Mancini hướng tới Europa League

HLV trưởng của Man City đã nêu rõ quan điểm sau trận đấu với Bayern và ông muốn giành Europa League. Nhưng họ phải cạnh tranh quyết liệt với… MU

HLV Mancini nêu quyết tâm của Man City tại Europa League (Ảnh: Getty Images)

Tuy giành chiến thắng 2 – 0 nhờ các bàn thắng của David Silva và Yaya Toure nhưng Man City mới đạt được điều kiện cần. Điều kiện đủ là Napoli không thắng được Villareal thì lại không xảy ra. Đội bóng thành phố cảng miền Nam Italy đã xuất sắc đánh đắm “Tầu ngầm vàng” với tỷ số tương tự.

Thất vọng vì không thể tiếp tục tham dự Champions League mùa này, Mancini đã đặt mục tiêu cho Europa League.

“Đó là cuộc sống và chúng tôi phải tiếp tục. Chúng tôi sẽ hướng tới Europa League. Tôi chưa từng vô địch Europa League và thật tuyệt với nếu giành chiếc cúp này cùng Man City” – UEFA dẫn lời HLV của Man City.

Bên cạnh đó, cựu HLV trưởng Inter Milan cũng gửi lời xin lỗi đến với CLB, các CĐV và cầu thủ.

“Chúng tôi là một tập thể tuyệt vời, chúng tôi đã chơi rất tốt nhưng trận thua ở Napoli đã làm mất đi tất cả. Man City đã giành được 10 điểm nhưng thế là chưa đủ. Chúng tôi xin lỗi những CĐV và tôi đặc biệt xin lỗi tới các cầu thủ. Họ xứng đáng được tiếp tục chơi ở giải đấu này” – HLV Mancini nói.

Cuối cùng ông cũng đưa ra lời hứa hẹn rằng Man City sẽ tập trung vào Premier League và thi đấu hết sức ở Europa League. Đồng thời Man xanh sẽ quyết tâm trở lại một cách mạnh mẽ hơn ở Champions League mùa giải sau.

Dù chính thức bị loại nhưng trái với đội bóng cùng thành phố Man United, Man City đã để lại ấn tượng khá lớn trong lòng người hâm mộ khi có được 10 điểm sau 6 trận đấu, một thành tích khá tốt so với những gì người ta kỳ vọng ở đội chủ sân Etihad khi họ rơi vào bảng đấu "tử thần"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên