Giao hữu quốc tế:

Italy, Đức gây thất vọng trên sân nhà

Trong khi ĐT Italy để thua Mỹ 0 – 1 tại sân Luigi Ferraris thành phố Genoa thì á quân Euro ĐT Đức để thua Pháp 1-2 tại Weser. 

Để chuẩn bị cho VCK Euro vào tháng 6 tới, ĐT Italy chọn Mỹ làm đối thủ cho cuộc cọ sát nhằm sát hạch đội hình. Tuy nhiên tại trận đấu trên sân nhà, được đánh giá là nhỉnh hơn nhưng Italy lại gây thất vọng lớn khi thất thủ 0 – 1. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Dempsey ở phút thứ 55 của trận đấu.

Pirlo trong trận đấu này đã không thể hiện được nhiều (Ảnh: Getty Images).

Ra sân với đội hình gần như là mạnh nhất vào thời điểm hiện tại nhưng các học trò của HLV Prandelli đã không thể hiện được bộ mặt vốn có của mình trong những trận vòng loại euro trước đó. Sự sứt mẻ trên hàng tiền đạo khi những chân sút tốt nhất như Cassano, Rossi hay Balotelli không thể góp mặt khiến khả năng dứt điểm của Azzurri kém đi trông thấy.

Mặc dù trong cả trận đấu, ĐT Italy cầm bóng tới hơn 60%, thực hiện 19 lần dứt điểm nhưng họ không thể có được một bàn thắng. Cặp tiền đạo của Italy là Giovinco cùng Matri chơi khá mờ nhạt. Tiền đạo của Juve Matri đã có một lần đưa được bóng vào lưới đối phương ở phút 25 nhưng anh lại rơi vào thế việt vị.

Những sự thay đổi nhân sự trong hiệp 2 khi ông Prandelli tung Montolivo và Chiellini vào sân thay cho Nocerino và Criscito cũng không giúp Italy cải thiện được nhiều về lối chơi. Ngay cả tiền đạo trẻ Borini của AS Roma cũng không thể tạo được dấu ấn trong lần đầu tiên góp mặt. Trong 45’ của hiệp 2, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của ĐT Mỹ song Italy chơi rất bế tắc và đành chấp nhận để thua ngay trên sân nhà.

Tuy đây chỉ là một trận giao hữu song nó lại là một đợt cọ sát cực kỳ quan trọng khi VCK Euro 2012 chỉ còn 3 tháng nữa là diễn ra. Nếu cứ trình diễn lối chơi như vậy thì quả là đáng báo động cho Azzurri.


(Clip diễn biến chính trận Italy - Mỹ)

Đội hình thi đấu:

Italy: Buffon; Maggio, Barzagli, Ogbonna, Criscito; Nocerino, Pirlo, Marchisio; Thiago Motta; Giovinco, Matri

Mỹ: Howard; Cherundolo, Goodson, Bocanegra, Johnson; Edu, Bradley, Dempsey, Shea, Williams; Altidore

Cũng ra sân trong rạng sáng 1/3, Á quân Euro ĐT Đức lại chọn Pháp là đối thủ. ĐT Đức cũng được đánh giá cao hơn song họ lại rơi vào tình trạng tương tự như Italy. Bàn thắng ở phút 90 của Cacau chỉ có ý nghĩa về mặt danh dự khi trước đó ở các phút 21 và 68, Giroud và Malouda đã hai lần xuyên thủng lưới ĐT Đức.

Gà trống cất cao tiếng gáy ngay trên nước Đức (Ảnh: Getty Images).

Cái tên Giroud lần đầu tiên được nhắc tới trên bình diên quốc tế, anh hiện đang là chân sút dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 16 bàn và góp công lớn giúp Montpellier chễm chệ trên đỉnh bảng Ligue 1.

Có thể nói rằng trong trận đấu này, các học trò của HLV Blanc đã thể hiện một chiến thuật cực kỳ hợp lý. Một ĐT Pháp đã từng thất bại ê chề ở World Cup 2010 đã không còn trong trí nhớ người hâm mộ nữa mà thay vào đó là một lối chơi cực kỳ chắc chắn trong phòng ngự và sắc sảo ở từng đường phản công. Nếu may mắn hơn trong trận đấu này thì Pháp còn có thể nâng được số bàn thắng của mình lên cao hơn nữa.

Trong khi đó ĐT Đức lại không thể hiện được nhiều ở trận giao hữu quan trọng này. Nhưng Oezil, Mueller hay Kloser không còn là chính mình và lối chơi thường thấy của ĐT Đức trong vài năm gần đây đã không được trình diễn ở Weser.

+ Đội hình thi đấu:

Đức: Wiese, Hoewedes, Hummels, Badstuber, Schmelzer, Khedira, Kroos, Mueller, Ozil, Schuerrle 

Pháp: Lloris, Debuchy, Rami, Mexes, Abidal, Cabaye, M'Vila, Valbuena, Nasri, Ribery, Giroud

Kết quả một số trận giao hữu đáng chú ý:

02:30     
Thụy Sỹ 1  - 3 Argentina

02:45    
Ba Lan 0 - 0 Bồ Đào Nha   
Đức 1 - 2 Pháp   
Italy 0 - 1 Mỹ
Thổ Nhĩ Kỳ 1 - 2 Slovakia
Israel 2 - 3 Ukraine
Romania 1 - 1 Uruguay
Đan Mạch 0 - 2 Nga

03:00     
Anh 2 - 3 Hà Lan

03:30    
Tây Ban Nha 5 - 0 Venezuela

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.