Khởi tố và bắt tạm giam 3 cựu cán bộ bắn dê của người dân

VOV.VN - 3 cựu cán bộ Nguyễn Văn Nhân, Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Trộm cắp tài sản.

Ngày 7/7, VKSND TP Hà Nội vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với cựu đại úy Nguyễn Văn Nhân, cựu Thượng úy Bùi Đình Việt và cựu Thượng úy Bùi Tiến Tùng cùng về hành vi Trộm cắp tài sản.

Những người này từng công tác tại Công an thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội). Các bị can bị khởi tố liên quan đến việc bắn dê của người dân.

Theo thông tin từ nhà chức trách, trưa 26/6, ba cựu cán bộ trên cầm súng hơi vào khu vực núi Mào Gà (thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức) để bắn chim. Trong lúc đi săn, nhóm này đã bắn chết 2 con dê của người dân và cho vào cốp xe ôtô, rồi đi về. Khi đến khu vực cầu Ái Nàng, xã An Phú, cả nhóm bị người dân phát hiện và chặn lại.

Ngày 27/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Trộm cắp tài sản, quyết định tạm giữ hình sự 3 người trên. Cùng ngày, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân với Nguyễn Văn Nhân, Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng.

Cũng trong chiều 27/6, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hà Nội, đoàn công tác gồm đại diện chỉ huy Công an huyện Mỹ Đức, Công an thị trấn Đại Nghĩa và Công an xã An Phú, cùng đại diện chính quyền địa phương, đã đến nhà xin lỗi gia đình người dân có dê bị bắn.

Đại diện gia đình 3 cựu cán bộ gây ra sự việc cũng đã bồi thường thiệt hại cho người dân.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng 24h: Tước danh hiệu với 3 công an bắn dê thể hiện tinh thần “không có vùng cấm”
Nóng 24h: Tước danh hiệu với 3 công an bắn dê thể hiện tinh thần “không có vùng cấm”

VOV.VN - Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định việc tước danh hiệu Công an nhân dân và khởi tố vụ án với 3 công an bắn dê thể hiện tinh thần "không có vùng cấm".

Nóng 24h: Tước danh hiệu với 3 công an bắn dê thể hiện tinh thần “không có vùng cấm”

Nóng 24h: Tước danh hiệu với 3 công an bắn dê thể hiện tinh thần “không có vùng cấm”

VOV.VN - Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định việc tước danh hiệu Công an nhân dân và khởi tố vụ án với 3 công an bắn dê thể hiện tinh thần "không có vùng cấm".

Long An phối hợp, bắt giữ 2 đối tượng phạm tội lừa đảo và trộm cắp tài sản
Long An phối hợp, bắt giữ 2 đối tượng phạm tội lừa đảo và trộm cắp tài sản

VOV.VN - Chiều nay (24/5), Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, vừa bàn giao hai đối tượng phạm tội lừa đảo và trộm cắp tài sản cho Công an tỉnh Bến Tre và Tiền Giang điều tra theo thẩm quyền.

Long An phối hợp, bắt giữ 2 đối tượng phạm tội lừa đảo và trộm cắp tài sản

Long An phối hợp, bắt giữ 2 đối tượng phạm tội lừa đảo và trộm cắp tài sản

VOV.VN - Chiều nay (24/5), Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, vừa bàn giao hai đối tượng phạm tội lừa đảo và trộm cắp tài sản cho Công an tỉnh Bến Tre và Tiền Giang điều tra theo thẩm quyền.

Bắt giữ đối tượng liên tiếp thực hiện các vụ trộm cắp tài sản ở Đà Nẵng
Bắt giữ đối tượng liên tiếp thực hiện các vụ trộm cắp tài sản ở Đà Nẵng

VOV.VN - Để có tiền tiêu xài, đối tượng thường rảo quanh trên các tuyến đường quan sát. Thấy nhà dân nào sơ hở hoặc không có người trông coi, đối tượng đột nhập vào trong tìm tài sản có giá trị để lấy. Tài sản mà đối tượng nhắm tới thường là nhỏ gọn, dễ cất dấu như điện thoại di động, ví tiền…

Bắt giữ đối tượng liên tiếp thực hiện các vụ trộm cắp tài sản ở Đà Nẵng

Bắt giữ đối tượng liên tiếp thực hiện các vụ trộm cắp tài sản ở Đà Nẵng

VOV.VN - Để có tiền tiêu xài, đối tượng thường rảo quanh trên các tuyến đường quan sát. Thấy nhà dân nào sơ hở hoặc không có người trông coi, đối tượng đột nhập vào trong tìm tài sản có giá trị để lấy. Tài sản mà đối tượng nhắm tới thường là nhỏ gọn, dễ cất dấu như điện thoại di động, ví tiền…