“Kình ngư” mới của Việt Nam

Trong số 14 HCV của đoàn Việt Nam tại Giải vô địch bơi các nhóm tuổi Đông Nam Á, riêng Ánh Viên và đàn anh Hoàng Quý Phước (giành 5 HCV) đã sở hữu tới 11 tấm.

Giải vô địch bơi các nhóm tuổi Đông Nam Á vừa kết thúc ngày 12/6 tại Đà Nẵng đã trở thành một trải nghiệm thành công trên nhiều phương diện với chủ nhà Việt Nam. Không chỉ đưa TP. Đà Nẵng tiếp tục trở thành điểm đến cho các sự kiện thể thao lớn, mà qua giải này, làng bơi Việt Nam đã có một ngôi sao mới bất ngờ toả sáng. Tham dự 12 nội dung ở nhóm tuổi 13-15, giành tới 6 HCV - 2 HCB - 3 HCĐ và phá 3 KLQG, 2 kỷ lục lứa tuổi Đông Nam Á, thành tích này của Nguyễn Thị Ánh Viên được các chuyên gia trong nghề đánh giá là một bước tiến “vượt bậc”.

Sinh năm 1996, hiếm có một tuyển thủ quốc gia bơi nào có “tuổi nghề” như Ánh Viên. Viên được HLV Phan Quang Minh Quân của Trung tâm HLTTQG Cần Thơ phát hiện khi thấy em tập bơi ở hồ bơi Quân khu 9. Sau 16 tháng tập luyện trong đội trẻ của Cần Thơ, Ánh Viên “lọt mắt xanh” BHL đội tuyển quốc gia khi tham dự giải vô địch trẻ quốc gia. Tháng 9/2010, VĐV này có mặt ở đội dự tuyển trẻ QG và chỉ 3 tháng sau, Ánh Viên đã được đặc cách đưa lên thẳng đội dự tuyển quốc gia.

Ngay ở giải quốc tế đầu tiên tham dự là Giải bơi Malaysia mở rộng 2011 diễn ra tháng trước, Ánh Viên đã giành HCB nội dung 400m hỗn hợp nữ với thành tích 5:04. Và cách đây 3 ngày, trên sân nhà Đà Nẵng, Ánh Viên đã phá sâu KLQG ở chính nội dung 400m hỗn hợp với thành tích 5:01.45 (kỷ lục cũ do tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Kim Tuyến nắm giữ với thời gian 5:02.85).

Cái lý của “hiện tượng” Ánh Viên đó là những yếu tố trời cho hiếm có. Mới 14 tuổi, nhưng Ánh Viên đã cao xấp xỉ 1m70. HLV đội tuyển quốc gia Nguyễn Anh Tuấn nhận xét: Ánh Viên có lợi thế bơi cả 4 kiểu rất tốt, toàn diện và vì đang là lứa trẻ nên trước mắt em được tập trung vào cự ly dài (cũng là một bí quyết để rèn thể lực cho VĐV). Điều này đã được chứng minh qua giải bơi các nhóm tuổi Đông Nam Á vừa qua, Ánh Viên giành huy chương ở các cự ly bơi tự do, ngửa và hỗn hợp cả cá nhân và đồng đội.

Phát hiện ra năng lực của Ánh Viên từ sớm, nên việc BHL mạnh dạn đề xuất đưa Ánh Viên từ đội trẻ lên đội tuyển để có thêm điều kiện chăm sóc dinh dưỡng cũng như tập luyện cho em đã được chấp nhận. Chuyên gia Trung Quốc, người đang tập trung đào tạo VĐV trẻ cho đội tuyển Việt Nam, cũng đánh giá rất cao tiềm năng của Ánh Viên. Ông cho rằng, Ánh Viên sẽ tiếp cận trình độ Đông Nam Á rất nhanh. Và nếu được đầu tư về điều kiện tập luyện, khoa học và chế độ dinh dưỡng tốt, em có khả năng vươn lên tầm châu Á trong tương lai.

Ngày 13/6, Ánh Viên lên máy bay tới Côn Minh để bắt đầu đợt tập huấn đặc biệt cho giải vô địch thế giới và SEA Games 26. Nói về cô học trò nhỏ đầy tiềm năng này, ông Tuấn không giấu được niềm vui khi bơi lội Việt Nam có thêm một tài năng trẻ. Ông cho biết với thực lực của Ánh Viên hiện nay, đội tuyển bơi đang nỗ lực đào tạo Viên để tới SEA Games 26 tại Indonesia vào cuối năm, Ánh Viên có thể lập công để trở thành VĐV trẻ nhất Việt Nam giành được huy chương tại Đại hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.