Hoàng Xuân Vinh tuột huy chương Olympic

Tổng chênh lệch 0,1 điểm giữa Xuân Vinh (658,5) và xạ thủ Trung Quốc (658,6) đã lấy đi cơ hội giành huy chương đầu tiên cho đoàn Việt Nam.

Dù thi đấu đầy xuất sắc và vượt qua cả những thành tích trước đó của bản thân, tuy nhiên xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã không thể đem về huy chương đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic 2012 sau loạt bắn chung kết 10 viên ở cự ly 50m súng ngắn nam.

Xuân Vinh đã không thể đem về huy chương đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam.

Ở vòng loại Hoàng Xuân Vinh đã xuất sắc giành quyền đi tiếp sau 6 loạt bắn với 563 điểm – vượt qua thành tích tốt nhất của anh là 557 điểm. Giành quyền thi đấu chung kết cùng những xạ thủ hàng đầu thế giới, Xuân Vinh tiếp tục thể hiện phong độ cao khi giành 95,5 điểm sau 10 viên đạn để có tổng điểm 658,5.

Bất ngờ lớn xảy ra, khi xạ thủ Jin Jongoh của Hàn Quốc giành 100 điểm tuyệt đối để nhảy vọt từ vị trí thứ 5 ở vòng loại lên đoạt Huy chương vàng với 662 điểm. Đồng đội của anh là Choi Young Rae giành Huy chương bạc.

Xạ thủ người Trung Quốc Wang Zhiwei dù chỉ được 92,6 điểm ở vòng chung kết nhưng vì có số điểm ở vòng loại là 566, cộng lại thành 658,6 điểm, hơn Hoàng Xuân Vinh đúng 0,1 điểm và đoạt Huy chương đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên