Lượt đi mùa giải 2011: Vẫn tồn tại nhiều khúc mắc
Ban tổ chức giải tỏ ra hài lòng với những gì đã diễn ra song những câu hỏi về các án phạt đều không nhận được lời giải đáp
Buổi sơ kết diễn ra chóng vánh chỉ trong 3h đồng hồ vào sáng 6/5 tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Một lần nữa, các phóng viên thể thao không được mời tham dự buổi sơ kết, nơi mà những tiếng nói khúc mắc của các đội bóng bị “giam” trong phòng họp kín.
Báo cáo công tác tổ chức, công tác trọng tài, báo cáo của ban kỷ luật rồi tuyên truyền, tường thuật các trận đấu của V - League, hạng Nhất và cúp Quốc gia cùng phát biểu tổng kết của Chủ tịch Liên đoàn Nguyễn Trọng Hỷ đã chiếm gần hết buổi sáng nên đại diện các CLB không còn nhiều thời gian để nêu lên những khúc mắc của mình.
![]() |
Đánh giá nửa đầu của mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên sau 10 năm thử nghiệm, Ban tổ chức giải tỏ ra rất hài lòng với những gì mà mình làm được khi đưa ra đánh giá giải đấu đã diễn ra trong điều kiện thuận lợi, các trận đấu diễn ra quyết liệt, sòng phẳng, công tác chuẩn bị, tổ chức giữa BTC giải và các BTC địa phương có sự phối hợp chặt chẽ, bước đầu cho thấy sự chuyên nghiệp. Hiện tượng bạo loạn trên khán đài hay đốt pháo sáng giảm hẳn trong khi khán giả đến sân ngày một tăng, cụ thể ở lượt đi, trung bình có 8.000 người/trận tại giải Vô địch quốc gia và hơn 2.300 khán giả/trận tại giải hạng Nhất quốc gia…
Vấn đề nổi cộm của giai đoạn lượt đi là công tác trọng tài vẫn được đánh giá là tốt, khi chỉ có 2 trọng tài bị xử lý sau những sai lầm nghiêm trọng trên sân Vinh (trận Sông Lam gặp Thanh Hóa) và trên sân Thống Nhất (Navibank SG gặp SHB Đà Nẵng).
Ba trường hợp trọng tài khác chỉ bị treo còi 1 trận, trong tổng số 203 trận đấu. Đầu tháng tới, những sai lầm của các trọng tài sẽ được đưa ra xem xét mổ xẻ rút kinh nghiệm ở đợt bồi dưỡng giám sát, trọng tài ở Đà Nẵng. Một đổi mới liên quan là Hội đồng trọng tài quốc gia sẽ được chuyển thành Ban trọng tài.
Ông Dương Nghiệp Khôi – Trưởng ban tổ chức cho biết: Hội đồng trọng tài quốc gia sẽ được chuyển thành Ban trọng tài của Liên đoàn bóng đá Việt Nam theo như văn bản mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA. Ban trọng tài sẽ quản lý mọi hoạt động của công tác trọng tài, chỉ định trọng tài làm nhiệm vụ ở các trận đấu. Hội đồng trọng tài trước đây chỉ mang tính tư vấn với Liên đoàn, mới đây thường trực Liên đoàn giao nhiệm vụ chỉ định trọng tài. Nhưng chức năng nhiệm vụ của Ban trọng tài mà FIFA yêu cầu các Liên đoàn quốc gia rất rõ ràng và không ai có quyền thay Ban trọng tài về việc chỉ đạo trọng tài.
Ban tổ chức giải tiếp tục kêu gọi các CLB, HLV có nhận thức và ý thức giáo dục cầu thủ nhằm giảm thiểu những lỗi phản ứng không đáng có trên sân nhằm tránh lặp lại những hình ảnh không đẹp của bóng đá Việt Nam như trường hợp Đức Tuấn của HN.ACB tháo băng đội trưởng ném vào trọng tài.
![]() |
|
Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi báo cáo sơ kết giai đoạn lượt đi các giải bóng đá quốc gia |
Điều đáng tiếc là trong buổi họp báo sau trận đấu, những câu hỏi của các phóng viên thể thao liên quan tới các quyết định xử phạt của trọng tài, án phạt đối với trọng tài do Hội đồng trọng tài quốc gia đưa ra, các án kỷ luật đối với cầu thủ, tập thể đội bóng do Ban Kỷ luật ban hành… đều không nhận được lời giải đáp.
Theo ông Dương Nghiệp Khôi - Trưởng Ban tổ chức các giải bóng đá Việt Nam, những câu hỏi này phải do các ông Nguyễn Văn Mùi – Chủ tịch Hội đồng trọng tài quốc gia và Nguyễn Hải Hường – Trưởng ban kỷ luật trả lời, vì nó nằm ngoài chức năng, nhiệm vụ của một Trưởng Ban tổ chức giải.
Và bởi vậy, với phần trả lời được tiên đoán trước của ông Trưởng Ban tổ chức, các phóng viên thể thao, không có một trang tài liệu trên tay, chỉ còn biết ghi nhận thông báo của các đại diện Liên đoàn rằng: “Giai đoạn lượt đi của các giải bóng đá Việt Nam diễn ra trong điều kiện thuận lợi, quyết liệt sòng phẳng, thật hơn, nhưng không thể so sánh mức độ thật giữa mùa giải năm nay với các mùa giải trước”./.

