Mở màn giải Ligue I: Nước Pháp dưới bóng Paris?
Đêm nay, Ligue I sẽ là giải VĐQG châu Âu đầu tiên mở màn, giải đấu này ngày càng được chú ý với sự đầu tư mạnh mẽ của PSG và họ đang là ƯCV cho chức vô địch
![]() |
| ĐKVĐ Montpellier sẽ tiếp tục nối tiếp giấc mơ bảo vệ chức vô địch Ligue I lần đầu giành được (Ảnh: Getty Images) |
Vào lúc 1h45 phút rạng sáng mai 11/8, đương kim vô địch Montpellier tiếp đón Toulouse trên sân nhà Stade de la Mosson. Sau đó 1 ngày, những đội bóng còn lại sẽ bắt đầu cuộc chinh phục danh hiệu vô địch mùa giải mới.
Montpellier đã tạo nên cú sốc lớn đối với nhiều “đại gia” bóng đá Pháp khi đăng quang mùa giải trước bằng đội hình không có nhiều ngôi sao. Như một hệ quả tất yếu, họ đã để mất vua phá lưới Giroud vào tay Arsenal và mới nhất là AC Milan đã đưa lời đề nghị 12 triệu bảng cho trung vệ M’Biwa.
Tuy nhiên, sức mạnh của Montpellier không chỉ tới từ đội hình thi đấu, mà còn từ bàn tay của HLV lão luyện Girard, người biết biến những cầu thủ vô danh thành ngôi sao hàng đầu chỉ sau 3 năm dẫn dắt đội bóng. Chính vì vậy, giới chuyên môn nhận định, dù có mất đi Giroud hay thậm chí cả Mbiwa, Montpellier vẫn đủ sức mạnh viết phần 2 câu truyện cổ tích, nhất là khi họ được bổ sung bộ đôi tiền đạo Charbonnier – Herrera.
Trong khi đó, với kinh phí hạn hẹp, Toulouse không được đánh giá cao khi chưa tăng cường hàng công dù họ là một trong những đội bóng ghi ít bàn thắng nhất ở mùa trước. Không khó để dự đoán một trận đấu mà Toulouse sẽ chơi phòng ngự trước sự hưng phấn của nhà vô địch Montpellier.
![]() |
| Những thương vụ bom tấn như Ibrahomovic làm PSG ngày càng nổi tiếng (Ảnh: Getty Images). |
Trước mùa giải mới, báo chí Pháp đều tập trung vào Paris Saint German, đội bóng đã bỏ ra hơn 150 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng. Từ việc biến Thiago Silva thành trung vệ đắt giá nhất thế giới, cho đến việc đem về Ibrahimovic đá cặp cùng tân binh Lavezzi, đội bóng thủ đô nước Pháp còn khiến nhiều người giật mình khi bất ngờ giành được thần đồng Lucas Moura của Brazil về Paris chơi bóng trong sự cạnh tranh quyết liệt của “đại gia” bóng đá Anh Manchester United.
Những động thái này đủ thấy ông chủ giàu có của họ đặt quyết tâm vượt ra ngoài mục tiêu vô địch giải quốc nội và đem lại cái nhìn tích cực hơn về bóng đá Pháp – giải đấu được coi là sân sau cho các giải đấu lớn và chỉ là bệ phóng cho những ngôi sao hàng đầu thế giới. Quả thật với sự đầu tư lớn như vậy, PSG chắc chắn là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch.
Tuy nhiên, Paris Saint German chỉ là điểm sáng duy nhất trong bức tranh chuyển nhượng của bóng đá Pháp mùa này, khi những đội bóng tên tuổi khác như Marseille, Lyon hay Bordeaux lại đang vật lộn trước nguy cơ chảy máu tài năng.
Giới chuyên môn cho rằng, là câu lạc bộ có sự đối trọng tốt nhất với Paris Saint German. Dù vừa phải bán ngôi sao hàng đầu Eden Hazard cho Chelsea, nhưng số tiền 32 triệu bảng có được đủ sức giúp Lille củng cố đội hình. Solomon Kalou đã đến và mới nhất là tuyển thủ quốc gia Pháp Marvin Martin cập bến Metropole cũng là lý do giúp Lille giữ chân thành công hậu vệ ngôi sao Debuchy trước sự “ve vãn” của nhiều ông lớn.
![]() |
| Tuy nhất ngôi sao sáng giá nhất Hazard nhưng Lille vẫn là đối trọng lớn nhất với PSG. |
Đội bóng duy nhất của Pháp từng vô địch Champions League – Marseille phải đau đầu khi hậu vệ phải Azpillcueta đang bị Chelsea trèo kéo trong lúc nỗi lo mất bộ đôi tiền đạo chủ lực Remy và Gignag vẫn hiển hiện. Việc kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ 10 và không có sự bổ sung đáng kể khiến Marseille mất đi cái “oai” trước các đối thủ.
Thậm chí, ngay một đội bóng lớn như Olympique Lyon còn chẳng đem về được tên tuổi nào và hàng loạt cầu thủ phải ra đi do không đáp ứng nhu cầu của HLV Remi Garde. Hàng công phụ thuộc quá nhiều vào cầu thủ 32 tuổi Lisandro Lopez và một hàng thủ thuộc loại tồi nhất League I mùa trước khiến Lyon không được đánh giá cao như mùa giải vừa qua khi họ kết thúc ở vị trí thứ 4.
Với 3 tân binh của League I mùa này, sân chơi hạng nhất không quá xa lạ với họ, nhưng việc trụ hạng lại là vấn đề lớn khi bóng đá Pháp nổi tiếng với việc các đội bóng lớn dùng mọi cách để mua những tài năng mới nổi ở kì chuyển nhượng giữa mùa giải. Cả Bastia, Troyes và Reims đều từng nhiều năm thi đấu tại giải League I và họ thừa hiểu việc đầu tiên cần phải làm là giữ chân trụ cột chứ không phải lo lắng đối thủ của họ là ai./.


