại 0-4 trước Everton
Solskjaer lên tiếng xin lỗi CĐV MU sau thảm bại 0-4 trước Everton

VOV.VN - HLV Ole Gunnar Solskjaer đã phải lên tiếng xin lỗi CĐV MU sau thảm bại 0-4 trước Everton ở vòng 35 Premier League.

Solskjaer lên tiếng xin lỗi CĐV MU sau thảm bại 0-4 trước Everton

Solskjaer lên tiếng xin lỗi CĐV MU sau thảm bại 0-4 trước Everton

VOV.VN - HLV Ole Gunnar Solskjaer đã phải lên tiếng xin lỗi CĐV MU sau thảm bại 0-4 trước Everton ở vòng 35 Premier League.

Thảm họa hàng thủ khiến Arsenal mất cơ hội gia tăng cách biệt với MU
Thảm họa hàng thủ khiến Arsenal mất cơ hội gia tăng cách biệt với MU

VOV.VN - Màn trình diễn thảm họa của trung vệ Shkodran Mustafi khiến Arsenal thua Crystal Place 2-3 và mất cơ hội gia tăng cách biệt với MU ở cuộc đua top 4.

Thảm họa hàng thủ khiến Arsenal mất cơ hội gia tăng cách biệt với MU

Thảm họa hàng thủ khiến Arsenal mất cơ hội gia tăng cách biệt với MU

VOV.VN - Màn trình diễn thảm họa của trung vệ Shkodran Mustafi khiến Arsenal thua Crystal Place 2-3 và mất cơ hội gia tăng cách biệt với MU ở cuộc đua top 4.

Lịch thi đấu vòng 36 Ngoại hạng Anh 2018/2019: MU đọ sức Chelsea
Lịch thi đấu vòng 36 Ngoại hạng Anh 2018/2019: MU đọ sức Chelsea

VOV.VN -Ở vòng 36 Ngoại hạng Anh 2018/2019, MU sẽ đụng độ với Chelsea trên sân nhà Old Trafford.

Lịch thi đấu vòng 36 Ngoại hạng Anh 2018/2019: MU đọ sức Chelsea

Lịch thi đấu vòng 36 Ngoại hạng Anh 2018/2019: MU đọ sức Chelsea

VOV.VN -Ở vòng 36 Ngoại hạng Anh 2018/2019, MU sẽ đụng độ với Chelsea trên sân nhà Old Trafford.

Biếm họa 24h: Solskjaer tệ như Moyes, MU lấy gì chống lại Man City?
Biếm họa 24h: Solskjaer tệ như Moyes, MU lấy gì chống lại Man City?

VOV.VN - Ole Gunnar Solskjaer tệ như David Moyes, MU lấy gì chống lại Man City và nuôi hy vọng lọt vào top 4 Premier League?

Biếm họa 24h: Solskjaer tệ như Moyes, MU lấy gì chống lại Man City?

Biếm họa 24h: Solskjaer tệ như Moyes, MU lấy gì chống lại Man City?

VOV.VN - Ole Gunnar Solskjaer tệ như David Moyes, MU lấy gì chống lại Man City và nuôi hy vọng lọt vào top 4 Premier League?