Hòa cũng là chiến thắng

ĐTVN đang gặp rất nhiều khó khăn trước chủ nhà Qatar và một trận hoà có lẽ là quá tuyệt vời cho đội quân áo đỏ

23h15 ngày 23/7 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với tuyển Qatar trong khuôn khổ lượt đi vòng loại thứ 2 World Cup 2014.

Đây là trận đấu của một đội tuyển sẽ tham dự World Cup 2022 với tư cách là nước chủ nhà, bên kia là đội bóng đến từ nền bóng đá vùng trũng của châu Á; trận cầu giữa một đội bóng “Liên Hợp Quốc” với 10 cầu thủ đến từ Brazil, Uruguay, Senegal, Ghana…, và bên còn lại là đội bóng đang trong quá trình chuyển giao thế hệ và phong cách thi đấu.

Công Vinh là niềm hy vọng trên hàng công của ĐTVN

Qatar đang nắm giữ rất nhiều yếu tố thuận lợi để giành một chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam. Đầu tiên phải kể tới điều kiện nắng nóng lên tới 41 độ C ở Dohar, khiến FIFA từng bí mật tính tới phương án chia trận đấu thành 3 hiệp tại World Cup 2022, nhằm tránh tình trạng cầu thủ đột quỵ ngay trên sân.

Tiếp đến là lực lượng. Theo danh sách đăng ký lên FIFA và mới được gọi bổ sung, đội bóng này có không dưới 10 cầu thủ không phải là người Qatar gốc. Trải đều từ vị trí thủ môn cho đến tiền đạo, các cầu thủ đến từ Ghana, Senegal, Uruguay, Brazil, Iraq, Kuwait… và được dẫn dắt bởi một HLV người Serbia.

Ông Milan Rajevac không phải là cái tên xa lạ đối với người hâm mộ bóng đá. Rajevac chính là người dẫn dắt đội tuyển Ghana vào đến vòng tứ kết, và lẽ ra nếu may mắn đã trở thành đội bóng châu Phi đều tiên tham dự bán kết World Cup.

Tài năng cầm quân của ông Rajevac đã được chứng thực rõ ràng. Liên đoàn bóng đá Qatar ký hợp đồng 3,5 năm với ông, hồi tháng 2 vừa qua để thay HLV người Pháp Brunu Metsu, với mục đích duy nhất: đưa đội tuyển Qatar vào vòng chung kết World Cup 2014.

Phát biểu trong chương trình thể thao của kênh truyền hình Al Jeera mới đây, ông Rajevac cho biết: “Giành quyền tham dự World Cup 2014 là mục tiêu quan trọng nhất của đội bóng. Đó là điều gì đó quan trọng và quý giá mà bạn không thể mua được. Qatar đang cố gắng xây dựng một đội bóng hướng đến tương lai. Tất cả những gì mà Qatar đang thực hiện đều theo một kế hoạch rõ ràng. Không có áp lực gì thêm đối với cá nhân tôi hay đội bóng trong việc thực hiện mục tiêu. Bóng đá luôn là như vậy, bởi một khi đã ở trong thế giới bóng đá, bạn sẽ luôn phải chịu một áp lực nhất định. Bạn sẽ cần phải bình tĩnh để thực hiện công việc của mình tốt nhất. ĐT Qatar luôn cố gắng biến áp lực đó thành động lực để thể hiện trên sân đấu”.

Áp lực hay không là chuyện riêng của HLV Rajevac. Chỉ biết rằng, một phần những gì ông nói không hoàn toàn là sự thật. Bởi, những cầu thủ như Wesam Rizik 30 tuổi, Fabio Cesar và Abdullah Koni 32 tuổi, Marcone 33 tuổi… chắc không đủ thể lực để thi đấu tại Brazil, sau đây 3 năm nữa – trong trường hợp Qatar thực sự giành quyền đến Brazil.

Về phần mình, HLV F.Goetz sẽ sớm chấm dứt “tuần trăng mật” với bóng đá Việt Nam, sau 2 trận thắng quá dễ dàng trước đối thủ Macau (Trung Quốc).

Nhiều vấn đề đã và đang, ngấm ngầm và công khai xảy ra trong nội bộ đội tuyển. Những cựu binh, công thần, học trò ruột của HLV Calisto lần lượt vắng mặt vì nhiều lý do khác nhau. Đó là Hồng Sơn, Như Thành, Phước Tứ, Huy Hoàng, Minh Đức, Vũ Phong, Việt Thắng… Không phải ngẫu nhiên, những người trong cuộc khi trả lời phỏng vấn đều nhấn mạnh tới yếu tố tinh thần của cầu thủ, trước thềm trận đấu.

Trợ lý HLV Mai Đức Chung cho biết: Đội vẫn luôn duy trì được tinh thần tập luyện tốt. Ở đây, HLV trưởng chỉ có yêu cầu thế này: trong tập luyện phải như thi đấu, phải tích cực, phải có tinh thần. Ông ấy đã bổ sung những bài tập làm thế nào để có thể dứt điểm tốt. 

Còn thủ môn số 1 Mạnh Dũng thì có quan điểm: Trong buổi tập mọi người đều thấy rất vui vẻ. Mọi người đều đoàn kết và thoải mái. Ai cũng nỗ lực và mọi người cố gắng giúp đỡ nhau.

Mạnh Dũng chín muộn ở tuổi 30 hầu như tiếp tục giữ vị trí chính thức trong khung gỗ, bất chấp sự trở lại của một Thế Anh kỳ cựu và cũng tài năng không kém.

Cặp trung vệ Long Giang- Anh Tuấn có lẽ vẫn được sử dụng, dù ông F.Goetz không giấu nỗi lo ngại về khả năng không chiến của đối thủ và quân mình. Văn Biển sẽ thay Việt Cường ở hành lang trái, bởi cầu thủ người Nam Định dày dạn kinh nghiệm hơn Đình Đồng. Có lẽ, trước một đối thủ mạnh hơn hẳn, ông Goetz sẽ bố trí đội hình 4-1-4-1, thay vì 4-4-2 như 2 trận trước đó.

Một chi tiết nhỏ nhưng đáng lưu ý là tổ trọng tài điều hành trận đấu lượt đi giữa tuyển Qatar và Việt Nam đều là người vùng Tây Á, thay vì trọng tài người Đông Á hoặc Australia như trước đây.

Tại Asian Cup 2007, đội tuyển Việt Nam đã vượt lên dẫn trước 1-0, trước khi tiền đạo Soria Quintana, gốc Uruguay, gỡ hòa 1-1 cho Qatar. Nếu kết quả hòa đó lại xảy ra, không ngoa khi gọi đó là một chiến thắng của đội tuyển Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.