Kịch tính vòng chung kết Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà lần thứ XV

VOV.VN - Ngày 12/6, vòng chung kết Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà, tỉnh Lào Cai lần thứ XV đã diễn ra đầy kịch tính trong sự hò reo của đông đảo du khách gần xa.

Sau vòng bảng, 30/65 nài ngựa bước vào vòng loại trực tiếp. Qua 8 lượt thi đấu với những màn ganh đua gay cấn, cả những tình huống trượt ngã dở khóc dở cười, Ban tổ chức đã chọn ra 4 nài ngựa xuất sắc nhất để tranh tài tại chung kết. Kết quả, nài ngựa Lân Văn Thàng đến từ xã Tà Chải, huyện Bắc Hà giành ngôi vô địch.

Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà năm nay còn mở rộng với sự tham gia của các nài ngựa đến từ những địa phương lân cận như Bát Xát, Si Ma Cai (Lào Cai) và tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang.

Giải đua được kỳ vọng góp phần kích cầu hoạt động du lịch, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Bắc Hà sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Giải đua sẽ là cơ sở để huyện Bắc Hà xây dựng đề án bảo tồn, phát triển các đàn ngựa nhằm duy trì, phát huy các giá trị truyền thống gắn với thúc đẩy du lịch.

Thành công của giải đua cũng đánh dấu mốc khép lại tuần Festival cao nguyên trắng Bắc Hà diễn ra từ 4/6. Trong khuôn khổ Festival còn bao gồm nhiều sự kiện nổi bật khác như: Trải nghiệm hái mận Tam hoa; khám phá chợ phiên; các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại chợ đêm Bắc Hà; thăm quan dinh thự Hoàng A Tưởng...

Thống kê cho thấy, tuần Festival đã thu hút được trên 60.000 lượt khách đến với Bắc Hà.

Một số hình ảnh tại giải đua:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hấp dẫn giải đua “Vó ngựa trên mây” giữa thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam
Hấp dẫn giải đua “Vó ngựa trên mây” giữa thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam

VOV.VN - Đến Sa Pa dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, nhiều du khách đã có cơ hội chiêm ngưỡng những màn so tài hấp dẫn, đầy gay cấn của các nài ngựa tại mùa giải “Vó ngựa trên mây” ở độ cao gần 2.000m so với mực nước biển.

Hấp dẫn giải đua “Vó ngựa trên mây” giữa thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam

Hấp dẫn giải đua “Vó ngựa trên mây” giữa thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam

VOV.VN - Đến Sa Pa dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, nhiều du khách đã có cơ hội chiêm ngưỡng những màn so tài hấp dẫn, đầy gay cấn của các nài ngựa tại mùa giải “Vó ngựa trên mây” ở độ cao gần 2.000m so với mực nước biển.

Lễ hội đua ngựa Bắc Hà - nét văn hóa đặc sắc vùng Tây Bắc
Lễ hội đua ngựa Bắc Hà - nét văn hóa đặc sắc vùng Tây Bắc

VOV.VN - Khi các sườn đồi của vùng đất cao nguyên Bắc Hà trĩu trịt những chùm mận căng đỏ, cũng là lúc những chú ngựa thồ cùng người chủ của mình tạm gác lại công việc nương rẫy, háo hức chuẩn bị tham giải đua ngựa truyền thống.

Lễ hội đua ngựa Bắc Hà - nét văn hóa đặc sắc vùng Tây Bắc

Lễ hội đua ngựa Bắc Hà - nét văn hóa đặc sắc vùng Tây Bắc

VOV.VN - Khi các sườn đồi của vùng đất cao nguyên Bắc Hà trĩu trịt những chùm mận căng đỏ, cũng là lúc những chú ngựa thồ cùng người chủ của mình tạm gác lại công việc nương rẫy, háo hức chuẩn bị tham giải đua ngựa truyền thống.

“Vó ngựa trên mây”- giải đua ngựa độc đáo trên mái nhà Đông Dương
“Vó ngựa trên mây”- giải đua ngựa độc đáo trên mái nhà Đông Dương

VOV.VN - Giải đua ngựa độc đáo mang tên “Vó ngựa trên mây" đang diễn ra tại khu du lịch Quốc gia Sa Pa - Lào Cai.

“Vó ngựa trên mây”- giải đua ngựa độc đáo trên mái nhà Đông Dương

“Vó ngựa trên mây”- giải đua ngựa độc đáo trên mái nhà Đông Dương

VOV.VN - Giải đua ngựa độc đáo mang tên “Vó ngựa trên mây" đang diễn ra tại khu du lịch Quốc gia Sa Pa - Lào Cai.