Mặt trái của La Liga: Giải đấu của những “con nợ”
5 đội bóng Tây Ban Nha có mặt ở lễ bốc thăm hai Cúp châu Âu chiều qua, điều này nói lên điều gì? Một giải đấu mạnh! Tuy nhiên, phía sau chiến thắng sân cỏ là một giải đấu ngập đầu vì những khoản nợ.
Đầu tuần này, Chính phủ Tây Ban Nha đã đưa ra những con số thống kê về tài chính trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây là một phần trong kế hoạch nhằm giải quyết khó khăn về kinh tế của Tây Ban Nha, nơi có tỷ lệ thất nghiệp lên đến 23%, cao nhất trong lịch sử.
![]() |
| Phía sau nụ cười chiến thắng, Atletico là một con nợ (Ảnh: Getty Images). |
Trong bản báo cáo này cho thấy, các đội bóng TBN đang nợ kho bạc Nhà nước tổng số tiền lên đến 752 triệu euro, với cột mộc là ngày 1/1/2012 trở về trước. Cụ thể, mức nợ của các đội bóng La Liga là 489,93 triệu; Segunda là 184,18 triệu, và những giải đấu khác 78,18 triệu euro.
Cuộc khủng hoảng kinh tế trong bóng đá TBN diễn ra mạnh mẽ trong năm 2008. Khi ấy, ngay cả một CLB danh tiếng như Valencia cũng nợ ngập đầu và có nguy cơ phá sản. Tính từ đó đến nay, tình hình càng trở nên xấu đi, khi số nợ tăng thêm 150 triệu euro. Đây mới chỉ là khoản nợ mà Kho bạc thống kê, chứ chưa nói về các khoản tiền an sinh xã hội khác.
Barca và Real cũng là những con nợ. Tuy vậy, một khác biệt là hai ông lớn này luôn được các ngân hàng chống lưng, nên tài chính chưa bao giờ là một nỗi lo. Trong khi đó, những năm đầu tư vô tội vạ đã khiến Atletico ngập trong nợ nần. Tính đến hết tháng 6/2011, Atletico đang có khoản nợ tại kho bạc Nhà nước xấp xỉ 215 triệu euro, với 72,7 triệu ngắn hạn (phải trả trong 1 năm), và 142 triệu dài hạn.
Theo trường Đại học Kinh tế Barcelona, thậm chí tổng số nợ (kho bạc và các ngân hàng) của nền bóng đá TBN lên đến 4,021 tỷ euro.
Ngay sau khi Chính phủ công bố khoản nợ, LFP (BTC các giải bóng đá chuyên nghiệp) đã đưa ra những số liệu hoàn toàn khác. Theo LFP, tổng số nợ của các đội bóng “chỉ” là 673 triệu euro (490 triệu của La Liga; 184 triệu của Segunda, và hơn 78 triệu của các giải khác). Ngoài ra, LFP còn khẳng định rằng, 85% khoản nợ trên được đảm bảo thanh toán, và tình hình không quá xấu.
Tuy vậy, có vẻ như LFP đang mâu thuẫn với thực tiễn. Kể từ khi Luật phá sản có hiệu lực năm 2004, tổng cộng 23 đội bóng TBN đã phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Trong đó, 11 CLB đã được cứu khỏi phá sản theo nhiều cách khác nhau. Hiện tại, còn 12 đội bóng vẫn đang phải nhờ Luật phá sản bảo hộ để tồn tại, gồm Racing, Rayo Vallecano, Zaragoza, Mallorca, Betis và Granada (La Liga), Hercules, Cadiz, Albacete, Recreativo, Xerez và Cordoba (Segunda).
Để cứu vãn tình hình trên, rất có thể sẽ có một cuộc đàm phán trong thời gian ngắn tới đây, nhằm tránh cho bóng đá TBN bị sụp đổ theo hiệu ứng domino./.
.jpg)