Karatedo - niềm hy vọng “vàng” ASIAD

Đây là giải đấu quan trọng để đánh giá lại quá trình chuẩn bị lực lượng tham dự ASIAD 16 tại Quảng Châu, Trung Quốc vào cuối năm.

Tối 8/9, Giải Karatedo toàn quốc 2010 nằm trong chương trình thi đấu Đại hội Thể dục – Thể thao toàn quốc lần thứ 6 sẽ khai mạc tại Nhà thi đấu tỉnh Quảng Nam.

Giải Karatedo này có 370 vận động viên, huấn luyện viên từ 33 đơn vị tỉnh, thành, ngành trong toàn quốc đua tranh 22 bộ huy chương, trong đó có 4 nội dung biểu diễn quyền cá nhân và đồng đội nam, nữ cùng 18 hạng cân đối kháng.

Do nằm trong chương trình thi đấu của Đại hội Thể dục – Thể thao toàn quốc lần thứ 6 nên toàn bộ các võ sĩ ở đội tuyển và tuyển trẻ quốc gia đều về thi đấu trong màu áo địa phương. Theo đánh giá của giới chuyên môn, khả năng tranh chấp huy chương tập trung vào một số đơn vị có truyền thống như: Hà Nội, Thừa Thiên – Huế và Công an nhân dân.

Chỉ cách thời điểm diễn ra Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 16 tại Quảng Châu (Trung Quốc) 2 tháng, Giải Karatedo Đại hội TDTT toàn quốc năm nay có mục tiêu quan trọng là kiểm tra, đánh giá phong độ của các tuyển thủ quốc gia.

Ông Vũ Sơn Hà, Trưởng bộ môn Karatedo (Tổng cục TDTT) cho biết: “Ngoài những thành tích đã đạt được tại các kỳ ASIAD trước, để chuẩn bị cho ASIAD năm nay, ngay từ đầu năm lãnh đạo Tổng cục TDTT đã quan tâm chu đáo đến kinh phí cho đội tuyển Karatedo có thể đáp ứng được những nhu cầu về mặt chuyên môn. Từ nay đến trước ASIAN Games, chúng tôi sẽ bố trí cho các VĐV tham dự Giải Indonesia mở rộng. Đối với giải trong nước, chúng tôi cho rằng đây là một đấu trường để đánh giá tốt mặt kỹ thuật, chiến thuật và tâm lý thi đấu của các VĐV trong diện phấn đấu đạt huy chương tại ASIAD lần này”.

Chỉ tiêu huy chương của Karatedo tại ASIAD 16 đã được đề ra, khi nhà đương kim vô địch đối kháng tại ASIAD 15 – Vũ Thị Nguyệt Anh (hạng 48 kg nữ) khó duy trì phong độ do ảnh hưởng của chấn thương đầu gối.

Trọng trách mang về HCV cho thể thao Việt Nam được đặt vào “Nữ hoàng Kata” Nguyễn Hoàng Ngân – đương kim Vô địch Thế giới.

Rút kinh nghiệm từ chiếc HCB đáng tiếc của Hoàng Ngân tại Dohar cách đây 4 năm ở ASIAD 15, bộ môn Karatedo đã có một chiến lược đầu tư cho nữ VĐV này với mục tiêu đổi màu huy chương ở Quảng Châu vào tháng 11 tới.

Ông Vũ Sơn Hà nói: “Riêng về VĐV Hoàng Ngân, Bộ môn đã phối hợp với Ban huấn luyện tạo điều kiện cho VĐV Nđi tập huấn chuyên biệt tại Nhật Bản với thời gian dài; đồng thời mời HLV nổi tiếng Hashime trực tiếp huấn luyện hàng ngày cho Hoàng Ngân. Ngoài ra, chúng tôi cũng tạo điều kiện cho Hoàng Ngân tham gia thi đấu cọ sát ở các giải đấu quốc tế như: Giải Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng, Giải Vô địch Thế giới…”.

Bên cạnh mục tiêu vàng ở nội dung biểu diễn quyền, thành tích thi đấu quốc tế của các tuyển thủ thi đấu đối kháng trong thời gian gần đây cũng có nhiều tiến bộ rõ rệt, hy vọng sớm có thể kế tục các thế hệ đàn anh, đàn chị đã qua thời đỉnh cao.

Ban huấn luyện đội tuyển lấy tiêu chí thi đấu ở các giải quốc tế làm điều kiện cọ sát nâng cao trình độ kỹ chiến thuật, chuyên môn cho các VĐV. Đây là một trong những chiến lược đầu tư của Karatedo Việt Nam nhằm bảo vệ chiếc HCV Á vận hội và khẳng định vị trí số 1 Đông Nam Á ở SEA Games 26 diễn ra tại Indonesia vào cuối năm sau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.