Ngày thi đấu thứ 9 ASIAD 16:

Hy vọng vàng vào Vũ Thị Hương

Áp lực giành huy chương với Vũ Thị Hương được nhân lên khi đoàn thể thao Việt Nam vẫn chưa giành được tấm HCV nào

>>Thưởng 100 triệu đồng cho Huy chương Vàng môn điền kinh

Đội tuyển điền kinh Việt Nam gây bất ngờ tại Asian Games lần này khi đặt chỉ tiêu giành 1 HCV và không nói thì ai cũng đoán ra, sự kỳ vọng sẽ được đặt hết lên Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng ở các nội dung “tủ” là 100m, 200m, 800m và 1500m.

Đây là 2 VĐV điền kinh duy nhất của Việt Nam đạt đến tầm châu Á, riêng Vũ Thị Hương được ban huấn luyện đăng ký chỉ tiêu đạt thành tích 11 giây 25 để phấn đấu tấm HCV đầu tiên cho điền kinh Việt Nam tại đấu trường Asian Games.

Tại SEA Games 25, Vũ Thị Hương giành HCV ở nội dung 100m với thành tích 11 giây 34. Trong suốt gần một năm qua, thành tích này chưa một lần được tái lập trong cả tập luyện. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ về khả năng nâng cao thành tích tại Asian Games lần này.

Cũng trong 1 năm qua, Vũ Thị Hương không có bất cứ một lần được tập luyện ở môi trường nước ngoài, điều mà VĐV này hoàn toàn xứng đáng được nhận. Những gì mà Vũ Thị Hương nhận được chỉ là 2 chuyến thi đấu tại giải Grand Prix châu Á (tháng 5) và giải Malaysia mở rộng hồi tháng 10.

Giành HCV tại Malaysia với thành tích 11 giây 55 là thành tích tốt nhất mà chị đạt được trong gần một năm qua. Điều đó cho thấy Vũ Thị Hương đang có sự điều chỉnh điểm rơi phong độ của mình đúng vào thời gian Asian Games diễn ra. Hy vọng là những tính toán của ban huấn luyện sẽ đúng để Vũ Thị Hương sẽ đạt thành tích cao nhất ở giải đấu quan trọng này.

Theo lịch thi đấu, ngày 21/11, Vũ Thị Hương cùng Lê Ngọc Phượng sẽ tham dự vòng loại 100m nữ vào buổi chiều. Ngày 22/11, nội dung 100m nữ mới bước vào vòng bán kết và chung kết. Tại vòng loại nhóm 1, Vũ Thị Hương là VĐV có thành tích gần đây cao nhất (11 giây 34), hơn người đứng thứ 2 là VĐV người Nhật Bản – Momoko đúng 1% giây.

Đứng trước trọng trách giải toả cơn khát vàng, rất nhiều VĐV đã xuất hiện tâm lý căng thẳng mà chính họ không thể kiểm soát nổi như trường hợp của Hữu Việt, Xuân Vinh, Hoài Thu… Sau những trường hợp đáng tiếc đó, chắc chắn ban huấn luyện cũng như bản thân Vũ Thị Hương đã có những bài học cho riêng mình.

Ở vòng loại diễn ra chiều nay, Vũ Thị Hương là ứng cử viên hàng đầu cho 1 suất vào vòng bán kết diễn ra vào ngày 22/1. Tuy nhiên, trước khi nghĩ tới điều đó, Vũ Thị Hương cần phải vượt qua vòng loại một cách thuyết phục. Một điều khá bất lợi với chị chính là việc không có nhiều thông tin về các đối thủ và điểm yếu ở khâu xuất phát chưa được khắc phục hoàn toàn.

Ngoài môn điền kinh, đội tuyển vật cũng sẽ ra quân với 2 đô vật Tạ Ngọc Tân (60 kg) và Hồ Quang Hải (55 kg) ở nội dung vật cổ điển. Cả 2 đô vật Việt Nam đều gặp phải đối thủ CHDCND Triều Tiên nên cơ hội đi tiếp sẽ rất khó khăn. Tại Asian Games lần này, đội tuyển vật chỉ hy vọng huy chương ở các đô vật nữ hạng cân nhẹ, nhất là Nguyễn Thị Lụa ở hạng cân 48 kg.

Bắn cung sẽ tiếp tục ở nội dung đồng đội nữ cung 1 dây với các xạ thủ Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Kiều Trang, Nguyễn Trà My, sẽ gặp đội tuyển Ấn Độ. Đấu kiếm tranh tài ở vòng 1/16 gặp đội tuyển Uzebekistan.

Ở vòng 1/16 môn quyền Anh nữ, võ sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai sẽ vào trận gặp đối thủ Mak Kit I của Ma Cao (Trung Quốc). Ngoài ra, cờ vua sẽ tiếp tục trên con đường chinh phục huy chương ở ván đấu thứ 4 đồng đội nam, nữ cờ tiêu chuẩn còn các VĐV cờ vây thi đấu các ván thứ 4, 5, 6./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.