Khi người “máu nóng” gặp nhau

Làng bóng có một phen tá hỏa khi thấy cái tên Nguyễn Sỹ Mạnh xuất hiện trong danh sách ĐTQG Việt Nam, chuẩn bị tập trung cho Cúp bóng đá TP.HCM.

Tá hỏa là bởi Sỹ Mạnh lâu nay nổi tiếng là “ngổ ngáo”. Ngày còn khoác áo đội trẻ Thanh Hóa, Mạnh đã từng dính vào hàng loạt những Scandal ngoài sân cỏ, để rồi sau đó phải “bán xới” về T&T Hà Nội. Nhưng về T&T Hà Nội, cách đây một năm, Mạnh thậm chí còn “quậy” hơn qua việc tham gia vào một vụ “bay, lắc” gây ồn ào dư luận. Không trị nổi Mạnh, HLV trưởng T&T Hà Nội lúc đó là ông Triệu Quang Hà lập tức phải đẩy “ngựa chứng” về Ninh Bình. Song ở Ninh Bình, Mạnh lại tiếp tục tạo scandal bằng phi vụ đánh nhau với hai cầu thủ cũ của T&T Hà Nội. Chẳng là cách đây vài tháng,  trong một lần nhậu nhẹt với thủ môn của T&T Hà Nội là Dương Hồng Sơn, nghe Sơn kể những bức xúc về Minh Đức và Hồng Minh - hai đồng đội của mình, Mạnh lập tức nổi máu anh hùng, “ra tay giúp bạn”. Chính vì vụ việc này mà Dương Hồng Sơn sau đó mất suất ở ĐTQG, còn Sỹ Mạnh bị một phen mất điểm ghê gớm.

Sỹ Mạnh - Ninh Bình

Tất nhiên là ông Calisto - HLV trưởng ĐTVN cũng có cái lý của mình khi quyết định gọi Mạnh. Ông không nói rõ cái lý ấy, nhưng ai cũng hiểu ông đánh giá Mạnh khá tốt ở khía cạnh chuyên môn. Cao gần 1m80, Sỹ Mạnh là mẫu tiền đạo giàu thể lực và rất giỏi trong những pha bóng chạy cắt mặt - đánh đầu. Chính nhờ phong độ khá tốt của Mạnh mà The Vissai Ninh Bình đã có một giai đoạn “nước rút” tuyệt vời, để rồi vô địch giải hạng Nhất mùa bóng vừa qua.

Vấn đề là giữa cái “được” về chuyên môn và cái “không được” về tính cách, người ta cần phải nghiêng về phía nào? Và việc Calisto gọi Sỹ Mạnh vào ĐTQG liệu có là một sai lầm?

Khi nghe thấy tên Sỹ Mạnh trong danh sách ĐT đợt này, rất nhiều người đã kỳ vọng Calisto sẽ giúp Sỹ Mạnh thăng hoa. Bởi lịch sử cho thấy không ít lần HLV người Bồ Đào Nha gọi vào ĐT những cầu thủ không tên tuổi, nhưng đã “làm mới” những cầu thủ đó, để giúp họ tìm ra được những giá trị mà có khi ngay cả bản thân họ cũng không hay biết. Những Minh Phương, Tài Em, Trường Giang của năm 2002 (năm đầu tiên Calisto dẫn dắt ĐTVN), và những Minh Châu, Phước Tứ, Quang Hải của năm 2008 (năm Calisto đưa ĐTVN vô địch AFF Cup 2008) chính là những cầu thủ loại này. Tuy nhiên có một điểm chung giữa nhóm cầu thủ “được phát hiện” của năm 2002 với nhóm cầu thủ “được phát hiện” của năm 2008, ấy là tất cả đều khá “thuần” về mặt tính cách. Và người ta bảo, một HLV nổi tiếng là máu nóng như Calisto chỉ hợp tạng và chỉ có thể làm việc tốt với những cầu thủ thuần tính như vậy.

Trong khi đó, như đã nói, Sỹ Mạnh lại là một dạng cầu thủ hoàn toàn khác. Thế nên khi ông Calisto chọn Mạnh và đặt niềm tin vào Mạnh thì người ta sợ rằng đấy sẽ là một quyết định khiến ông sau đó phải nghĩ lại. Bởi một người “máu nóng” làm việc với một người “máu nóng” không ít thì nhiều cũng sẽ nảy sinh những va chạm.

Tất nhiên, không ai mong những điều này xảy ra. Thế nhưng những nguy cơ về việc nó có thể xảy ra thì đã được nhìn nhận ngay từ bây giờ, chứ không cần phải đợi tới lúc ĐT tập trung và đi vào hoạt động./.

Đội tuyển Việt Nam với 23 cầu thủ sẽ tập trung vào ngày 1/10 tới tại trung tâm thể thao Thành Long TP. HCM. Sau đó, sẽ tham dự Cúp bóng đá TP.HCM với 3 đối thủ quen thuộc: ĐT Turkmenistan, ĐT Singapore, ĐT Sinh viên Hàn Quốc. Tháng 11, ĐT sẽ ra Hà Nội đá trận vòng loại lượt đi Asian Cup 2011 trên sân Mỹ Đình với ĐT Syria. Sau trận lượt về diễn ra không lâu sau đó tại Syria, ĐT sẽ gặp Lebanon và Trung Quốc vào tháng 1/2010.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.