HLV Park Choong-kyun tiết lộ lý do dẫn dắt Hà Nội FC, chỉ ra “tử huyệt” của đội bóng

VOV.VN - Nhà cầm quân người Hàn Quốc tiết lộ lý do nhận lời dẫn dắt Hà Nội FC ở giai đoạn mà đội bóng này gặp khó khăn.

HLV Park Choong-kyun nhận lời dẫn dắt Hà Nội FC thay thế HLV Chu Đình Nghiêm, người rời cương vị thuyền trưởng sau nhiều năm gắn bó. Nhà cầm quân người Hàn được kỳ vọng sẽ giúp Hà Nội FC tìm lại sức mạnh vốn có của mình.

Chia sẻ với truyền thông, HLV Park Choong-kyun cho biết: “Khi nhận nhiệm vụ dẫn dắt Hà Nội FC giữa mùa giải, tôi đã phân tích được những điểm yếu của đội bóng để tìm cách khắc phục trong thời gian tới.

Hà Nội FC là đội đặt mục tiêu có thứ hạng cao, đua vô địch nên khi nhận lời làm việc tôi đã không chút do dự. Phong cách thi đấu của Hà Nội FC rất tương đồng với triết lý bóng đá của tôi nên tôi nghĩ rằng mình sẽ không gặp khó khăn gì về phong cách chơi của đội. Tuy nhiên, Hà Nội FC cần phải cải thiện khả năng phòng ngự. Họ có nhiều nhược điểm và đây là vấn đề về chiến thuật nên tôi không thể tiết lộ trên truyền thông được”.

Đánh giá về HAGL, đội đang dẫn đầu V-League 2021 sau 11 vòng đấu, HLV Park Choong-kyun cho hay: “Tôi chưa nắm rõ được hết các đội bóng ở mùa giải năm nay, nhưng nhìn vào HAGL, tôi thấy họ là một đội bóng mạnh, có chiến lược cụ thể. Hiện tại, khoảng cách điểm số giữa HAGL với Hà Nội FC khá lớn, nhưng chúng tôi sẽ không từ bỏ”.

HLV Park Choong-kyun tiết lộ, khi nhận lời dẫn dắt Hà Nội FC, ông đã tham khảo ý kiến của HLV Park hang Seo: “Khi đến Việt Nam tôi đã gặp HLV Park Hang Seo và nhận được những lời khuyên từ ông ấy. Tôi sẽ cố gắng từng trận đấu một để sau này các đời huấn luyện viên người Hàn sau sang Việt Nam có thể tiếp nối con đường của chúng tôi đã đi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sân Hàng Đẫy và hoàn cảnh éo le của Hà Nội FC ở V-League 2021
Sân Hàng Đẫy và hoàn cảnh éo le của Hà Nội FC ở V-League 2021

VOV.VN - Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến sân Hàng Đẫy bị giới hạn số lượng 3000 khán giả trong khi các sân vận động khác tại V-League được đón lượng khán giả thoải mái hơn vô tình đẩy Hà Nội FC vào hoàn cảnh éo le.

Sân Hàng Đẫy và hoàn cảnh éo le của Hà Nội FC ở V-League 2021

Sân Hàng Đẫy và hoàn cảnh éo le của Hà Nội FC ở V-League 2021

VOV.VN - Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến sân Hàng Đẫy bị giới hạn số lượng 3000 khán giả trong khi các sân vận động khác tại V-League được đón lượng khán giả thoải mái hơn vô tình đẩy Hà Nội FC vào hoàn cảnh éo le.

Hà Nội FC chính thức bổ nhiệm HLV Hàn Quốc
Hà Nội FC chính thức bổ nhiệm HLV Hàn Quốc

VOV.VN - Hôm nay (20/4), Hà Nội FC chính thức bổ nhiệm ông Park Choong Kyun vào vị trí HLV trưởng. Ông Hoàng Văn Phúc sẽ tiếp tục giữ vai trò Giám đốc kỹ thuật sau 3 trận đấu kiêm nhiệm vai trò HLV trưởng.

Hà Nội FC chính thức bổ nhiệm HLV Hàn Quốc

Hà Nội FC chính thức bổ nhiệm HLV Hàn Quốc

VOV.VN - Hôm nay (20/4), Hà Nội FC chính thức bổ nhiệm ông Park Choong Kyun vào vị trí HLV trưởng. Ông Hoàng Văn Phúc sẽ tiếp tục giữ vai trò Giám đốc kỹ thuật sau 3 trận đấu kiêm nhiệm vai trò HLV trưởng.

Bảng xếp hạng V-League 2021 sau vòng 10: HAGL không có đối thủ, Hà Nội FC lâm thế khó
Bảng xếp hạng V-League 2021 sau vòng 10: HAGL không có đối thủ, Hà Nội FC lâm thế khó

VOV.VN - Bảng xếp hạng V-League 2021 sau vòng 10, HAGL không có đối thủ, Hà Nội FC lâm thế khó trong cuộc đua vô địch.

Bảng xếp hạng V-League 2021 sau vòng 10: HAGL không có đối thủ, Hà Nội FC lâm thế khó

Bảng xếp hạng V-League 2021 sau vòng 10: HAGL không có đối thủ, Hà Nội FC lâm thế khó

VOV.VN - Bảng xếp hạng V-League 2021 sau vòng 10, HAGL không có đối thủ, Hà Nội FC lâm thế khó trong cuộc đua vô địch.

Dư âm HAGL 1-0 Hà Nội FC: Xuân Trường bật khóc và tiếng gầm vang của Hổ Bi-Rai
Dư âm HAGL 1-0 Hà Nội FC: Xuân Trường bật khóc và tiếng gầm vang của Hổ Bi-Rai

VOV.VN - Xuân Trường mạnh mẽ trên sân cỏ là thế, nhưng sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài ở trận HAGL 1-0 Hà Nội FC, tiền vệ người Tuyên Quang đã bật khóc như con nít.

Dư âm HAGL 1-0 Hà Nội FC: Xuân Trường bật khóc và tiếng gầm vang của Hổ Bi-Rai

Dư âm HAGL 1-0 Hà Nội FC: Xuân Trường bật khóc và tiếng gầm vang của Hổ Bi-Rai

VOV.VN - Xuân Trường mạnh mẽ trên sân cỏ là thế, nhưng sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài ở trận HAGL 1-0 Hà Nội FC, tiền vệ người Tuyên Quang đã bật khóc như con nít.