Khi bóng đá Trung Quốc “dọn nhà”
Trong khi vai trò và sức mạnh kinh tế đang ngày một mở rộng trên thế giới, giấc mơ sân cỏ của Trung Quốc vẫn mờ mịt bởi nhiều yếu tố mà trong đó có tình trạng tiêu cực đáng báo động.
Đầu tuần này, Hiệp hội bóng đá Trung Quốc (CFA) đã công bố mức án phạt nặng nhất trong lịch sử CFA: hai CLB đang chơi ở giải VĐQG mang tên Super League là Guangzhou Pharmaceutical và Chengdu Blades bị kỷ luật xuống hạng Nhì mang tên Serie A. Ngoài ra, một cái tên ở Serie A là Qingdao Hailifeng bị cấm thi đấu vô thời hạn cùng khoản phạt 200.000 NDT (tương đương 30.000USD).
Những đội bóng trên đã bị cơ quan điều tra làm rõ có dính dáng đến việc dàn xếp tỷ số ở không ít trận đấu quan trọng trong năm 2006 và 2007. Điển hình là ở mùa giải Serie A cách đây 3 năm, Xu Hongtao, Chủ tịch CLB Chengdu Blades, cùng người phó là You Kewei đã hối lộ một quan chức CLB Qingdao Halifeng để đổi lấy chiến thắng dễ dàng cho Chengdu Blades. Đó là 3 điểm mang tính quyết định giúp Chengdu Blades được thăng hạng.
![]() |
|
Bóng đá Trung Quốc nhiều tiêu cực |
Diễn biến mới nhất trên khiến mùa giải sắp diễn ra của Super League (dự kiến khởi tranh trong tháng 3) đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Mất Guangzhou Pharmaceutical và Chendu Blades, Super League lúc này chỉ còn 14 đội mà việc thay thế hai CLB thì chưa được thông báo. Hơn nữa, CFA còn cho biết, chiến dịch “sân cỏ sạch” sẽ còn tiếp diễn. Tân Chủ tịch Wei Di của CFA khẳng định rằng trong danh sách bị điều tra đang còn vài CLB khác.
Cái tên nào đang nằm trong tầm ngắm? Ông Wei Di không nêu rõ, song theo tờ “Tin tức Tân Dân buổi tối”, một trong số đó chính là Shandong Luneng, một trong những đội bóng thành công nhất ở Trung Quốc. Từng hai lần vô địch Super League song lúc này, Shandong Luneng cũng đối mặt với viễn cảnh bị đánh tụt hạng nếu cảnh sát tìm được đủ chứng cứ rằng CLB này đã nhúng chàm. Hiện cựu quản lý Shandong Luneng là Dong Gang đang bị xét hỏi.
Bắt đầu từ hơn 2 tháng trước, tính đến thời điểm này, chiến dịch chống tiêu cực của bóng đá Trung Quốc đang thu hút được sự chú ý đặc biệt từ dư luận. Đã có hàng chục cựu cầu thủ, quan chức và trọng tài bị sa lưới pháp luật vì liên quan đến các hoạt động hối lộ, dàn xếp tỷ số, cá độ. Ngay cả hai quan chức hàng đầu CFA là các Phó Chủ tịch Nan Yong cùng Yang Yimin cũng đã mất chức và đang bị điều tra. Tổng cục Thể thao quốc gia đã phải nhanh chóng bổ nhiệm Wei Di làm người đứng đầu CFA, tổ chức đang chao đảo trong vụ bê bối lớn nhất lịch sử thể thao Trung Quốc.
Không ít bộ mặt méo của trái bóng tròn nước này đã bị báo chí, truyền thông phanh phui trong thời gian qua. Ngoài nạn dàn xếp tỷ số, CFA còn bị tai tiếng nặng nề khi một tờ báo Trung Quốc tiết lộ rằng ngay cả các suất tham dự đội tuyển quốc gia cũng có… giá và được bán mua!
Sau những thành tích tệ hại trên sân cỏ (ĐTQG Trung Quốc hiện đã rơi xuống vị trí 87 trên bảng tổng sắp thế giới) khiến người hâm mộ mất niềm tin nghiêm trọng, dường như giới quan chức Trung Quốc hiểu rằng họ cần mạnh tay hơn để chấn chỉnh lại nền tảng môn thể thao Vua. Chiến dịch hiện tại đang đem lại hy vọng cho các fan rằng sự trong sạch sẽ trở lại với sân cỏ. Tuy nhiên, cũng có quan điểm rằng chiến dịch hiện nay mới phần nào xử lý được nạn dàn xếp tỷ số giữa các CLB. Còn một vấn nạn không kém phần nghiêm trọng là tình trạng dàn xếp tỷ số bị chi phối bởi các đường dây cá độ bất hợp pháp thì vẫn còn là bài toán nan giải./.
