Khoá mới, chìa cũ

Ngày 15/10 tới, Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khoá VI (nhiệm kì 2009-2013) sẽ khai mạc. Nhưng nhiều người cho rằng, “khóa” thì mới, nhưng “chìa” vẫn cũ, liệu sẽ mở ra điều gì?

Bóng đá Việt Nam rõ ràng đã có những tiến bộ mạnh mẽ về nhiều mặt, nhưng cơ chế điều hành nó thì có vẻ chậm tiến hơn. Năm 2008, ĐTQG Việt Nam vô địch AFF Cup, một thắng lợi lịch sử và cũng là thắng lợi “cứu” cho cả một nhiệm kì của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Việc Bình Dương lọt vào bán kết AFC Cup hay việc Công Vinh ra sân thi đấu ở một giải VĐQG Châu Âu cũng là những thắng lợi cho thấy sự phát triển của cả nền bóng đá. Thế nhưng, bên cạnh những thắng lợi lịch sử, trước ngày khai mạc đại hội, VFF cũng đang phải đối mặt với một vụ kiện mà nhiều người gọi vui là “vụ kiện lịch sử”.

CLB Sài Gòn United với đại diện là luật sư Trần Vũ Hải khẳng định là sẽ kiện VFF lên Toà án thể thao quốc tế. Vậy là, sau tuyên bố “có kiện lên trời chúng tôi cũng không sợ”, “con kiến” vẫn quyết tâm kiện “củ khoai” không phải lên tận trời mà ở Tòa quốc tế. VFF đã phải chọn ngày đẹp để tiến hành đại hội, nhưng rồi một ngày đẹp trời khác, VFF sẽ phải vác tráp đi hầu kiện. Chưa biết “kiến” sai hay “khoai” đúng, nhưng rõ ràng, VFF đã hoàn toàn có thể tránh được vụ kiện tụng phức tạp này nếu như có một cơ chế điều hành tốt. Cái cơ chế ấy đến từ việc xây dựng và vận dụng nhưng qui định, văn bản luật một cách chính xác và nhất quán. “Con kiến” Sài Gòn United dám mạnh mồm vác đơn đi kiện khi họ nhìn ra được những cái sai, cái thiếu nhất quán trong việc “hành pháp” của VFF.

Trước ngày đại hội, vấn đề khiến các nhà tổ chức của VFF đau đầu có lẽ chỉ là vụ kiện trên, còn mọi vấn đề khác đã xong xuôi, ổn thoả từ lâu. Vấn đề nhân sự đã không còn phải bàn cãi, ứng cử, bầu cử như các đại hội trước. Ông Nguyễn Trọng Hỷ sẽ tiếp tục cương vị Chủ tịch VFF, ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục là Tổng thư kí. Một số vấn đề về cơ cấu nhân sự sẽ phải điều chỉnh theo qui định của FIFA, nhưng cũng phải “phù hợp với tình hình bóng đá Việt Nam”. Mọi vấn đề về nhân sự coi như đã xong, các đại biểu đi dự đại hội theo đúng nghĩa của từ này, và chắc chắn rằng “đại hội đã thành công tốt đẹp” sẽ là lời tổng kết.

Bóng đá Việt Nam đang có những bước phát triển mới, LĐBĐ Việt Nam cũng bước vào một nhiệm kì mới. “Khoá” mới, nhưng chiếc “chìa” thì lại cũ: cơ chế điều hành vẫn còn nhiều bất cập, đội ngũ điều hành vẫn là “những người muôn năm cũ”. Cơ chế điều hành tốt sẽ thúc đẩy sự phát triển của nền bóng đá, và ngược lại, cơ chế kém sẽ kìm hãm nền bóng đá, đây là điều mà chính những nhà chức trách của VFF đã nhìn ra từ lâu, nhưng để thay đổi thì vẫn cứ… phải từ từ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.