Maria Sharapova đăng quang Roland Garros 2012

Tay vợt người Nga – Maria Sharapova đã đăng quang giải quần vợt Pháp - Roland Garros 2012 vào tối qua khi đánh bại Sara Errani của Italy sau 90 phút thi đấu.

Sharapova trở thành tay vợt thứ 6 trong kỷ nguyên mở giành cả 4 Grand Slam tại 4 giải đấu

Ở mùa giải năm nay, Sara Errani được coi là “hiện tượng” khi có nhiều chiến thắng ngoạn mục để giành quyền vào chung kết. Tuy nhiên, tay vợt người Italy này đã gặp phải trở ngại lớn khi Sharapova có chiến thuật chơi rất hợp lý. Tay vợt người Nga không hề có sơ hở nào để đối phương khai khác, dễ dàng hạ gục Errani với tỷ số 6 - 3, 6 - 2 để lần đầu tiên vô địch Pháp mở rộng.

Với chức vô địch Roland Garros 2012, Sharapova trở thành tay vợt thứ 6 trong kỷ nguyên mở giành cả 4 Grand Slam tại 4 giải đấu. Trước đó Masha đã vô địch Wimbledon 2004, US Open 2006 và Australian Open 2008.

Trong kỷ nguyên Mở đã có 5 tay vợt nữ có đủ bộ 4 Grand Slam là Margaret Court, Chris Evert, Martina Navratilova, Steffi Graf và Serena Williams./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên