Tàu của Quân chủng Hải quân tiếp nhận và hỗ trợ y tế ngư dân gặp nạn trên biển

VOV.VN - Sáng 19/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam thông tin nhanh về việc tàu 467 của Quân chủng Hải quân tiếp nhận, hỗ trợ y tế và chăm sóc sức khỏe ngư dân bị nạn trên biển.

 

22h30 phút tối 18/10, tàu 467 của Quân chủng Hải quân tiếp cận tàu cá QNa-90039 TS để tiếp nhận ngư dân, đến 00 giờ 45 phút sáng nay, tàu 467 của Quân chủng Hải đã tiếp nhận xong 43 ngư dân và 2 thi thể ngư dân bị nạn.

Hiện, ngư dân tàu cá QNa-90039 TS là ông Nguyễn Văn Chung (44 tuổi), trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành và 2 ngư dân tàu cá QNa-90622 TS là Huỳnh Văn Quân (48 tuổi), và Lương Văn Thống (49 tuổi) cùng trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành sức khỏe yếu đang được sơ cứu, chăm sóc đặc biệt. Các ngư dân khác cũng được kiểm tra, chăm sóc sức khỏe.

Đến 1h ngày 19/10, tàu 467 của Quân chủng Hải quân tiếp tục di chuyển đến vị trí tàu Qna-91782 TS, do ông Trần Văn Kỵ làm chủ, để tiếp nhận 38 thuyền viên tàu cá Qna-90927 TS bị chìm. Dự kiến đến 9 giờ ngày 19/10 tàu 467 của Quân chủng Hải quân sẽ tiếp cận tàu Qna-91782 TS để đón các ngư dân còn lại và đưa tất cả các ngư dân vào đất liền vào trưa ngày 20/10.

Công tác tìm kiếm 13 ngư dân mất tích vẫn đang được triển khai khẩn trương. Tại hiện trường còn 10 phương tiện, 3 tàu kiểm ngư, 7 tàu cá ngư dân vẫn đang mở rộng khu vực tìm kiếm.

Tối 18/10, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo các Cảng vụ hàng hải, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nắm chắc số lượng tàu biển đang hành trình hoặc có kế hoạch hành trình qua khu vực 2 tàu cá QNa-90129 TS và QNa-90927 bị nạn, triển khai các nghiệp vụ tìm kiếm qua các ứng dụng để huy động các tàu hành trình qua khu vực bị nạn hỗ trợ tìm kiếm. Bộ Giao thông vận tải cũng yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải yêu cầu tăng cường cảnh giới để phát hiện và cứu nạn 13 ngư dân còn mất tích trên biển; áp dụng khai thác hiệu quả các phần mềm tìm kiếm cứu nạn sẵn có để chia sẻ thông tin cho các lực lượng khác đang tham gia tìm kiếm tại hiện trường. Chuẩn bị tàu SAR, xuồng, ca nô sẵn sàng tham gia chuyển tải ngư dân bị nạn vào bờ khi nhận được thông tin.

Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 14 tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại địa phương tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: “Hiện nay, ở khu vực 2 tàu cá Quảng Nam bị chìm tình hình thời tiết không quá phức tạp nhưng công tác tìm kiếm vẫn gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi đã làm việc với cơ quan chức năng, yêu cầu các lực lượng khẩn trương ứng cứu, tham gia tìm kiếm ở các khu vực lân cận tàu bị chìm. Chúng tôi cũng đề nghị tàu cá của ngư dân đang đánh bắt ở khu vực này cùng tham gia phối hợp tìm kiếm nạn nhân”.

Đến thời điểm này, tổng số ngư dân trên 2 tàu đã được tìm thấy là 80 người, trong đó 78 người được cứu sống, 2 người đã chết. 13 ngư dân mất tích chưa tìm thấy. Tuy nhiên, lực lượng tìm kiếm trên biển phát hiện nhiều ngư cụ, vật dụng trôi nổi trên mặt biển xung quanh khu vực tàu QNa 90129 bị chìm như: phao cứu sinh, ngư cụ, thùng phuy, chăn màn, áo quần cá nhân… Các tàu thuộc lực lượng Cảnh sát biển, Hải quân và ngư dân tỉnh Quảng Nam vẫn đang chạy đua với thời gian tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chạy đua với thời gian để tìm kiếm 13 ngư dân mất tích trên biển
Chạy đua với thời gian để tìm kiếm 13 ngư dân mất tích trên biển

VOV.VN - Bộ Giao thông Vận tải vừa có Công điện số 51 về việc tổ chức tìm kiếm, cứu nạn 13 ngư dân trên 2 tàu cá QNa-90129 TS và QNa-90927 TS bị chìm tại khu vực đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa.

Chạy đua với thời gian để tìm kiếm 13 ngư dân mất tích trên biển

Chạy đua với thời gian để tìm kiếm 13 ngư dân mất tích trên biển

VOV.VN - Bộ Giao thông Vận tải vừa có Công điện số 51 về việc tổ chức tìm kiếm, cứu nạn 13 ngư dân trên 2 tàu cá QNa-90129 TS và QNa-90927 TS bị chìm tại khu vực đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa.

Đưa 3 ngư dân Bình Định trên tàu cá bị chìm ngoài biển vào bờ
Đưa 3 ngư dân Bình Định trên tàu cá bị chìm ngoài biển vào bờ

VOV.VN - Chiều nay (18/10), tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã đưa 3 ngư dân đi trên tàu cá bị chìm ngoài biển vào cảng Mỹ Á, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, làm các thủ tục để các ngư dân trở về gia đình.

Đưa 3 ngư dân Bình Định trên tàu cá bị chìm ngoài biển vào bờ

Đưa 3 ngư dân Bình Định trên tàu cá bị chìm ngoài biển vào bờ

VOV.VN - Chiều nay (18/10), tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã đưa 3 ngư dân đi trên tàu cá bị chìm ngoài biển vào cảng Mỹ Á, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, làm các thủ tục để các ngư dân trở về gia đình.

Bình Thuận hỗ trợ tìm kiếm ngư dân trên 2 tàu cá Quảng Nam bị mất tích
Bình Thuận hỗ trợ tìm kiếm ngư dân trên 2 tàu cá Quảng Nam bị mất tích

VOV.VN - Chiều 18/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hồng Hải vừa ký văn bản hoả tốc gửi các đơn vị liên quan về việc khẩn trương hỗ trợ, tìm kiếm ngư dân trên 2 tàu cá của tỉnh Quảng Nam bị mất tích trên biển. 

Bình Thuận hỗ trợ tìm kiếm ngư dân trên 2 tàu cá Quảng Nam bị mất tích

Bình Thuận hỗ trợ tìm kiếm ngư dân trên 2 tàu cá Quảng Nam bị mất tích

VOV.VN - Chiều 18/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hồng Hải vừa ký văn bản hoả tốc gửi các đơn vị liên quan về việc khẩn trương hỗ trợ, tìm kiếm ngư dân trên 2 tàu cá của tỉnh Quảng Nam bị mất tích trên biển.