HLV Mancini tự tin sẽ thành công với Manchester City

Sau khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng Manchester City, ông Roberto Mancini tỏ ra tự tin mình sẽ hoàn thành mục tiêu đưa câu lạc bộ lọt vào top 4 giải Ngoại hạng Anh mùa này.

Tuy nhiên, trước mắt vị HLV này còn rất nhiều thách thức không dễ vượt qua.

Không quá khi nói rằng, chiếc ghế HLV trưởng tại sân City of Manchester là một trong những chiếc ghế nóng nhất thế giới bóng đá hiện nay. Từ một chiến lược gia lão luyện như Sven Goran Eriksson đến một nhà cầm quân trẻ được đánh giá cao như Mark Hughes đều đã thất bại.

Áp lực đối với HLV trưởng Manchester City đến ở chỗ, họ có tiền nhưng lại không thể chiêu mộ thành công các ngôi sao đẳng cấp cao. Điều đó có vẻ như đang dần dần thay đổi vào mùa giải này. Lần lượt Tevez, Adebayor, Toure rồi Lescott tìm đến sân City of Manchester. Việc được cung cấp đầy đủ các ngôi sao mà vẫn không thể đem lại thành công là lí do chính khiến Mark Hughes phải ra đi. Tuy nhiên, người thay thế là cựu HLV trưởng Inter Milan Roberto Mancini tỏ ra tự tin “Tôi đã giành 7 danh hiệu trong 4 năm ở Inter. Mục tiêu của tôi là đưa đội bóng lọt vào top 4 khi kết thúc mùa giải này. Tôi nghĩ đó là điều hoàn toàn có thể làm được với lực lượng của Manchester City hiện nay”.

Roberto Mancini sẽ có niềm vui chiến thắng với Man xanh?

Tuy nhiên, một số HLV kỳ cựu tại xứ sở Sương mù không tin tưởng lắm vào thành công của Roberto Mancini. Đánh giá cao tài năng của nhà cầm quân người Italy, nhưng HLV Harry Redknapp của Tottenham Hotspur cho rằng: “Việc Manchester City bổ nhiệm Mancini là một canh bạc. Đó là một tên tuổi lớn và ông ấy từng giành nhiều thành công với Inter Milan. Nhưng Manchester City lại là chuyện khác. Vấn đề là các ông chủ của họ có quá nhiều tiền, các ngôi sao đến rồi lại đi quá nhanh, dẫn đến sự mất ổn định về lực lượng. Mancini sẽ phải cần có một chút may mắn để thành công ở đây.”

Manchester City từng hoãn thời điểm chính thức bổ nhiệm ông Roberto Mancini, nhằm tránh cho ông một lịch thi đấu khó khăn khi mới lên nắm quyền. Điều đó chứng tỏ sự ưu ái và niềm tin mà các ông chủ Ả rập dành cho vị HLV này, người được coi là một người bạn của Chủ tịch Shekhich Mansour. Nhưng trong thế giới bóng đá, mối ràng buộc duy nhất giữa một nhà cầm quân và một câu lạc bộ là thành tích thực sự trên sân cỏ chứ không phải bất kỳ một mối quan hệ cá nhân nào.

Hẳn chưa ai quên Avram Grant – một người bạn của Abramovich – đã phải ngậm ngùi rời bỏ Chelsea ra sao. Điều tương tự hoàn toàn có thể lặp lại với Roberto Mancini./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.