Ngày thi đấu thứ 11 tại ASIAD 16

Hy vọng huy chương dồn vào điền kinh

Đội tuyển điền kinh tiếp tục đặt hy vọng sẽ đóng góp thêm cho kết quả chung của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 16  khi Trương Thanh Hằng thi đấu chung kết nội dung 1500m sở trường.

>> Vũ Thị Hương giành HCĐ cự ly 100m nữ
>> Bảng tổng sắp ASIAD 16

Ở nội dung chạy 1500m nữ, có 12 VĐV tranh tài và thi đấu ngay vòng chung kết. Đang là đương kim vô địch Sea Games, đồng thời nắm giữ kỷ lục của Đại hội Đông nam Á là 4 phút 11 giây 60 nhưng đó là kết quả tốt nhất mà Thanh Hằng đã thiết lập từ cách đây ba năm.

Bước ra đấu trường châu lục, cơ hội giành huy chương của chị là rất nhỏ khi hàng loạt đối thủ có thành tích tốt hơn rất nhiều. Đặc biệt là hai VĐV của Ba-ranh Jamal Mariam Yusuf Isa (có thành tích tốt nhất là 3 phút 56 giây 18) và Gebregeiorges Mimi Belete từng hoàn thành cự ly này trong 4 phút 00 giây 25 ngay trong năm nay. Nếu so sánh chỉ số ở mùa giải này thì thành tích của Trương Thanh Hằng chỉ đứng trong tốp giữa.

Vũ Thị Hương (áo đỏ) mang lại chiếc huy chương đầu tiên cho điền kinh Việt Nam tại ASIAD

Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia và HLV tổ cự ly trung bình Hồ Thị Từ Tâm thì sau hơn 1 tháng tập huấn tại Côn Minh (Trung Quốc), nếu vượt qua sức ép tâm lý, Trương Thanh Hằng có thể nằm ở tốp cạnh tranh huy chương đồng.

Ông Dương Đức Thủy – Trưởng bộ môn điền kinh (Tổng cục Thể dục – Thể thao) cho biết: Đương nhiên chúng ta có thể hiểu Thanh Hằng không còn cách nào khác phải sử dụng hết nguồn năng lượng của mình, ở đây vì lịch thi đấu 1500m trước chứ không phải 800m. Tuy cả hai cự ly 800m và 1500m đều là nội dung thế mạnh nhưng ở 1500m, Thanh Hằng thi đấu tốt hơn. Theo đánh giá chủ quan của tôi, Thanh Hằng cũng có thể bước vào tốp có huy chương đồng.

Ngay sau cuộc thi chung kết 1500m, các nữ VĐV Việt Nam tham dự nội dung tiếp sức 4x100m với sự tham gia của Vũ Thị Hương, Lê Ngọc Phượng, Nguyễn Thị Ngọc Thắm và Lê Thị Mộng Tuyền. Ngoài Vũ Thị Hương đã khẳng định được thành tích, Lê Ngọc Phượng cũng là một yếu tố hy vọng mang lại thành tích khả quan cho đội tuyển tiếp sức nữ sau khi chị đạt kết quả tốt nhất trong sự nghiệp ở vòng bán kết 100m nữ chiều 22/11 (11’’65). Tuy nhiên, do sự chênh lệch trình độ giữa các vận động viên nên theo ông Dương Đức Thủy, cơ hội tranh chấp huy chương là rất khó khăn.

Cũng trong ngày 23/11, đội tuyển cầu mây nữ sẽ bước vào trận đấu thứ 2 ở nội dung đội tuyển gặp đối thủ Trung Quốc. Việc vượt qua đội chủ nhà là mục tiêu duy nhất với thầy trò HLV Hà Tùng Lập trước khi bước vào trận đấu quyết định tới tấm HCV với Thái Lan vào ngày mai.

Ở các nội dung khác, đô vật Nguyễn Huy Hà thi đấu ở hạng cân 55 kg nam; đội tuyển bóng chuyền nam đấu trận tranh hạng 15 – 16 với Turkmenistan; xe đạp tiếp tục ở nội dung đường trường với hai nữ cua-rơ Phan Thị Thùy Trang và Phạm Thị Thúy Liên. Ngoài ra còn có môn đấu kiếm với nội dung đồng đội nữ kiếm 3 cạnh gặp đội tuyển Ấn Độ, canoeing (Trần Văn Long thi đấu 200m cá nhân và Nguyễn Văn Chi – Nguyễn Thành Quang ở nội dung kayak 1000m thuyền đôi), bắn cung vòng 1/16 đơn nữ với 2 cung thủ Nguyễn Trà My, Nguyễn Thị Hương và đồng đội nam cờ vây gặp đội tuyển Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.