Man City bị tố gian lận tài chính
UEFA nghi ngờ bản hợp đồng 400 triệu bảng Man City ký với nhà tài trợ Etihad chỉ là mánh khóe để đối phó với dự luật Công bằng tài chính.
Hồi tháng 7 năm ngoái, BLĐ Man City đã ký bản hợp đồng siêu “khủng” trị giá 400 triệu bảng với hãng hàng không Etihad. Cụ thể, Etihad không chỉ là nhà tài trợ áo đấu, mà còn là đối tác chính xây dựng khu tổ hợp thể thao Etihad Campus và thầu luôn tên sân nhà của Man Xanh.
![]() |
| Ông chủ Sheikh Mansour (phải) bị tố dùng tiền cá nhân giúp Man City thoát khỏi khủng hoảng tài chính |
Cơ quan chức năng cho rằng đội bóng thuộc quyền sở hữu của tỷ phú Sheikh Mansour người Ả rập chỉ là dùng tiểu xảo để qua mặt dự luật Công bằng tài chính sắp được UEFA công bố. Cụ thể, các đội bóng nếu bị lỗ quá 38 triệu bảng sau 3 mùa từ 2012-2014 sẽ không được dự cúp châu Âu kể từ mùa 2014/15. Tuy nhiên, hợp đồng tài trợ ký kết với Etihad đã giúp Man City tránh được bàn thua một cách ngoạn mục.
UEFA và rất nhiều các tổ chức liên quan đã bày tỏ nỗi bức xúc trước cách kiếm tiền của Man City. Luật Công bằng tài chính thực tế không hề nhắc đến khoản lợi nhuận thu về từ việc bán tên SVĐ. Những nhà quản lý bóng đá châu Âu cho rằng nguồn thu của Man Xanh không chính đáng và khiến các đội bóng khác chịu thiệt thòi.
“Các CLB không từ bỏ thủ đoạn nào, miễn thu được lợi nhuận. Họ có thể kêu gọi các hợp đồng quảng cáo hoặc một số hình thức khác để không bị thâm hụt tài chính. Để tránh các loại hình kinh doanh trái phép này, UEFA nên cấm các CLB mua bán thương hiệu và các hình thức trá hình khác. Phải có những điều khoảng riêng dành cho các hợp đồng quảng cáo và tài trợ. Họ không được phép vượt qua mức cho phép”, phát ngôn viên của Ủy ban văn hóa, khoa học, giáo dục và truyền thông châu Âu chia sẻ.
Bản hợp đồng của Man City với nhà tài trợ Etihad từ lâu đã bị nghi ngờ, bởi hãng hàng không này cũng thuộc quyền sở hữu của gia đình tỷ phú Sheikh Mansour. Ông chủ người Ả rập này bị nghi ngờ dùng tiền túi để kéo CLB của mình thoát khỏi khủng hoảng tài chính. Cách đây không lâu, Man City vừa công bố mức thua lỗ kỷ lục ở năm tài khóa 2010/11 với khoản hao hụt lên đến 194 triệu bảng.
Thực tế, Man City không phải đội bóng duy nhất bị nghi ngờ dùng chiêu “móc túi nọ bỏ túi kia”. PSG- đại gia mới nổi của Ligue 1 cũng đang trong tầm ngắm của UEFA sau khi hoàn tất hợp đồng quảng cáo có giá trị cực lớn với Ngân hàng quốc gia Qatar./.
