Lê Văn Duẩn tiếp tục giữ áo vàng Giải đua xe đạp Về nguồn
Tay đua của đội BVTV Sài Gòn 1 về nhất với thời gian 1h57’07’’ tốc độ trung bình lên tới 43,546km/h qua đó tiếp tục giữ áo vàng chung cuộc
Sáng 17/5, các tay đua thi đấu tiếp chặng 3 từ thành phốViệt Trì (Phú Thọ) đi thành phố Tuyên Quang dài 85 km, với nỗ lực tách tốp của các tay đua trẻ Quân Khu 7, Hòa Bình và Domesco Đồng Tháp 2 nhưng không thành công khi ê kíp Bảo vệ thực vật Sài Gòn tung sức kéo tốp bắt lại và tay đua áo vàng Lê Văn Duẩn (Bảo vệ thực vật Sài Gòn 1) đã không phụ lòng đồng đội khi rút thắng tốp đông, về nhất sau 1h57’07’’, đạt tốc độ trung bình lên đến 43,546 km/h.
Sau khi đoàn đua đi được hơn 50 km, đã có 3 tay đua: Phùng Văn Lộc (Quân Khu 7), Đặng Thành Thái (Domesco ĐT 2) và Hà Thế Long (Hòa Bình) tách tốp đông để vượt lên. Với quyết tâm giành chiến thắng, tay đua Lê Văn Duẩn đã tung nước rút dũng mãnh, vượt qua các tay đua mạnh khác để cán đích trước tiên. Về hạng nhì là đồng đội Mai Nguyễn Hưng và hạng ba Hồ Văn Phúc (ADC-Truyền hình Vĩnh Long). Lê Văn Duẩn vươn lên dẫn đầu giải áo xanh với 52 điểm, áo trắng vẫn thuộc về tay đua trẻ Hồ Huỳnh Vạn An (Bảo vệ thực vật An Giang).
Với chiến thắng này, tay đua Lê Văn Duẩn (Bảo vệ thực vật Sài Gòn 1) tiếp tục giữ áo vàng sau 4h30’15’’, hạng nhì là tay đua Nguyễn Trường Tài (Domesco Đồng Tháp 1 – khi hơn áo vàng 20 giây) và hạng ba là Hồ Huỳnh Vạn An (Bảo vệ thực vật An Giang – khi hơn 22 giây). Đội Bảo vệ thực vật Sài Gòn 1 dẫn đầu sau 13h32’27’’, xếp sau là Domesco Đồng Tháp 1 và Bảo vệ thực vật An Giang.
Sáng mai (18/5), các tay đua thi đấu chặng 4 từ TP.Tuyên Quang đi Thị xã Bắc Kạn dài 147 km. Đây là chặng đua dài và đường đua có nhiều đồi dốc nên hứa hẹn sẽ có các cuộc tấn công và tách tốp thành công, từ đó sẽ có sự thay đổi trên bảng tổng sắp cá nhân và đồng đội./.