"Kình ngư" đất Cảng hết cơ hội tham dự Olympic London 2012

Với căn bệnh hen suyễn di truyền đã có dấu hiệu nặng lên từ sau Tết Tân Mão, Nguyễn Hữu Việt gần như đã hết cơ hội

Điều kiện để tham dự Olympic ở xứ sở sương mù là phải đang ký thi đấu tại giải VĐTG vào tháng 7 năm nay - quỹ thời gian quá ngắn để Việt có thể phục hồi thể lực.

Nguyễn Hữu Việt là một trong không nhiều VĐV thể thao nước nhà có năng khiếu bơi lội bẩm sinh (đoạt HCV cho lứa tuổi U10 tại giải vô địch các nhóm tuổi toàn quốc). Trong một lần “thị sát” ở đất Cảng, HLV Chu Thị Bầng đã bàng hoàng thốt lên: “Trời sinh ra Việt để bơi ếch”.

Việt sớm “bén duyên” với sự nghiệp thi đấu thể thao thành tích cao và đạt được những thành tích rất đáng nể: HCV SEA Games 23 (năm 2005) lần đầu tiên với thành tích 1’03”80; HCV SEA Games 24 năm 2007 (thành tích 1’03”73); HCV Đại hội Thể thao SV Đông Nam Á năm 2008; thiết lập kỷ lục SEA Games qua thành tích 1’01’’60 trên đất Lào… và nhiều kỷ lục quốc gia khác. Việt trở thành “tài sản quốc gia” ở độ tuổi “bẻ gãy sừng trâu” khi UB TDTT (cũ) và Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam đầu tư kinh phí luyện tập cho Việt sau SEA Games 25. Với bộ sưu tập huy chương hiện tại, Nguyễn Hữu Việt được xem là niềm hy vọng của bơi lội Việt Nam trong tham vọng vươn ra “biển lớn”.

Như vậy là sau nhiều lần chinh phục đỉnh cao sân chơi khu vực, Nguyễn Hữu Việt buộc phải lỗi hẹn với “giấc mộng lớn” của cá nhân Việt nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.