Thắt chặt an ninh trật tự dịp Festival Tràng An kết nối di sản-Ninh Bình năm 2022

VOV.VN - Công an tỉnh Ninh Bình ứng trực 100% quân số trên toàn tỉnh, huy động gần 300 cán bộ chiến sĩ bảo vệ Festival Trang An kết nối di sản-Ninh Bình năm 2022.

Tối 17/11, tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế (phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) Lễ Khai mạc Festival Trang An kết nối di sản-Ninh Bình năm 2022 chính thức được diễn ra. Chương trình quy tụ số lượng người, phương tiện tham gia lớn, thành phần tham dự có lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, khách quốc tế, đại sứ quán, đông đảo đại biểu, khách mời và hàng vạn khán giả tham dự.

Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình 2022 được tổ chức tại tỉnh Ninh Bình với nhiều hoạt động đặc sắc, được tổ chức với quy mô lớn, nổi bật như chương trình Khai mạc Festival, Lễ hội đường phố, chương trình Đại nhạc hội, Triển lãm di sản văn hóa và lịch sử truyền thống… Theo Ban Tổ chức, trong chuỗi các hoạt động quy mô, diễn ra từ ngày 17 đến hết 19/11 của Festival sẽ được đón các đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, các đoàn đại biểu quốc tế và hàng vạn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, du lịch.

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Lễ khai mạc và trong thời gian diễn ra “Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình 2022”, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị Công an trong tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, với mục tiêu, yêu cầu cao nhất là không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống, qua đó góp phần vào thành công của Festival và  xây dựng hình ảnh đẹp, văn minh, thân thiện của đất và người Ninh Bình nói riêng và Việt Nam nói chung trong mắt khách du lịch và bạn bè trong và ngoài nước, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch của tỉnh.

Công an tỉnh Ninh Bình yêu cầu báo động, tổ chức ứng trực 100% quân số trên phạm vi toàn tỉnh. Riêng Lễ khai mạc, huy động gần 300 cán bộ chiến sĩ chia thành các tổ, chốt triển khai công tác nắm tình hình, phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống liên đến an ninh trật tự. Tập trung làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tổ chức phân luồng, hướng dẫn, điều tiết giao thông; làm tốt công tác phòng, chống cháy, nổ; tổ chức đưa đón, dẫn các đoàn đại biểu đến tham dự Lễ khai mạc tuyệt đối an toàn…

Đại tá Đặng Trọng Cường - Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phải nắm chắc các phương án đã đề ra và quán triệt để cán bộ chiến sĩ nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, vị trí của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tạo sự gắn kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, nhất là tại các tổ, chốt, các vòng bảo vệ.

Với phương châm chủ động phòng ngừa, lực lượng Công an phối hợp với các ban ngành chức năng, các địa phương, nhất là những địa phương trực tiếp tổ chức các sự kiện tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội để nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa trong các tầng lớp nhân dân, không để nảy sinh phức tạp về ANTT.

Bên cạnh đó, phối hợp với các sở, ban, ngành, các địa phương, nhất là Sở Du lịch, Sở Văn hóa, thể thao, Sở tài nguyên và môi trường, thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư, huyện Gia Viễn tổ chức kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh các cơ sở kinh doanh du lịch, lưu trú, dịch vụ bán hàng... đề phòng cháy nổ, hỏa hoạn và các tệ nạn xã hội, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm hoạt động của các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản, lừa đảo, cờ bạc..... Tập trung giải tỏa các điểm bán hàng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, thông thoáng, thuận lợi cho người dân, du khách về tham quan, du lịch.

Lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng với lực lượng Công an cơ sở tăng cường công tác quản lý nhân hộ khẩu, kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, khách sạn chấp hành nghiêm các quy định về ANTT, phòng cháy chữa cháy. 

Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, cảnh sát 113... tăng cường lực lượng, phương tiện duy trì tuần tra, kiểm soát gắn với tổ chức cắm chốt, hướng dẫn, phân luồng giao thông và giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến TTATGT, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về TTATGT, góp phần cho du khách và nhân dân tham gia giao thông an toàn, thuận lợi.

Lực lượng Công an toàn tỉnh Ninh Bình đặt mục tiêu đảm bảo an ninh trật tự, giúp người dân yên tâm về thưởng thức các tiết mục đặc sắc, góp phần tổ chức thành công Festival Tràng An kết nối di sản  - Ninh Bình 2022. Qua đó góp phần kết nối, giữ gìn, tôn vinh và phát huy giá trị di sản, lịch sử, văn hóa, du, đồng thời xây dựng thương hiệu du lịch Ninh Bình an toàn, văn minh, thân thiện, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

71 hoa hậu các nước tham gia Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình 2022
71 hoa hậu các nước tham gia Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình 2022

VOV.VN - Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình năm 2022 là sự kiện văn hóa, du lịch có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa, tôn vinh di sản.

71 hoa hậu các nước tham gia Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình 2022

71 hoa hậu các nước tham gia Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình 2022

VOV.VN - Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình năm 2022 là sự kiện văn hóa, du lịch có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa, tôn vinh di sản.

Ninh Bình siết chặt an ninh cho phim trường 'King Kong'
Ninh Bình siết chặt an ninh cho phim trường 'King Kong'

Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các phòng, ban và huy động lực lượng trong ngành để bảo đảm an ninh cho phim trường "Kong: Skull Island".

Ninh Bình siết chặt an ninh cho phim trường 'King Kong'

Ninh Bình siết chặt an ninh cho phim trường 'King Kong'

Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các phòng, ban và huy động lực lượng trong ngành để bảo đảm an ninh cho phim trường "Kong: Skull Island".