Kết thúc giải bơi bể ngắn VĐQG
Đoàn TP HCM giữ vững ngôi đầu tại giải bơi bể ngắn vô địch quốc gia 2011 dù ở ngày thi đấu cuối cùng chỉ giành thêm được 2 huy chương Vàng.
Cả hai huy chương Vàng đều có đóng góp của kình ngư Nguyễn Thị Kim Tuyến khi chị về nhất nội dung 200m tự do và đồng đội ở đường bơi 50m tiếp sức hỗn hợp.
Đoàn Đà Nẵng cũng có thêm 2 chức vô địch khi Hoàng Quý Phước về nhất trên đường bơi 200m hỗn hợp nam và đồng đội nam tiếp sức 100m hỗn hợp.
Lê Thị Việt Trinh cán đích đầu tiên ở đường bơi 200m ếch nữ với thành tích 2 phút 40 giây 36, giúp đoàn Quảng Bình củng cố vị trí thứ ba chung cuộc với 4 huy chương Vàng.
2 huy chương Vàng còn lại ở ngày thi đấu cuối cùng lần lượt thuộc về Đỗ Huy Long (Hà Nội) ở nội dung 200m ngửa nam và Phạm Thanh Nguyên (Long An) trên đường bơi 1500m tự do nam.
Kết thúc giải, thành tích xuất sắc nhất thuộc về nữ VĐV Nguyễn Thị Kim Tuyến khi chị giành 12 huy chương Vàng cá nhân, 4 huy chương Vàng đồng đội, thiết lập 5 trong tổng số 8 kỷ lục quốc gia cá nhân ở giải năm nay. Qua đó đóng góp lớn vào thành tích nhất toàn đoàn của TP HCM với 17 huy chương Vàng, 14 Huy chương Bạc, 8 huy chương Đồng.
Đoàn Đà Nẵng giành được tổng cộng 12 huy chương Vàng đứng thứ hai và đoàn Quảng Bình đứng thứ ba với 4 huy chương Vàng. Các đoàn Long An, An Giang, Quân đội và Hà Nội cùng được 2 HCV còn đoàn Hải Phòng chỉ có 1 HCV duy nhất của Nguyễn Hữu Việt sau khi kình ngư này thi đấu không tốt ở nội dung bơi ếch sở trường./.