Milan có thể thay HLV nếu thất bại ở Serie A
Tờ Tuttosport (Italy) tin rằng tương lai của Max Allegri đang rất bấp bênh, sau khi Milan rời cuộc chơi ở Champions League.
HLV 44 tuổi người Italy vừa ký gia hạn thêm 2 năm hợp đồng với Milan, qua đó gắn bó với CLB này đến tháng 6/2014. Tuy nhiên, thất bại trước Barca ở tứ kết Champions League vừa qua đang đe dọa nghiêm trọng "cuộc hôn nhân" tưởng bền vững và gắn kết lâu dài này
![]() |
|
Max Allegri trước "nhiệm vụ bất khả thi" đưa Milan tới vinh quang ở Champions League. |
Silvio Berlusconi, chủ sở hữu vừa trở lại ghế Chủ tịch Milan, rất giận dữ trước việc đội nhà bị loại bởi ông lớn La Liga. Sau trận lượt đi, nhà tài phiệt tryền thông đã công khai không hài lòng về cách Milan chơi bóng quá thiên về phòng ngự. Chính con gái ông và là một thành viên trong ban lãnh đạo Milan, Barbara đã thừa nhận việc này trên tờ Corriere dello Sport.
Theo tờ Tuttosport, cảm giác không hài lòng đó khiến Berlusconi tính đến phương án sa thải Allegri vào cuối mùa này, nếu HLV 44 tuổi không giúp Milan bảo vệ thành công scudetto.
Milan hiện dẫn đầu bảng với hai điểm nhiều hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Việc bị loại khỏi Champions League gây thất vọng lớn, nhưng trong chừng mực nào đó, theo giới chuyên môn, lại là điều tốt cho Milan. Đội bóng của Allegri bị đánh giá là vẫn chưa đủ lực để làm mưa làm gió tại Champions League. Serie A vì thế là mục tiêu vừa sức hơn và việc rời cuộc chơi ở châu Âu sẽ giúp thầy trò Allegri toàn tâm toàn trí cho cuộc đua tranh scudetto mà họ đang giữ lợi thế so với Juventus.
Allegri đến Milan từ Cagliari hè 2010 và ngay lập tức giúp ông lớn thành Milano vô địch Serie A - danh hiệu quốc nội đầu tiên của họ từ năm 2004. Tuy nhiên, dưới thời Allegri, Milan luôn thất bại ở Champions League. Mùa trước, họ bị loại từ vòng 16 đội bởi Tottenham.
Những thất bại ở đấu trường châu lục cũng khiến Berlusconi băn khoăn rằng Allegri liệu có phải là chiến lược gia phù hợp để lĩnh trọng trách đưa Milan trở lại đỉnh cao ở Champions League, sân chơi mà họ vô địch lần gần nhất năm 2007./.
