Tiến Cường

Kết thúc Giải Điền kinh trẻ toàn quốc 2010

Ngôi đầu của giải thuộc về đoàn Hà Nội với thành tích 9 HCV, 9 HCB, 3 HCĐ. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về đoàn Nam Định và Đà Nẵng.

Sáng 26/8, những nội dung cuối cùng trong khuôn khổ Giải vô địch điền kinh trẻ toàn quốc 2010 diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Huy chương vàng trên đường chạy 10.000m thuộc về vận động viên Đỗ Quốc Luật (Quân đội) với thành tích 34 phút 54 giây 18. Các vị trí tiếp theo thuộc về Nguyễn Viết Sỹ (Quân đội) và Lê Trọng Giang (Thanh Hóa).

Trong khi đó, ở nội dung tiếp sức 4x100m, đoàn Nam Định đã chiếm ưu thế so với các đoàn khác, vượt lên dẫn đầu ở cả nội dung nam lẫn nữ.

Thành tích tốt nhất ở nội dung 1.500m nữ thuộc về vận động viên Giáp Thị Hợi (Bắc Giang), chị cán đích với thời gian 4’58’’92. Ở nội dung này của nam, ngôi đầu thuộc về Dương Văn Thái (Quảng Trị) với thành tích 3’58’’11. Vận động viên Phạm Tiến Sản (Bắc Giang) xếp vị trí thứ 2 và vị trí thứ 3 thuộc về Ngô Đăng Thanh (Đắc Lắc).

Như vậy, sau 4 ngày thi đấu, ngôi đầu của giải thuộc về đoàn Hà Nội với thành tích 9 HCV, 9 HCB, 3 HCĐ. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về đoàn Nam Định với thành tích 6 HCV, 4 HCB và Đà Nẵng giành 5 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ xếp vị trí thứ 3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên