Juninho Pernambucano - Xứng danh bậc thầy sút xa

Nếu ai đó đặt ra câu hỏi: Cầu thủ nào đá phạt xuất sắc nhất mọi thời đại? Câu trả lời sẽ là Juninho Pernambucano.

Không chỉ vì trong suốt sự nghiệp cầu thủ của mình, anh đã ghi 44 bàn thắng từ chấm phạt, mà còn vì ở tuổi 37, khi đã bước sang triền dốc bên kia của sự nghiệp, và dưới màu áo của một CLB hạng trung như Al Gharafa tại Giải vô địch quốc gia Qatar, Juninho Pernambucano vẫn tiếp tục ghi tên mình vào bảng vàng những siêu bàn thắng đẹp nhất thế giới tuần qua. Đó là cú sút phạt trực tiếp hoàn hảo từ cự ly 40m ở giải vô địch Qatar.

Từ một tình huống đá phạt, ở khoảng cách gần giữa sân, Juninho Pernambucano đã tung một cú sút mạnh. Bóng bay cầu âu vượt qua hàng thủ bay nhanh vào góc số 9 của cầu môn. Lực bóng mạnh và địa điểm tìm đến lưới của bóng hoàn hảo tới mức thủ môn đối phương, dù đủ thời gian phản xạ và bay hết người cũng không thể nào với được đến bóng. Đây là phút thăng hoa của Juninho tại Giải vô địch Qatar. Đến với CLB này từ mùa hè năm 2009, cho đến nay anh đã thi đấu 24 trận và mới chỉ ghi được 10 bàn thắng. So với những gì anh đã cống hiến ở Lyon trong 7 mùa bóng trước khi đến Qatar, thì thành tích này vẫn còn rất khiêm tốn.

Đã lâu lắm rồi, Juninho mới lại cống hiến cho khán giả của CLB mà mình khoác áo những khoảnh khắc đẹp như thế. Nhắc đến Juninho, người ta không thể quên được cú sút thần sầu tại Champions League giữa Lyon và Barcelona nhờ bàn thắng ghi từ cú phạt trực tiếp đó, Juninho đã viết lại lịch sử của Lyon với số bàn thắng ghi được kỷ lục tại một mùa giải Champions League (17 bàn).

Tài sút phạt của Juninho đạt đến mức siêu hạng và anh luôn gây sóng gió với bất kỳ quả đá phạt trong phạm vi 35m cách khung thành đối phương. Phương pháp xử lý sút bóng xa mà anh thường sử dụng là tỳ mũi chân xuống đất rồi bấm bóng, kỹ thuật này khiến quả bóng gần như không xoáy trong khi bay. Một cú bấm bóng thành công theo kỹ thuật này là khiến trái bóng bay theo hướng không rõ ràng trong không khí, và thủ môn không thể đoán được chính xác hướng đi của trái bóng và do đó không thể cứu được.

Cú sút xa đầu tiên ghi tên Juninho vào danh sách “phù thuỷ sút bóng xa” tại châu Âu là bàn thắng anh ghi tại vòng bảng Champions League 2003-2004 giữa Lyon và Bayern Munich. Khi đó, anh sút bóng chìm sâu đến mức thủ môn xuất sắc nhất thế giới lúc đó là Oliver Kahn đã phải bó tay. Và từ đó, anh nổi tiếng với kỹ thuật sút bóng “đường đi của rắn”. Sau đó, anh còn ghi dấu ấn với 2 bàn thắng từ khoảng cách 35m khi Lyon gặp Werder Bremen và Real Marid.

Các bàn thắng nổi tiếng nhất của Juninho trong màu áo Lyon là: từ khoảng cách 45m trong trận gặp Barcelona năm 2007, 48m trong trận gặp Nice năm 2008 và 40m trong trận gặp Marseille năm 2009. Trước khi chuyển tới Lyon, Juninho chơi cho Vasco da Gama và ghi một vài bàn thắng từ các cú sút xa. Kỹ thuật sút bóng của Juninho sau này được các đàn em học tập, tuy nhiên họ đều chưa thể đạt tới trình độ đỉnh cao như bậc đàn anh.

Nhà nghiên cứu bóng đá người Nhật Bản phân tích: “Mặc dù Ronaldo và Drogba là những chuyên gia sút phạt rất tốt, nhưng Juninho còn cao siêu hơn. Anh ấy thậm chí có thể sút thành công với cái chân bị thương, trong khi bị bịt mắt và chịu ảnh hưởng của động đất”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.