HLV Mai Đức Chung nói lời gan ruột với các cầu thủ Phong Phú Hà Nam

VOV.VN - HLV Mai Đức Chung đã có những lời khuyên dành cho CLB Phong Phú Hà Nam sau khi đội bóng này bỏ ngang trận đấu với CLB TPHCM I ở vòng 5 Giải bóng đá nữ VĐQG 2020 diễn ra tối 6/10.

Ở vòng 5 Giải bóng đá nữ VĐQG 2020 diễn ra tối 6/10, CLB Phong Phú Hà Nam do không đồng tình với quyết định của trọng tài Trần Thị Thanh, khi cho CLB TPHCM I hưởng phạt đền nên đã bỏ ngang trận đấu không đá tiếp. Hành động này của các cầu thủ Phong Phú Hà Nam bị lên án mạnh mẽ và nó cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp, không tôn trọng Ban tổ chức cũng như người hâm mộ. Phóng viên VOV.VN có cuộc phỏng vấn Huấn luyện viên trưởng ĐT nữ Việt Nam, ông Mai Đức Chung về vụ việc này.

PV: Thưa HLV Mai Đức Chung, CLB Phong Phú Hà Nam đã bỏ ngang trận đấu vì quyết định của trọng tài Trần Thị Thanh, quan điểm của ông về vụ việc này như thế nào?

HLV Mai Đức Chung: Hôm qua tôi cũng có theo dõi trận đấu này và rất tiếc là trận đấu không được trọn vẹn phải bỏ ngang do một tình huống nhạy cảm. Ở tình huống này, dù đúng hay sai thì Ban tổ chức sẽ xem lại cũng như tất cả các tình huống khác nữa. Tuy nhiên, cái sai lớn nhất ở đây là các cầu thủ Phong Phú Hà Nam bỏ cuộc không tiếp tục thi đấu nữa.

PV: Ông đã theo dõi trận đấu giữa CLB TPHCM I với CLB Phong Phú Hà Nam, theo quan điểm của mình thì quyết định của trọng tài ở tình huống trên có chính xác không?

HLV Mai Đức Chung: Tình huống đó diễn ra trong tích tắc, rất nhanh nên phải xem băng lại cho chuẩn xác nên chưa thể nói đúng hay sai được. Nhưng, tôi muốn nói với các đội bóng là khi đã là thành viên của giải đấu thì phải chấp hành điều lệ của giải, đừng bỏ cuộc. Tôi thí dụ như trọng tài sai ở tình huống này thì sẽ có Ban tổ chức và Ban trọng tài xử lý, ở sân chơi V-League của chúng ta cũng vậy thôi. Do đó, các cầu thủ không nên phản ứng, bỏ dở trận đấu.

PV: Bóng đá nữ Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn, nhưng sau thành công ở SEA Games 30 thì đã nhận được sự quan tâm nhiều hơn. Theo ông thì vụ việc này có ảnh hưởng như thế nào tới bóng đá Việt Nam nói chung và bóng đá nữ nói riêng?

HLV Mai Đức Chung: Mọi người đều biết rằng trong thời gian qua bóng đá nữ đang dần lấy lại hình ảnh, làm cho người hâm mộ thông cảm, hỗ trợ nhiều hơn. Việc các cầu thủ Phong Phú Hà Nam bỏ trận đấu thì rõ ràng là hình ảnh không đẹp cho bóng đá nữ nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. Trận đấu này được phát trên truyền hình nên mọi người nhìn rõ, rất có thể trên thế giới sẽ nhìn và phê phán việc này. Đây là vụ việc không chỉ ảnh hưởng ở trong đất nước mà còn ra quốc tế nữa.

PV: Với tư cách là HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam, là người tâm huyết với bóng đá nữ, ông có lời khuyên gì dành cho các câu lạc bộ, các cầu thủ?

HLV Mai Đức Chung: Không chỉ riêng tôi mà từ trước tới nay các câu lạc bộ, Ban tổ chức cũng có những lời khuyên răn cho các cầu thủ rồi. Qua vụ việc này, tôi muốn nói với các cầu thủ rằng, chúng ta ở trong cuộc chơi phải làm đúng, chấp hành điều lệ của Ban tổ chức, ai sai sẽ bị xử lý.

Như tôi đã nói ở trên, nếu như trọng tài sai ở tình huống trên thì trọng tài sẽ bị xử lý. Do đó, bất kỳ thành viên nào trong đội cũng không được bỏ trận đấu vì điều này ảnh hưởng rất lớn đến giải đấu cũng như hình ảnh bóng đá nữ của Việt Nam.

PV: Xin cảm ơn HLV Mai Đức Chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phong Phú Hà Nam vô địch giải Nữ Cúp Quốc gia 2019
Phong Phú Hà Nam vô địch giải Nữ Cúp Quốc gia 2019

VOV.VN - Phong Phú Hà Nam vô địch giải Nữ Cúp Quốc gia 2019 sau chiến thắng 1-0 trước Hà Nội trong trận chung kết.

Phong Phú Hà Nam vô địch giải Nữ Cúp Quốc gia 2019

Phong Phú Hà Nam vô địch giải Nữ Cúp Quốc gia 2019

VOV.VN - Phong Phú Hà Nam vô địch giải Nữ Cúp Quốc gia 2019 sau chiến thắng 1-0 trước Hà Nội trong trận chung kết.

Giải Nữ Cúp Quốc gia 2019: Hà Nội và Phong Phú Hà Nam thị uy sức mạnh
Giải Nữ Cúp Quốc gia 2019: Hà Nội và Phong Phú Hà Nam thị uy sức mạnh

VOV.VN -Chiều nay (22/5), lễ khai mạc và những trận đấu đầu tiên của giải Nữ Cúp Quốc gia 2019 đã diễn ra tại sân số 3 trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Giải Nữ Cúp Quốc gia 2019: Hà Nội và Phong Phú Hà Nam thị uy sức mạnh

Giải Nữ Cúp Quốc gia 2019: Hà Nội và Phong Phú Hà Nam thị uy sức mạnh

VOV.VN -Chiều nay (22/5), lễ khai mạc và những trận đấu đầu tiên của giải Nữ Cúp Quốc gia 2019 đã diễn ra tại sân số 3 trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Lượt về giải bóng đá nữ VĐQG: Phong Phú Hà Nam khởi động suôn sẻ
Lượt về giải bóng đá nữ VĐQG: Phong Phú Hà Nam khởi động suôn sẻ

VOV.VN - Chiều 13/9 trên SVĐ Thống Nhất trở nên sôi động với lễ khai mạc và 2 cặp đấu đầu tiên lượt về giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia 2018.

Lượt về giải bóng đá nữ VĐQG: Phong Phú Hà Nam khởi động suôn sẻ

Lượt về giải bóng đá nữ VĐQG: Phong Phú Hà Nam khởi động suôn sẻ

VOV.VN - Chiều 13/9 trên SVĐ Thống Nhất trở nên sôi động với lễ khai mạc và 2 cặp đấu đầu tiên lượt về giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia 2018.