HLV Park Hang Seo: "U23 Việt Nam chơi không tốt dù thắng U23 Myanmar"

VOV.VN - HLV Park Hang Seo tỏ ra không hài lòng về màn trình diễn của các học trò dù U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước U23 Myanmar.

20:29

U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước U23 Myanmar để mở toang cánh cửa vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31. Tuy nhiên, HLV Park Hang Seo thừa nhận U23 Việt Nam đã chơi không tốt trong trận đấu này.

"Về mặt kết quả Việt Nam thắng 1-0. Thế nhưng, tôi nghĩ rằng không chỉ hiệp 1, mà hiệp 2 chúng tôi cũng thi đấu không tốt. Theo tôi, vấn đề này có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu do chuyền hỏng nhiều, di chuyển không ăn ý. Trong nhiều tình huống cần bình tĩnh thì các cầu thủ lại không làm được, dẫn đến chuyền sai liên tục. Nhin chung tôi không hài lòng về trận đấu này" - Nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ. 

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Popov cho rằng U23 Myanmar đã thi đấu tốt nhưng chỉ mắc đúng 2 sai lầm và đã phải trả giá. Vị thuyền trưởng U23 Myanmar cũng cho biết ông không ấn tượng về bất cứ cầu thủ nào của U23 Việt Nam, nhưng rất ấn tượng với lối chơi tập thể của đội chủ nhà. 

"Tôi hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ ở trận đấu này. Đây là kết quả tốt của U23 Myanmar sau 2 năm rưỡi không thi đấu nhiều. Chúng tôi đã cố gắng chiến đấu hết sức. Tôi nghĩ U23 Myanmar đã chơi tốt. Điều này cho thấy tiềm năng của đội bóng này. Chúng tôi tin mình đủ sức vượt qua mọi đối thủ" - HLV Popov nói. 

21:09

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chia sẻ cảm nghĩ sau trận đấu: Tôi và toàn đội đều rất hạnh phúc vì đã mang lại niềm vui chiến thắng cho người hâm mộ. Chúng tôi rất xúc động vì hôm nay khán giả đến rất đông. Dù còn nhiều thiếu sót nhưng chúng tôi sẽ luôn cố gắng hết mình vì người hâm mộ mỗi khi ra sân thi đấu.

 

 

21:10

Đỗ Hùng Dũng chỉ ra chìa khoá giúp U23 Việt Nam thắng U23 Myanmar: Tôi nghĩ tinh thần là yếu tố quan trọng nhất. Sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ đã thúc đẩy toàn đội chơi đầy cố gắng. Dù vẫn còn những khiếm khuyết về chuyên môn nhưng U23 Việt Nam sẽ nỗ lực cải thiện mình qua từng trận đấu. 

21:11

Đỗ Hùng Dũng đánh giá về U23 Timor Leste, đối thủ của U23 Việt Nam trong trận đấu cuối tại bảng B: U23 Timor Leste đã có những tiến bộ. U23 Việt Nam sẽ cố gắng tạo ra một trận đấu đẹp cho người hâm mộ đến sân và khắp mọi miền tổ quốc.

21:21

HLV Popov của U23 Myanmar nói về chiến thuật của đội nhà: "Tôi hài lòng với các cầu thủ. Tôi đánh giá tích cực về màn trình diễn của U23 Myanmar ở giải đấu này. Kết quả tích cực này cho thấy chúng tôi có tương lai. Chúng tôi đã nỗ lực hết sứ và có trận đấu hay. Đây là thể thao và điêu gì cũng có thể xảy ra, chúng tôi thay đổi chiến thuật để thích nghi với lối chơi của U23 Việt Nam. Thể lực đội chủ nhà có thể lực tốt hơn. Tôi tự hào về các chiến binh của tôi đã chiến đấu ở giải lần này".

21:22

HLV Popov nói về cuộc quyết đấu giữa U23 Myanmar và U23 Indonesia: "Chúng tôi không lo lắng về bất cứ đối thủ nào. Tôi thích lối chơi của U23 Indonesia. Chúng tôi sẽ nỗ lục hết sức để vào bán kết. Đó sẽ là trải nghiệm tuyệt vời cho các cầu thủ của chúng tôi".

21:23

HLV Popov đánh giá về U23 Việt Nam và U23 Thái Lan: "Tôi đánh giá U23 Việt Nam là đội mạnh nhất bảng đấu này. Còn với U23 Myanmar, dù ở bán kết sắp tới gặp Thái Lan hay bất cứ đối thủ nào thì chúng tôi đều có thể thắng và tiến vào chung kết".

21:25

HLV Park Hang Seo nói về sự khó khăn của U23 Việt Nam khi đối phương phòng ngự lùi sâu: "Trong trận đấu này, U23 Myanmar không dùng sơ đồ 4-1-4-1 như thường lệ, mà đá với 3 trung vệ. Đây là điều tôi lường trước. Các cầu thủ đã hiểu chiến thuật nhưng vẫn có sai sót, đây là dịp để họ trưởng thành hơn. Thực tế, trận tới chưa biết U23 Timor Leste có phòng ngự số đông hay không, nhưng tôi luôn có phương án đối phó".

21:26

HLV Park Hang Seo không hài lòng về màn trình diễn của U23 Việt Nam: "Thực tế thì kết quả là chúng ta đã thắng 1-0. Tuy nhiên, cả hiệp 1 lẫn hiệp 2 thì màn trình diễn chưa tốt. Các cầu thủ chuyền bóng chưa tốt. Các tình huống cần bình tĩnh thì lại vội vàng. Do vậy nên nhiều sai số. Tôi không thực sự hài lòng với sự thể hiện này". 

 

21:29

HLV Park Hang Seo chia sẻ về toan tính nhân sự: "Sáng mai chúng tôi sẽ phải kiểm tra lại tình trạng sức khỏe của các cầu thủ. Trận đấy tới gặp U23 Timor Leste thì toàn đội tuyệt đối không được chủ quan. Tôi cũng chưa biết dùng cầu thủ nào. Hiện tại, tôi vẫn phải cân nhắc thêm cho nhân sự tuyến giữa".

21:38

HLV Park Hang Seo nói về việc nhiều CĐV sử dụng kèn Vuvuzela trên sân Việt Trì: "Thực sự tôi nghĩ rằng việc khán giả đến sân tận hưởng bầu không khí bóng đá và cỗ vũ cho đội bóng là điều quan trọng nhất. Về kèn Vuvuzela, tôi nghĩ điều đó bình thường nếu AFC không cấm. Còn dưới góc độ của tôi, khán giả đến sân là quan trọng nhất. Việc ban huấn luyện trao đổi thông tin với cầu thủ của tôi không hề có vấn đề gì".

21:41

HLV Park Hang Seo nói về việc HLV Shin Tae Young tuyên bố U23 Indonesia sẽ gặp lại U23 Việt Nam ở chung kết: "Câu hỏi này rất khó trả lời. U23 Indonesia còn chưa biết có vào được bán kết hay không. Chúng ta cũng vậy, U23 Việt Nam vẫn còn 1 trận nữa với U23 Timor Leste. Nếu chúng ta gặp lại họ thì cũng rất bình thường. Lúc này, hẵng còn quá sớm để nói đến bán kết hay chung kết. Chúng ta nên tập trung vào trận cuối vòng bảng đã. Có vẻ như lượt đầu U23 Indonesia thua chúng ta 0-3, và HLV Shin Tae Yong có vẻ tức giận. Còn nếu gặp lại đội Indonesia thì tôi lúc nào cũng sẵn sàng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khán giả Việt Trì hào hứng cổ vũ cho U23 Indonesia và U23 Philippines
Khán giả Việt Trì hào hứng cổ vũ cho U23 Indonesia và U23 Philippines

VOV.VN - Khán giả Việt Trì thể hiện tinh thần fair-play khi hào hứng cổ vũ cho cả U23 Indonesia lẫn U23 Philippines trong trận đấu diễn ra chiều 13/5.

Khán giả Việt Trì hào hứng cổ vũ cho U23 Indonesia và U23 Philippines

Khán giả Việt Trì hào hứng cổ vũ cho U23 Indonesia và U23 Philippines

VOV.VN - Khán giả Việt Trì thể hiện tinh thần fair-play khi hào hứng cổ vũ cho cả U23 Indonesia lẫn U23 Philippines trong trận đấu diễn ra chiều 13/5.

"Vượt ải" U23 Myanmar, U23 Việt Nam mở toang cánh cửa vào bán kết SEA Games 31
"Vượt ải" U23 Myanmar, U23 Việt Nam mở toang cánh cửa vào bán kết SEA Games 31

VOV.VN - Pha lập công duy nhất của Đỗ Hùng Dũng ở phút 76 giúp U23 Việt Nam giành thắng lợi với tỷ số 1-0 trước U23 Myanmar, qua đó mở toang cánh cửa vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31.

"Vượt ải" U23 Myanmar, U23 Việt Nam mở toang cánh cửa vào bán kết SEA Games 31

"Vượt ải" U23 Myanmar, U23 Việt Nam mở toang cánh cửa vào bán kết SEA Games 31

VOV.VN - Pha lập công duy nhất của Đỗ Hùng Dũng ở phút 76 giúp U23 Việt Nam giành thắng lợi với tỷ số 1-0 trước U23 Myanmar, qua đó mở toang cánh cửa vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31.

Bóng đá SEA Games 31: U23 Indonesia đại thắng U23 Philippines
Bóng đá SEA Games 31: U23 Indonesia đại thắng U23 Philippines

VOV.VN - U23 Indonesia thắng đậm 4-0 trước U23 Philippines tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 nhờ các pha làm bàn của Muhammad Ridwan, Rizky Ramadhani, Egy Maulana và Maselino Ferdinan.

Bóng đá SEA Games 31: U23 Indonesia đại thắng U23 Philippines

Bóng đá SEA Games 31: U23 Indonesia đại thắng U23 Philippines

VOV.VN - U23 Indonesia thắng đậm 4-0 trước U23 Philippines tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 nhờ các pha làm bàn của Muhammad Ridwan, Rizky Ramadhani, Egy Maulana và Maselino Ferdinan.

Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 31 hôm nay 13/5: U23 Việt Nam đấu U23 Myanmar
Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 31 hôm nay 13/5: U23 Việt Nam đấu U23 Myanmar

VOV.VN - Theo lịch thi đấu bóng đá SEA Games 31 hôm nay 13/5, U23 Việt Nam vs U23 Myanmar sẽ so tài trong lượt trận thứ 3 bảng A môn bóng đá nam.

Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 31 hôm nay 13/5: U23 Việt Nam đấu U23 Myanmar

Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 31 hôm nay 13/5: U23 Việt Nam đấu U23 Myanmar

VOV.VN - Theo lịch thi đấu bóng đá SEA Games 31 hôm nay 13/5, U23 Việt Nam vs U23 Myanmar sẽ so tài trong lượt trận thứ 3 bảng A môn bóng đá nam.