MP&Silva mở đường cho K+ tiếp tục độc quyền giải Ngoại hạng Anh?

VOV.VN - Gần như K+ sẽ tiếp tục độc quyền Premier League 2016-2019 khi chủ thầu gói bản quyền MP&Silva khẳng định quyền được tiếp xúc với bất cứ đối tác nào.

Trước đó, Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam (VNPayTV) đã gửi 2 công văn tới MP&Silva về việc đề nghị tập đoàn này làm việc với Ban đàm phán mua bản quyền giải Ngoại hạng Anh tại Việt Nam trong 3 năm từ 2016-2019.

Đây là Ban được thống nhất lập ra từ 10 đơn vị truyền hình trả tiền Việt Nam để liên hệ, mua bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh trong ba mùa giải sắp tới, đứng đầu là ông Lê Đình Cường – Phó Chủ tịch, TTK Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam.

Diễn biến vụ mua bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh giai đoạn 2016-2019 đang "nóng" hơn bao giờ hết. (Ảnh: Daily Mail). 

Theo đó, Ban đàm phán đã thống nhất sẽ không mua bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh bằng mọi giá. Cụ thể, để tránh bị ép giá, phải mua giá “cắt cổ”, Hiệp hội chỉ thống nhất mua toàn bộ các trận đấu Ngoại hạng Anh (không có gói độc quyền), mức giá mua không vượt quá 20% của ba mùa trước đó và Ban đàm phán là đơn vị duy nhất đứng ra làm việc với MP&Silva - chủ sở hữu bản quyền Ngoại hạng Anh giai đoạn từ 2016 đến 2019 tại Việt Nam.

Tuy nhiên, mọi việc không như mong muốn của Hiệp hội, bởi Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV - đơn vị sở hữu hệ thống kênh truyền hình K+) bày tỏ quan điểm muốn tự đứng ra đàm phán và giao dịch với MP&Silva, và tiếp tục độc quyền giải Ngoại hạng Anh ở Việt Nam, bất chấp công văn yêu cầu phối hợp làm việc của Hiệp hội.

Theo diễn biến mới nhất, khi trả lời Ban đàm phán của Hiệp hội, đại diện MP&Silva nhấn mạnh quá trình đấu thầu giải bóng đá Ngoại hạng Anh nghiêm ngặt, cấm việc hình thành các tập đoàn đấu thầu và tìm các cách thức để đảm bảo rằng các quyền nghe nhìn của cuộc cạnh tranh được phân phối tự do. Điều này đồng nghĩa với việc, MP&Silva sẽ không tuân theo bất cứ khía cạnh nào được nêu lên liên quan đến việc hạn chế thương mai.

Thông báo này gần như là “mở đường” cho K+ tiếp tục tham vọng độc quyền giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh trong lãnh thổ Việt Nam. Bởi có thể thấy rõ ý của MP&Silva khẳng định rằng tập đoàn này không bắt buộc phải đàm phán với Ban đàm phán từ phía Việt Nam, mà có thể tự do chào hàng các đơn vị truyền hình nào có nhu cầu mua, kể cả độc quyền miễn là với giá cao.

Chưa biết Ban đàm phán của Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam sẽ phúc đáp thế nào, nhưng có thể thấy, quá khó để ngăn độc quyền giải Ngoại hạng Anh ở thời điểm này, khi K+ và MP&Silva đang “thuận mua, vừa bán”. Tinh thần không ngại giá cao để độc quyền về Premier League của VSTV tiếp tục là rào cản lớn trong việc đưa giải đấu này tới toàn thể người hâm mộ ở Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh: Lại nóng chuyện “đi đêm”?
Bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh: Lại nóng chuyện “đi đêm”?

VOV.VN - Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam (VNPayTV) yêu cầu các đơn vị truyền hình cần có sự liên kết, hợp tác chặt chẽ để đối phó với vấn đề “đi đêm”.

Bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh: Lại nóng chuyện “đi đêm”?

Bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh: Lại nóng chuyện “đi đêm”?

VOV.VN - Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam (VNPayTV) yêu cầu các đơn vị truyền hình cần có sự liên kết, hợp tác chặt chẽ để đối phó với vấn đề “đi đêm”.