HLV Mai Đức Chung tiết lộ kế hoạch VCK World Cup 2023 của ĐT nữ Việt Nam

VOV.VN - HLV Mai Đức Chung tiết lộ kế hoạch chuẩn bị cho các nhiệm vụ trong năm 2022 cũng như vòng chung kết World Cup 2023 của ĐT nữ Việt Nam.

Hợp đồng của HLV Mai Đức Chung với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam còn thời hạn tới hết năm 2022. Sau khi giúp ĐT nữ Việt Nam giành vé dự VCK World Cup 2023, HLV Mai Đức Chung có ý định xin rút không dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam thi đấu ở VCK World Cup 2023.

Chia sẻ với phóng viên VOV.VN ngày 8/2, ông Cao Văn Chóng – Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết: “Khi ĐT nữ Việt Nam và HLV Mai Đức Chung về nước, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ gặp gỡ, trao đổi trên tinh thần hài hòa, hợp lý. Đặc biệt là sự đóng góp của HLV Mai Đức Chung không chỉ ở giải đấu lần này mà trong nhiều năm qua. Đó là cả một quá trình mà cần trân trọng.

VFF làm việc trên tinh thần cầu thị lắng nghe, tôn trọng kế hoạch, định hướng nguyện vọng của HLV Mai Đức Chung cũng như phù hợp với kế hoạch, chiến lược của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Hiện tại, hợp đồng vẫn còn và hai bên phải tiếp tục vì khối lượng công việc trong thời gian tới rất nhiều, đặc biệt là SEA Games cận kề nên cần phải tập trung”.

Mặc dù tương lai vẫn chưa được định đoạt, nhưng hôm nay (8/2), HLV Mai Đức Chung trong cuộc trả lời phỏng vấn với truyền thông đã tiết lộ về kế hoạch của ĐT nữ Việt Nam trong năm 2022 cũng như 2023.

Nhà cầm quân sinh năm 1951 cho biết: “Sau trận đấu với ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa, cả đêm tôi gần như không ngủ vì vui mừng cho thành tích và cũng là để suy nghĩ các kế hoạch cho SEA Games 31, AFF Cup và tháng 7/2023 thi đấu vòng chung kết World Cup.

Ngay từ bây giờ, chúng tôi đã nghĩ đến một số vận động viên trẻ có khả năng để mời lên đội tuyển tập luyện, bổ sung thêm cho các đàn chị. Chúng tôi cũng sẽ đề xuất với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho các cầu thủ đi tập huấn và thi đấu nước ngoài để học hỏi và cọ xát nhiều hơn để thi đấu tốt hơn. Xa hơn nữa, chúng tôi cũng hướng đến các lớp kế cận.

VFF đã tổ chức hai lớp tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, chúng tôi hy vọng là các câu lạc bộ sẽ kết hợp với xã hội hóa để mở thêm các lớp trẻ, từ đó tuyển chọn được nhiều vận động viên trẻ tài năng. Bên cạnh đó, nhà nước cũng đầu tư và mở thêm các trường học cho các em có năng khiếu, có cơ hội phát triển tốt hơn”.

Theo kế hoạch, ĐT nữ Việt Nam sẽ trở về nước vào ngày 10/2 tới. Dự kiến, chuyên cơ chở ĐT nữ Việt Nam hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) lúc 09h45 ngày 10/2/2022 và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ tổ chức đón đội tại sân bay.

Ông Cao Văn Chóng – Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết: “Theo quy định phòng chống dịch, ĐT nữ Việt Nam không phải cách ly như trước đây, nhưng vẫn cần thời gian để theo dõi y tế. Do đó, các công việc chuẩn bị cho mừng công cũng đang được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tính toán để vừa đảm bảo công tác mừng công và công tác phòng chống dịch. Hiện tại, đội vẫn chưa về Việt Nam và VFF đang lên kế hoạch và sẽ công bố chính thức trong thời gian sớm nhất”.

Sau khi về nước, ĐT nữ Việt Nam sẽ có khoảng thời gian gần một tháng về nhà cùng gia đình trước khi tái hội quân dự kiến vào tháng 3 tới để tiếp tục chuẩn bị cho nhiệm vụ quan trọng tiếp theo là SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HLV Park Hang Seo sang Campuchia để chọn nhân sự hướng đến SEA Games 31
HLV Park Hang Seo sang Campuchia để chọn nhân sự hướng đến SEA Games 31

VOV.VN - HLV Park Hang Seo sẽ sang Campuchia để tìm kiếm thêm những nhân tố mới cho đội U23, nhằm phục vụ cho SEA Games 31.

HLV Park Hang Seo sang Campuchia để chọn nhân sự hướng đến SEA Games 31

HLV Park Hang Seo sang Campuchia để chọn nhân sự hướng đến SEA Games 31

VOV.VN - HLV Park Hang Seo sẽ sang Campuchia để tìm kiếm thêm những nhân tố mới cho đội U23, nhằm phục vụ cho SEA Games 31.

Ứng viên nặng ký có thể thay thế HLV Mai Đức Chung
Ứng viên nặng ký có thể thay thế HLV Mai Đức Chung

VOV.VN - Danh sách những ứng viên có thể thay thế HLV Mai Đức Chung, nếu như nhà cầm quân sinh năm 1951 không tiếp tục dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam trong năm 2023.

Ứng viên nặng ký có thể thay thế HLV Mai Đức Chung

Ứng viên nặng ký có thể thay thế HLV Mai Đức Chung

VOV.VN - Danh sách những ứng viên có thể thay thế HLV Mai Đức Chung, nếu như nhà cầm quân sinh năm 1951 không tiếp tục dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam trong năm 2023.

Tin chuyển nhượng bóng đá 8/2: HLV Zidane muốn tái hợp với Ronaldo
Tin chuyển nhượng bóng đá 8/2: HLV Zidane muốn tái hợp với Ronaldo

VOV.VN - Bản tin chuyển nhượng bóng đá hôm nay 8/2, HLV Zidane muốn tái hợp với Ronaldo, Newcastle theo đuổi Thomas Muller, Benzema muốn gặp Chủ tịch Perez để nói chuyện tương lai.

Tin chuyển nhượng bóng đá 8/2: HLV Zidane muốn tái hợp với Ronaldo

Tin chuyển nhượng bóng đá 8/2: HLV Zidane muốn tái hợp với Ronaldo

VOV.VN - Bản tin chuyển nhượng bóng đá hôm nay 8/2, HLV Zidane muốn tái hợp với Ronaldo, Newcastle theo đuổi Thomas Muller, Benzema muốn gặp Chủ tịch Perez để nói chuyện tương lai.

Lãnh đạo VFF lên tiếng về tương lai của HLV Mai Đức Chung
Lãnh đạo VFF lên tiếng về tương lai của HLV Mai Đức Chung

VOV.VN - Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) - ông Cao Văn Chóng chia sẻ với VOV.VN về câu chuyện liên quan tới hợp đồng của HLV Mai Đức Chung.

Lãnh đạo VFF lên tiếng về tương lai của HLV Mai Đức Chung

Lãnh đạo VFF lên tiếng về tương lai của HLV Mai Đức Chung

VOV.VN - Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) - ông Cao Văn Chóng chia sẻ với VOV.VN về câu chuyện liên quan tới hợp đồng của HLV Mai Đức Chung.

VFF lên kế hoạch mừng công khi ĐT nữ Việt Nam về nước
VFF lên kế hoạch mừng công khi ĐT nữ Việt Nam về nước

VOV.VN - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) lên kế hoạch mừng công khi những “cô gái vàng” ĐT nữ Việt Nam về nước sau chiến tích lịch sử giành vé dự VCK World Cup 2023.

VFF lên kế hoạch mừng công khi ĐT nữ Việt Nam về nước

VFF lên kế hoạch mừng công khi ĐT nữ Việt Nam về nước

VOV.VN - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) lên kế hoạch mừng công khi những “cô gái vàng” ĐT nữ Việt Nam về nước sau chiến tích lịch sử giành vé dự VCK World Cup 2023.